Thứ sáu 26/04/2024 02:31

3 công nhân tử vong dưới hố đấu nối khí gas

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Theo Công an tỉnh Thái Bình, một vụ tai nạn khí gas nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, làm ba người tử vong.

Cụ thể, Công ty sản xuất thương mại Minh Hiếu (thuộc Khu công nghiệp Tiền Hải) mua khí của Công ty phân phối khí thấp áp Miền Bắc để sản xuất và thuê Công ty Phúc Minh Sang lắp đặt.

Sáng 29-1, Công ty phân phối khí thấp áp Miền Bắc cử cán bộ giám sát kỹ thuật Lê Xuân Tuân (sinh năm 1990, trú tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, Hưng Yên), còn Công ty Phúc Minh Sang cử hai công nhân Nguyễn Xuân Reo (sinh năm 1986, trú tại huyện Kim Bảng, Hà Nam) và Kiều Xuân Cương (sinh năm 1996, trú tại xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) cùng thi công.

3 cong nhan tu vong duoi ho dau noi khi gas
Hiện trường vụ việc

Đến khoảng 19g cùng ngày, Công ty Phúc Minh Sang không liên lạc được với ba công nhân nói trên. Sau đó, công ty phát hiện cả ba người đã chết ngạt dưới hố đấu nối khí, báo VietnamPlus đưa tin.

Theo báo Dân trí, sự việc lập tức được trình báo cho cơ quan chức năng, đồng thời những người bị nạn được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng được xác định đã tử vong trước đó.

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, tối ngày 29-1, ông Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình đã trực tiếp có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn lao động kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả đồng thời thăm hỏi gia đình các nạn nhân tử vong.

Trước mắt, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình quyết định hỗ trợ ban đầu mỗi gia đình nạn nhân số tiền 5 triệu đồng.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ.

T.Quang (tổng hợp)
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động