Chủ nhật 28/04/2024 11:36

3 nam “diễn viên” bị Công an “hạ màn” khi đang chiếm đoạt tiền của phụ huynh...

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự các đối tượng: Hoàng Đình Nghĩa, SN 1995, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội; Đỗ Mạnh Quyết, SN 2001, trú tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội; Nguyễn Thanh Tùng, SN 1994, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
3 nam “diễn viên” bị Công an “hạ màn” khi đang chiếm đoạt tiền của phụ huynh...
Các đối tượng Quyết, Tùng và Nghĩa tại cơ quan Công an. Ảnh: CQCA

Cuối tháng 12/2023, vợ chồng ông Hoàng Bá Chung và bà Đỗ Thị Hồng hoảng hốt đến CQCA trình báo về việc con trai mình là Hoàng Đình Nghĩa bị bắt giữ trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản từ ngày 26/12/2023, tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.

Theo nội dung trình báo, tối 26/12, bà Hồng nhận được một cuộc điện thoại nói con trai đi hát karaoke hết 8,7 triệu đồng nhưng không có tiền trả nên định bỏ trốn. Nam thanh niên tên Quyết đề nghị bà Hồng kết bạn zalo rồi gửi đoạn video có hình ảnh con trai và một nam thanh niên khác bị đánh. Quyết nói sẽ giảm giá 1 triệu đồng, còn 7,7 triệu đồng, yêu cầu vợ chồng bà Hồng chuyển khoản vào tài khoản của Nghĩa.

Quá sợ hãi và lo lắng cho tính mạng của con trai, ông Chung đã chuyển số tiền trên cho Nghĩa nhưng vẫn không được gặp con trai. Đến ngày 27, 28 và 29/12, bà Hồng liên tục nhận được điện thoại của thanh niên tên Quyết và những clip, hình ảnh Nghĩa bị đánh qua zalo. Ông Chung đã nhiều lần chuyển tổng số tiền 21,7 triệu đồng nhằm chuộc Nghĩa về nhà.

Sáng 29/12, Quyết tiếp tục gọi điện thoại cho vợ chồng ông Chung đề nghị chuyển 4 triệu đồng và hẹn tại cầu vượt Mai Dịch để nhận tiền. Thấy có điều bất thường, ông Chung đã đến CQCA trình báo.

3 nam “diễn viên” bị Công an “hạ màn” khi đang chiếm đoạt tiền của phụ huynh...
Hình ảnh các đối tượng "diễn" bị đánh, bắt qùy... vì không có tiền trả sau khi hát karaoke. Ảnh: CQCA

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra. Tiến hành triệu tập Đỗ Mạnh Quyết khi Quyết đang đến gặp ông Chung tại cầu vượt Mai Dịch. Tại CQCA, Quyết đã thừa nhận “kịch bản” bắt cóc Hoàng Đình Nghĩa đòi tiền chuộc là do chính anh ta dựng lên để chiếm đoạt tiền của bố mẹ Nghĩa.

Từ lời khai của Quyết, lực lượng Công an đã bắt giữ thêm đồng phạm và Nghĩa và Tùng. Bọn chúng khai nhận, chiều 26/12, khi đang chơi game tại một quán net trên địa bàn phường Mỹ Đình 2 thì hết tiền. Quyết bảo Tùng, Nghĩa đi mua điện thoại trả góp rồi mang bán lấy tiền chơi game. Song, cả nhóm không thực hiện được do phải trả trước ít 30% số tiền theo giá trị của chiếc điện thoại.

Sau đó, Quyết lên kế hoạch và hướng dẫn dàn dựng việc Quyết, Nghĩa giả vờ đi hát karaoke nhưng không có tiền trả nên có ý định bỏ trốn và bị Tùng “trong vai” chủ quán bắt được, đánh đập… Thực hiện theo “kịch bản” của Quyết, Tùng dùng điện thoại quay lại và gửi cho bố mẹ của Nghĩa để đòi tiền.

Đến khoảng 18h cùng ngày, cả 3 đi đến một bãi đất trống để “diễn”; Quyết, Nghĩa nằm xuống đất, Tùng giả vờ đấm đá, cầm gậy đánh và Quyết, Nghĩa kêu to để Tùng quay video. Sau khi có clip, hình ảnh, Quyết đã liên lạc với mẹ Nghĩa… rồi chiếm đoạt số tiền 21,7 triệu đồng. Toàn bộ số tiền ông Chung chuyển vào tài khoản của Nghĩa, cả bọn đã rút hết để chơi game.

Vụ việc đang được Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục điều tra, xử lý.

Thợ lắp camera dùng clip Thợ lắp camera dùng clip "nóng" tống tiền nữ chủ nhà
Gã trai dùng Gã trai dùng "clip nóng" tống tiền bạn gái quen qua mạng
Quý Khánh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động