Thứ sáu 19/04/2024 10:01

Bắt nghi phạm phóng hỏa đốt nhà khiến 2 chị em tử vong

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 26/6 Công an TP Thủ Đức cho biết đơn vị này đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM bắt giữ Lê Công Hậu (SN 1964, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), nghi phạm phóng hỏa khiến hai chị em tử vong tại phường Bình Trưng Tây.
Hậu bị bắt giữ khi bỏ trốn về miền Tây. Ảnh: Công an cung cấp.
Nghi phạm Lê Công Hậu. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, vào khoảng 2h ngày 25/6, hoả hoạn xảy ra tại căn nhà trong hẻm thuộc đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây.

Ngôi nhà trên do bà K.T.T.L. (SN 1973) thuê lại và sống cùng hai người con là N.T.T.N. (SN 1999) và N.T.T.X. (SN 2003).

Mới đây, bà ngoại, cậu ruột và cháu trai của bà L lên chơi kết hợp khám bệnh và ở chung với 3 mẹ con.

Thời điểm xảy ra vụ việc, người cậu đã đạp cửa sổ thoát ra ngoài và cứu được 3 người còn lại. N. tử vong tại chỗ, còn X. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Vụ cháy còn khiến cho nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Qua khoanh vùng và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và trích camera, công an xác định Hậu chính là nghi phạm nên tiến hành truy bắt.

Sau khi gây án, Hậu đã về quê tại tỉnh Bến Tre để tẩu thoát. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Thủ Đức đã bắt giữ được Hậu.

Bước đầu xác định, Hậu và bà L có mối quan hệ tình cảm. Sau đó, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn và nghi phạm thường xuyên đến khu vực nhà bà L gây sự, hù dọa.

Rạng sáng 25/6, Hậu mang can xăng đến đổ rồi châm lửa phóng hỏa.

Cháy nhà nghi bị phóng hỏa, 2 người tử vong Cháy nhà nghi bị phóng hỏa, 2 người tử vong
HP
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động