Thứ sáu 29/03/2024 09:09

Bắt đối tượng giết người, trốn truy nã 30 năm

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 4/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng CSHS của đơn vị đã bắt được đối tượng gây ra vụ trọng án giết người cách đây 30 năm khi y đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Nông.
Bắt đối tượng giết người, trốn truy nã 30 năm
Đối tượng Đinh Văn Tuấn tại cơ quan công an.

Đối tượng bị bắt giữ là Đinh Văn Tuấn (SN 1973, trú tại tổ 40, phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh). Trước khi bị bắt, Tuấn đang sinh sống, làm việc tại huyện Đắk R'Lấp (tỉnh Đắk Nông). Đây chính là đối tượng bị truy nã theo quyết định số 07 ngày 6/4/1992 của Phòng CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh về tội giết người.

Theo tài liệu điều tra, ngày 29/3/1992, Đinh Văn Tuấn, Đoàn Văn Thọ và Nguyễn Tiến Thanh đang ngồi ăn sáng, uống rượu tại phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả (nay là TP. Cẩm Phả). Quá trình ngồi ăn uống, nhóm của Tuấn phát hiện anh Bùi Văn Điển là bảo vệ mỏ than Cao Sơn đang đạp xe trên đường.

Khi đánh anh Điển, Tuấn và Thọ sử dụng côn gỗ hành hung, đến khi có người can ngăn, nhóm đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau đó, anh Điển được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương nặng nên đã tử vong.

Gây án xong, Tuấn bỏ trốn sang Trung Quốc rồi quay về Việt Nam lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam và ở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại đây, đối tượng đổi tên thành Dũng, khai báo sai tên bố mẹ đẻ, địa chỉ theo hộ khẩu để làm chứng minh Nhân dân mới.

Khi tạo được vỏ bọc mới, Tuấn kết hôn và chuyển lên sinh sống tại tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, sau 30 năm lẩn trốn, hành vi tội ác của đối tượng Đinh Văn Tuấn vẫn không qua mắt được cơ quan công an. Sau khi bị bắt giữ, tại cơ quan điều tra, Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Hiện Cơ quan CSĐT đang kêu gọi đối tượng truy nã Đoàn Văn Thọ (đồng phạm với đối tượng Đinh Văn Tuấn) về đầu thú để nhận được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

“Con bạc” trốn nã từ Lâm Đồng ra Hà Nội “Con bạc” trốn nã từ Lâm Đồng ra Hà Nội
Bắt kẻ lừa đảo sau 28 năm lẩn trốn khỏi vòng pháp luật Bắt kẻ lừa đảo sau 28 năm lẩn trốn khỏi vòng pháp luật
Vĩnh Phúc: Truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm, giết người Vĩnh Phúc: Truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm, giết người
Bắt nhóm trộm cắp tài sản khi đang trốn truy nã Bắt nhóm trộm cắp tài sản khi đang trốn truy nã
Bắt “nữ quái” trốn truy nã từ Hà Nội xuống Hải Phòng Bắt “nữ quái” trốn truy nã từ Hà Nội xuống Hải Phòng
Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phát hiện nhóm nam nữ sử dụng trái phép ma túy trong nhà nghỉ

Phát hiện nhóm nam nữ sử dụng trái phép ma túy trong nhà nghỉ

Tổ công tác kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ T.S phát hiện nhóm nam nữ sử dụng trái phép ma túy. Qua xét nghiệm, cả 4 đối tượng đều có kết quả dương tính với chất ma túy.
Làm rõ đối tượng dùng xăng phóng hỏa nhà "con nợ"

Làm rõ đối tượng dùng xăng phóng hỏa nhà "con nợ"

Quá trình rà soát, xác minh, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân gây ra vụ việc trên là do anh Hoàng Văn T vay tiền nhưng không trả nên đối tượng bức xúc đã thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà anh T.
Ngăn chặn gửi tiền cho đối tượng giả danh công an lừa đảo 400 triệu đồng

Ngăn chặn gửi tiền cho đối tượng giả danh công an lừa đảo 400 triệu đồng

Thấy khách hàng có biểu hiện hồi hộp, lo lắng nên nhân viên ngân hàng đã trì hoãn giao dịch, liên hệ Công an đến làm việc. Qua trò chuyện, xác định khách hàng đang bị đối tượng mặc trang phục của lực lượng Công an, Viện kiểm sát để lừa đảo.
Sai phạm tại Công ty Tân Hoàng Minh: 7 bị cáo được hưởng án treo

Sai phạm tại Công ty Tân Hoàng Minh: 7 bị cáo được hưởng án treo

Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Cty Tân Hoàng Minh).
Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Trước kháng cáo của Ngân hàng Việt Á, Ngân hàng NCB, Ngân hàng PVcomBank đề nghị các bị hại trả lại tiền lãi đã nhận từ các hợp đồng tiền gửi, đại diện VKSND đề nghị tòa không chấp nhận...
“Siêu lừa”  khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

“Siêu lừa” khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; 12 bị cáo và kháng cáo của các bị cáo, kháng cáo của 3 ngân hàng là bị hại trong vụ án (PVCombank, NCB và Việt Á).
141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…
Gặp họa vì loa kẹo kéo

Gặp họa vì loa kẹo kéo

Ngày 26/03, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) về hành vi cố ý gây thương tích.
Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động