Thứ sáu 05/12/2025 13:56

Báo chí Cách mạng Việt Nam: thắp lửa niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển, truyền cảm hứng cống hiến

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX diễn ra đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam với tinh thần "Thép trong bút, Lửa trong tim", tiếp tục chứng minh sự phát triển, trưởng thành lớn mạnh, toàn diện, mọi mặt của Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX- năm 2024
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX- năm 2024

Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Chương trình nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025); Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX - năm 2024, diễn ra vào tối 21/6, tại Hà Nội.

Vai trò đặc biệt của báo chí trong hành trình xây dựng đất nước

Phát biểu tại lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện, khi diễn ra trong không khí cả nước kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đây là dịp để tôn vinh những đóng góp to lớn, bền bỉ và kiên cường của báo chí trong suốt hành trình đồng hành cùng dân tộc.

Từ tờ báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, trải qua 100 năm, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã không ngừng phát triển, trở thành vũ khí tư tưởng sắc bén, một mặt trận quan trọng phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Trong mọi hoàn cảnh - từ chiến khu gian khổ, nhà tù đế quốc đến thời kỳ đổi mới, hội nhập và phòng chống thiên tai, dịch bệnh - báo chí luôn khẳng định chân lý, lan tỏa chính nghĩa và kiên định đồng hành cùng đất nước.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh vai trò tuyên truyền, định hướng của báo chí trong việc phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước.

Báo chí ngày nay không chỉ là công cụ thông tin đơn thuần mà còn đóng vai trò phản biện xã hội, lan tỏa giá trị nhân văn, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Báo chí Cách mạng cũng khẳng định vị thế trên trường quốc tế khi đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, nâng cao uy tín quốc gia.

"Giải Báo chí Quốc gia do Thủ tướng phê duyệt, đã trở thành một diễn đàn nghề nghiệp quan trọng, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và truyền cảm hứng cống hiến cho hàng ngàn nhà báo. Đặc biệt, mùa giải lần thứ XIX năm nay diễn ra đúng dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng, thể hiện tinh thần "Thép trong bút, Lửa trong tim" - ngọn lửa nghề nghiệp bền bỉ, sáng tạo và đầy trách nhiệm công dân" - Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương các tác giả, nhóm tác giả được vinh danh với những tác phẩm báo chí xuất sắc về tư tưởng, chính trị, văn hóa, giàu tính chiến đấu, tính nhân văn và tính phản biện. Đồng thời, chia sẻ sâu sắc về những khó khăn mà các cơ quan báo chí và người làm báo đang đối mặt trong bối cảnh truyền thông hiện đại cạnh tranh khốc liệt, mạng xã hội bùng nổ và các phương thức truyền tin không ngừng thay đổi.

Các đại biểu tham dự Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX- năm 2024
Các đại biểu tham dự Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX- năm 2024

Tri ân các nhà báo đã cống hiến và hy sinh cho nền Báo chí Cách mạng

Tại Lễ trao giải, Thủ tướng Phạm Minh Chính dành những lời tri ân sâu sắc tới hàng trăm nhà báo đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến. Những chiến sĩ cầm bút ấy đã không quản hiểm nguy, có mặt nơi tuyến lửa, vùng chiến sự ác liệt để ghi lại bằng hình ảnh, bài viết, những khoảnh khắc lịch sử đầy máu lửa, lay động hàng triệu con tim, góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần vô song của dân tộc.

Thủ tướng khẳng định: "Chính những tác phẩm máu lửa đó đã góp phần kết tinh thành sức mạnh để dân tộc vượt qua gian khó, làm nên những chiến thắng vang dội, giành lại độc lập - tự do, mở ra con đường phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội".

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, không chỉ trong chiến tranh, mà trong cả công cuộc kiến thiết hòa bình, rất nhiều nhà báo đã hi sinh thầm lặng vì lý tưởng cách mạng, vì lương tri và trách nhiệm với xã hội. Họ là những người đã chọn ngòi bút làm vũ khí, chọn nhân dân làm lý tưởng phụng sự.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp lớn lao ấy. Đó là nền móng, là giá trị cốt lõi của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam - một nền báo chí vì nước, vì dân, không ngừng đổi mới, bền bỉ phát triển, vượt lên thử thách để làm tròn sứ mệnh cao cả: làm người bạn đồng hành, người dẫn đường cho xã hội trên hành trình hướng đến dân chủ, công bằng và văn minh.

Báo chí trong kỷ nguyên mới: Sáng tạo, đổi mới và phụng sự Tổ quốc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Bước sang kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên hội nhập toàn diện và chuyển đổi số mạnh mẽ - Báo chí Cách mạng Việt Nam tiếp tục được giao phó trọng trách lớn lao: thắp lửa niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển, truyền cảm hứng cống hiến vì một Việt Nam hùng cường, phồn vinh và thịnh vượng".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi từng nhà báo, từng cơ quan báo chí cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về trách nhiệm, vinh quang và sứ mệnh cao cả của mình trong thời đại mới. Báo chí phải tiếp tục là tiếng nói trung thực, khách quan, phản ánh đa chiều dòng chảy của cuộc sống; dũng cảm đấu tranh với cái xấu, cái tiêu cực; đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp, gương điển hình, hành động nhân văn.

