Thứ ba 23/04/2024 17:14

Bảo vệ chung cư phối hợp công an phường bắt gã trai “quen ăn bén mùi”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Ngọc Hiếu, SN 1993, HKTT tại thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình về tội "Trộm cắp tài sản".
Bảo vệ chung cư phối hợp công an phường bắt gã trai “quen ăn bén mùi”
Nguyễn Ngọc Hiếu tại CQCA

Theo điều tra, do không có công ăn việc làm, Hiếu đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để bán lấy tiền chi tiêu. Nghĩ là làm, khoảng 18h00 ngày 2/8/2022, đối tượng đi bộ vào tầng hầm toà 219 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy tìm kiếm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản.

Tại đây, Hiếu lấy 1 chiếc xe đạp không khoá bánh và dắt lên cửa tầng hầm thì bị lực lượng bảo vệ toà nhà phối hợp Công an phường Yên Hoà phát hiện, bắt quả tang. Sau đó, Hiếu được đưa về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đấu tranh khai thác, Hiếu còn khai nhận ngày 28/7/2022, đối tượng đã lấy trộm 1 chiếc xe đạp thể thao khác tại tầng hầm toà nhà 219 Trung Kính. Hiện Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Theo CQCA, thời gian gần đầy, tội phạm trộm cắp nhắm đến những chiếc xe đạp đắt tiền có giá hàng chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng/chiếc. Trước đó, vào tháng 5/2022, Công an quận Đống Đa, Hà Nội bắt giữ Nguyễn Đình Thắng, SN 1967, trú tại quận Đống Đa sau khi đối tượng này trộm chiếc xe đạp hiệu Peugeot, trị giá khoảng 70 triệu đồng của người dân để trước cửa hàng thực phẩm số 141 Ô Chợ Dừa.

Vào giữa tháng 7/2022, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Lê Văn Nam, SN 1987; Nguyễn Bình, SN 1993 và Lê Xuân Đoàn, SN 1989, cùng trú tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội lấy trộm 2 chiếc xe đạp nhãn hiệu Peugeot và Giant của một gia đình tại huyện Gia Lâm. Được biết, 2 chiếc xe đạp trị giá hàng trăm triệu đồng.

CQCA khuyến cáo, người dân luôn luôn phải đề cao cảnh giác, không được để tài sản hớ hênh, tạo điều kiện cho tội phạm thực hiện hành vi.

Trộm xe đạp 70 triệu bán lấy 1 triệu đồng Trộm xe đạp 70 triệu bán lấy 1 triệu đồng

Ngày 25/5, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ...

3 thanh niên bị bắt giữ sau khi trộm 2 chiếc xe đạp 3 thanh niên bị bắt giữ sau khi trộm 2 chiếc xe đạp

Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Lê Văn Nam, SN 1987; Nguyễn Bình, SN 1993 ...

Quý Khánh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Tìm thấy thi thể cô gái trẻ dưới hồ nước trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Tìm thấy thi thể cô gái trẻ dưới hồ nước trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Lực lượng chức năng vừa vớt được thi thể cô gái trẻ dưới hồ nước trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Lật tẩy hành tung của nữ quái hàng ngày bắt xe khách từ quê lên Hà Nội

Lật tẩy hành tung của nữ quái hàng ngày bắt xe khách từ quê lên Hà Nội

Thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Hiền, SN 1995, trú huyện Bình Lục, Hà Nam về hành vi trộm cắp tài sản.
Thấy 5 cuộc gọi này cần tắt máy ngay kẻo mất sạch tiền trong tài khoản

Thấy 5 cuộc gọi này cần tắt máy ngay kẻo mất sạch tiền trong tài khoản

Thời gian vừa qua, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội là một trong những đơn vị thực hiện tốt và có hiệu quả công tác tuyên truyền, cảnh báo về các chiêu thức lừa đảo chiếm đoạt của tội phạm không gian mạng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như: tuyên truyền trực tiếp ở cơ sở từ quận đến phường và các tổ dân phố; tuyên truyền trực tuyến trên các fanpage Tuổi trẻ Công an quận Tây Hồ, fanpage của các phường, zalo của các tổ dân phố…. Qua đó, nhiều người dân trên địa bàn đã thoát bẫy lừa đảo.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

TAND TP vừa mở phiên tòa xét xử Duy Đức Tuấn, SN 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động