Thứ bảy 27/04/2024 19:00

Xử lưu động các bị cáo trong 2 vụ chống người thi hành công vụ ở Lạng Sơn

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 21/3, tại trụ sở UBND xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, TAND huyện Hữu Lũng tổ chức xét xử lưu động 2 vụ án hình sự về chống người thi hành công vụ, được dư luận xã hội quan tâm.
Xử lưu động các bị cáo trong 2 vụ chống người thi hành công vụ ở Lạng Sơn
Quang cảnh phiên toà. Ảnh: N.N

Vụ án thứ nhất, theo các cơ quan tố tụng, khoảng 12h55 phút ngày 25/2/2024, qua thiết bị đo tốc độ, Tổ công tác Trạm cảnh sát giao thông Tùng Diễn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, CA tỉnh Lạng Sơn phát hiện xe ô tô biển số 29F-006xx do Nguyễn Văn Giang điều khiển hướng Lạng Sơn –Hà Nội chạy quá tốc độ quy định nên đã tiến hành các thao tác ra hiệu lệnh dừng xe ô tô do Giang điều khiển.

Tuy nhiên, Giang không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy. Tổ công tác đã điều khiển xe ô tô chuyên dụng đuổi theo, Nguyễn Văn Giang không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà lạng lách, đánh võng trên đường dẫn đến xảy ra va chạm giữa đầu xe ô tô do Giang điều khiển với phần đuôi xe chuyên dụng của Cảnh sát giao thông.

Khi đến Km74+100 thuộc địa phận thôn Làng Rãn, xã Cai Kinh, thì bị lực lượng Cảnh sát Giao thông khống chế nhưng xe ô tô chuyên dụng hư hỏng thiệt hại trị giá 37.116.000 đồng.

Vụ án thứ hai, khoảng 13h20 phút ngày 24/02/2024, khi Ngô Văn Linh điều khiển xe mô tô biển số 12H1- 373xx theo hướng Lạng Sơn – Hà Nội đi qua Trạm thu phí BOT tại Km 93 + 160 Quốc lộ 1 thuộc địa phận thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Tùng Diễn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, CA tỉnh Lạng Sơn, đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thấy có dấu hiệu vi phạm đã ra hiệu lệnh yêu cầu Linh dừng xe.

Ngô Văn Linh không chấp hành mà tăng tốc độ bỏ chạy, xe mô tô do Linh điều khiển lao vào anh Đặng Văn Lưu đang làm nhiệm vụ. Hậu quả anh Đặng Văn Lưu bị thương, gây tổn thương cơ thể 10% sức khỏe, qua kiểm tra, Ngô Văn Linh dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Cơ quan tố tụng nhận định, hành vi của các bị cáo ngoài làm cho Tổ tuần tra kiểm soát về trật tự an toàn giao thông của Trạm kiểm soát giao thông Tùng Diễn không thực hiện được nhiệm vụ, mà còn gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ trong Tổ công tác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và các phương tiện đang tham gia giao thông trên đường.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Giang và bị cáo Ngô Văn Long đã thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân. Căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, đồng thời xem xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Giang 1 năm 10 tháng tù; Ngô Văn Long 1 năm 9 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Thời gian vừa qua, liên tiếp xảy ra các hành vi chống người thi hành công vụ, gây phức tạp an ninh trật tự của các đối tượng khi tham gia giao thông, gây bất bình trong dư luận xã hội, vì vậy việc tổ chức phiên tòa xét xử lưu động tại địa bàn đã thu hút sự quan tâm đông đảo của quần chúng Nhân dân.

Trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử đã chủ động phổ biến các quy định của pháp luật hình sự liên quan đến các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính trong đó có tội “Chống người thi hành công vụ”, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở tới những người tham dự phiên tòa không được có những hành vi, thủ đoạn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để răn đe, giáo dục chung, bảo vệ lực lượng thực thi công vụ và bảo vệ yên bình cho cuộc sống người dân.

Uống rượu bia, chống người thi hành công vụ phải chịu hình phạt nghiêm khắc Uống rượu bia, chống người thi hành công vụ phải chịu hình phạt nghiêm khắc

Luật sư cho rằng, hành vi uống rượu bia rồi chống người thi hành công vụ sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn so với ...

Nhật Nam
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Thông tin mới nhất vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa trong căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa trong căn hộ chung cư ở Hà Nội

Ngày 27/4, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân tử vong của một nữ giới trong căn hộ chung cư tại khu đô thị thuộc phường Tây Mỗ.
Nữ quái chuyên trộm cắp tại Bệnh viện Xanh Pôn

Nữ quái chuyên trộm cắp tại Bệnh viện Xanh Pôn

Ngày 27/4, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Ba Đình vừa bắt giữ đối tượng trộm cắp tại Bệnh viện Xanh Pôn.
Người đàn ông dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy khiến 7 người chết, 3 người bị thương ở Yên Bái

Người đàn ông dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy khiến 7 người chết, 3 người bị thương ở Yên Bái

Cơ quan CSĐT CA tỉnh Yên Bái vừa có thông tin ban đầu liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người chết, 3 người bị thương tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Theo đó, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Trần Mạnh Hùng (SN 1980, trú thành phố Yên Bái) lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy nghiền số 3, dẫn đến máy nghiền quay...
Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Song Hào (SN 1969, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động