Trong kỷ nguyên số, báo chí không thể đứng ngoài cuộc. Do đó, Thủ tướng yêu cầu báo chí cần tiên phong nắm bắt công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển đa phương tiện, tận dụng tối đa sức mạnh internet, nền tảng số để đưa thông tin chính xác, khách quan, trung thực đến với công chúng nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, báo chí không chỉ truyền tải thông tin, mà còn cần trở thành diễn đàn mở, cầu thị lắng nghe nhân dân, tiếp nhận phản hồi, phản biện xã hội, đóng góp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, kiến tạo xã hội đồng thuận và dân chủ.

"Với tinh thần đó, mỗi nhà báo, người làm báo hãy luôn sẵn sàng tâm thế cống hiến, dấn thân đóng góp vì nước, vì dân, luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng dân tộc, đất nước Việt Nam vượt qua mọi gian nan, thử thách để xây dựng một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập, phát triển trong thời đại mới, sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong ước" - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Báo chí kiến tạo niềm tin, cổ vũ khát vọng phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường
[Trực tiếp] Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX - năm 2024
Báo Kinh tế & Đô thị đoạt 3 Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX - năm 2024
Quỳnh Anh - Ảnh: Phạm Hùng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo cho các bí thư chi bộ phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam

Bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo cho các bí thư chi bộ phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam

Sáng 5/12, Trung tâm Chính trị phường Hoàn Kiếm tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo, cho các đồng chí là Bí thư cấp uỷ cơ sở, Bí thư chi bộ các tổ dân phố trực thuộc Đảng uỷ phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam.
Việt Nam - Lào chính là mối quan hệ chính trị - ngoại giao gắn bó, tin cậy cao

Việt Nam - Lào chính là mối quan hệ chính trị - ngoại giao gắn bó, tin cậy cao

Trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường có cuộc trả lời các cơ quan báo chí.
Cho phép Hà Nội áp dụng cơ chế đặt hàng nhà ở xã hội phục vụ tái định cư, tạm cư

Cho phép Hà Nội áp dụng cơ chế đặt hàng nhà ở xã hội phục vụ tái định cư, tạm cư

Tại phiên làm việc sáng 27/11 của Kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, với đa số đại biểu nhất trí, Nghị quyết Quy định một số biện pháp hỗ trợ, khuyến khích thực hiện cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn TP Hà Nội (thực hiện điểm d, khoản 9, điều 20 Luật Thủ đô).
Hà Nội xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới

Hà Nội xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã ký ban hành Chương trình số 02-CTr/TU, một trong những văn kiện quan trọng nhất định hướng công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Toàn cảnh Lễ trao giải Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" 2025

Toàn cảnh Lễ trao giải Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" 2025

Qua các bài viết giàu cảm xúc, chương trình không chỉ lan tỏa giá trị nhân văn, mà còn góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội, hỗ trợ lao động nữ, người khuyết tật và các nhóm yếu thế vươn lên sống có ích, trở thành biểu tượng nghị lực và trách nhiệm xã hội trong bối cảnh kinh tế số và biến đổi khí hậu.
Tân Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng: Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm tâm điểm phục vụ

Tân Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng: Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm tâm điểm phục vụ

Chiều 28/11, phát biểu tại Kỳ họp thứ 28 HĐND TP Hà Nội sau khi được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ sự xúc động và khẳng định đây là vinh dự đặc biệt nhưng cũng là trách nhiệm chính trị lớn lao.
Hiện thực hóa chính sách với người khuyết tật: Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tạo bước chuyển mới, không để ai bị bỏ lại phía sau

Hiện thực hóa chính sách với người khuyết tật: Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tạo bước chuyển mới, không để ai bị bỏ lại phía sau

Chiều 3/12, đúng Ngày Quốc tế Người khuyết tật, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc về chủ trương, chính sách đối với người khuyết tật trong giai đoạn tới. Cuộc làm việc được đánh giá là bước rà soát, định hướng rất quan trọng, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chăm lo, bảo vệ và phát huy vai trò của hơn 8 triệu người khuyết tật Việt Nam.
Dự án Luật Hộ tịch sửa đổi: Phân cấp toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho UBND cấp xã

Dự án Luật Hộ tịch sửa đổi: Phân cấp toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho UBND cấp xã

Dự án Luật Hộ tịch sửa đổi sẽ hướng đến giải pháp, phân cấp toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho UBND cấp xã, ủy quyền cho công chức hộ tịch ký một số giấy tờ hộ tịch...
Tránh lạm dụng xét nghiệm, đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân nghèo

Tránh lạm dụng xét nghiệm, đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân nghèo

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh quyền lợi của bệnh nhân và người tham gia bảo hiểm phải đảm bảo. Đây là một yêu cầu hết sức chính đáng và cần thiết.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động