Thứ năm 18/04/2024 09:24

Bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán ma túy

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Thời gian qua, cơ quan chức năng liên tục bắt giữ nhiều đối tượng còn rất trẻ tham gia vào việc bán ma túy. Đôi khi vì những lý do rất đơn giản như cần tiền tiêu xài… mà các đối tượng bất chấp quy định của pháp luật, tiếp tay gieo cái “chết trắng”...
Đối tượng trần Thị Huyền và Vũ Nhật Long tại CQCA
Đối tượng trần Thị Huyền và Vũ Nhật Long tại CQCA

Ngày 1/5, CA quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát, phòng chống tội phạm trên địa bàn, đơn vị đã phát hiện, làm rõ đối tượng chuyên bán lẻ ma tuý cho các con nghiện trong tuyến phố đi bộ.

Cụ thể, CA quận Hoàn Kiếm, đã tạm giữ Vũ Nhật Long, SN 1996, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội và Trần Thị Huyền, SN 1999 ở ngã ba Hàng Khoai - Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Khoảng 21h30 ngày 28/4, tổ công tác CA phường Đồng Xuân, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phòng chống tội phạm trên địa bàn, phát hiện Vũ Nhật Long ngồi trên xe máy BKS 34B3-154.98 có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính.

Thời điểm kiểm tra, Long tự nguyện giao nộp 3 gói nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng và 1 gói chứa 25 viên nén màu xanh. Long khai nhận, 3 gói tinh thể trên có 1 gói là ma túy "đá" và 2 gói là Ketamine, còn 25 viên nén là thuốc lắc.

Từ lời khai của Long, CQCA cũng bắt giữ Trần Thị Huyền để điều tra, làm rõ. Bước đầu Huyền đã thừa nhận việc bán ma túy cho Long và nhiều đối tượng khác.

Cao Văn Huy và Nguyễn Tiến Thành dùng ô tô buôn bán ma túy
Cao Văn Huy và Nguyễn Tiến Thành dùng ô tô buôn bán ma túy

Trước đó, ngày 21/4, CA quận Ba Đình, Hà Nội, đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Cao Văn Huy và Nguyễn Tiến Thành để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Cụ thể, vào khoảng 2h sáng ngày 14/4, Tổ tuần tra nhân dân của CA phường Đội Cấn đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Khi đến đầu ngõ 208 Đội Cấn, Tổ công tác phát hiện 1 xe ô tô KIA CERATO màu trắng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có 2 đối tượng, trong cốp giữa ghế lái và ghế phụ có 5 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, dưới sàn xe ô tô khu vực chân ga thu giữ 1 túi nilon bên trong có 5 viên nén màu vàng, 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma tuý.

Tổ công tác đã đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở CA phường để xác minh, làm rõ. Tại CQCA, danh tính đối tượng được làm rõ là Cao Văn Huy, SN 1987, ở huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá và Nguyễn Tiến Thành, SN 1996 ở xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Huy khai nhận số ma túy trên mua về để sử dụng cho bản thân và bán cho đối tượng Thành. Kết quả giám định số tang vật thu được là 6,825 gam Ketamine và 2,312 gam MDMA. CA quận Ba Đình tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Ngang nhiên hơn khi 1 cặp đôi rao bán ma tuý trên facebook. Ngày 5/4, CA quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Văn Hải, SN 2001, ở tổ 8 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội và Đặng Huyền My, SN 2003, ở phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn, để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Hoàng Văn Hải và Đặng Huyền My rao bán ma túy trên face
Hoàng Văn Hải và Đặng Huyền My rao bán ma túy trên facebook

Khoảng 23h40 ngày 30/3, Tổ công tác của Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CA TP Hà Nội) làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn quận Cầu Giấy phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn tại trước số 125 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa.

Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong cốp xe của nam thanh niên này có 1 hộp giấy đựng các gói thảo mộc nghi là ma tuý. Tổ công tác đã đưa người này về trụ sở CA phường để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tại CQCA, người này khai nhận là shipper và được thuê giao hàng từ một người phụ nữ. Căn cứ vào tài liệu điều tra, CA phường Trung Hòa đã làm rõ người phụ nữ thuê giao hàng là Đặng Huyền My đang ở trọ tại ngõ 116 Ngọc Thụy, quận Long Biên, ở cùng với My còn có Hoàng Văn Hải. Hải đã tự giác giao nộp cho CQCA 6 túi nilon chứa cần sa và 1 túi nilon chứa hạt cần sa.

Hải khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định mua cần sa về bán kiếm lời. Sau đó, Hải nhờ My đăng bài rao bán cần sa trên facebook. Tổng số tang vật thu được là 40,39 gam cần sa. CA quận Cầu Giấy điều tra xử lý các đối tượng theo quy định.

Vì lợi nhuận trước mắt, các đối tượng biết sai nhưng vẫn nhắm mắt làm liều. Vì lợi ích nhu cầu của bản thân mà họ đã “gieo cái chết trắng” cho bao phận đời, khiến bao gia đình lâm cảnh tang thương, tan cửa nát nhà. Vì vậy, mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm minh.

Linh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Điều tra vụ người phụ nữ bị sát hại trên đường lúc nửa đêm

Điều tra vụ người phụ nữ bị sát hại trên đường lúc nửa đêm

Cơ quan Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp truy bắt thủ phạm sát hại một người phụ nữ trên đường số 9, khu công nghiệp Sóng Thần (TP Dĩ An).
Vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội mang thai, sinh con: lấy mẫu AND của đứa trẻ

Vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội mang thai, sinh con: lấy mẫu AND của đứa trẻ

Liên quan đến vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội mang thai, sinh con, chiều 17/4, ngay sau khi đứa trẻ ra đời, cơ quan chức năng đã lấy mẫu AND của đứa trẻ.
Hải Phòng: xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm pháp luật

Hải Phòng: xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm pháp luật

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản 758/UBND-NCKTGS yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tăng cường công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.
2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) vừa mở phiên tòa trực tuyến xét xử 2 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Xuân Thanh (SN 1984, quê Lâm Đồng) và 6 bị cáo khác về tội “Mua bán người”, “Đánh bạc”.
Tử hình kẻ sát hại bạn gái vì không muốn chia tay

Tử hình kẻ sát hại bạn gái vì không muốn chia tay

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Nhật Nhớ, SN 1994, quê Quảng Nam, về tội “Giết người”.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 11/4, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng là học sinh một trường trên địa bàn gồm V.X.L, SN 2007 và L.M.D, SN 2009, cùng trú tại huyện Đông Anh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động