Thứ bảy 27/04/2024 08:10

Xe khách gặp tai nạn ở Nghệ An: Lái xe khách có biểu hiện ngủ gật

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chiều 19/7, Công an Nghệ An cho biết thông tin ban đầu về vụ xe chở khách chở khách chạy hướng Hà Nội - Vinh gặp tai nạn giao thông trên QL1A đoạn qua địa phận thị xã Hoàng Mai. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe chở 41 hành khách, trong đó 4 hành khách bị thương.
Xe khách gặp tai nạn ở Nghệ An: Lái xe khách có biểu hiện ngủ gật
Hiện trường vụ taui nạn (Ảnh CANA)

Theo đó, Vào khoảng 3h30' ngày 19/7, trên QL1A đoạn qua thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), xe khách biển kiểm soát 29B - 606.79 lưu thông hướng Hà Nội – Vinh, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe bồn biển kiểm soát 37R – 0481. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe khách chở 41 hành khách, chiếc xe bồn đang dừng đỗ ở mép bên phải lề đường để sửa chữa.

Cú va chạm mạnh khiến đầu xe khách biến dạng, hư hỏng nặng. Hậu quả, tài xế xe khách tử vong tại chỗ, có 4 hành khách bị thương, số người còn lại trên xe khách đều an toàn. Ngay sau đó, lực lượng Công an Nghệ An kịp thời hỗ trợ đưa các hành khách đến bệnh viện để theo dõi, kiểm tra sức khỏe.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng liên quan phân luồng giao thông, tránh xảy ra ách tắc trên QL1A. Đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra nguyên nhân, giải quyết hậu quả vụ tai nạn. Ngay sau vụ tạ nạn, lãnh đạo CA Nghệ An đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên những hành khách bị thương trong vụ tai nạn này.

Xe khách gặp tai nạn ở Nghệ An: Lái xe khách có biểu hiện ngủ gật
Sau vụ tai nạn, các nạn nhân được đưa vào viện, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp thăm hỏi động viên những người bị thương do tai nạn.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, lời khai của những người có liên quan cùng những chứng cứ thu thập được, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ dẫn đến vụ tai nạn là do lái xe của xe khách khi điều khiển thiếu chú ý quan sát (lái xe có biểu hiện ngủ gật) nên đã đâm tự do (không có vết phanh) vào đuôi xe bồn đang dừng đỗ phía trước.

Đối với xe bồn đã dừng đỗ đúng quy định, có bật đèn cảnh báo, có đặt vật cảnh báo phía đuôi xe. Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn thẳng, đèn đường sáng, tầm nhìn không bị che khuất.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Xe tải đâm xe khách, 3 người tử vong, 8 người bị thương
Xe buýt va chạm xe đầu kéo, 20 người thiệt mạng
Hai xe máy tông nhau trong đêm, 3 người thương vong
Hoàng Phạm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động