Thứ sáu 19/12/2025 20:37

Vụ chở thi thể nhân tình đi đầu thú dưới góc nhìn pháp lý

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Dù được giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự khi tự thú, hành vi của Lộc đã vi phạm pháp luật, rất đáng lên án vì đã tước đoạt tính mạng của người khác.
Đỗ Tấn Lộc tại CQCA
Đỗ Tấn Lộc tại CQCA

Ngày 20/9, CQ CSĐT - CA tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa tiếp nhận đối tượng Đỗ Tấn Lộc, SN 1990, thường trú phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP HCM) do CQ CSĐT - CA Quận 7, TP HCM bàn giao để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Điều tra ban đầu cho thấy, dù có vợ và 2 con nhưng Đỗ Tấn Lộc có quan hệ tình cảm với chị T.T.Q, con chủ tiệm vàng ở Trà Vinh. Lúc 14h00 ngày 18/9, Lộc và chị Q hẹn nhau tại chợ Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh để Lộc chở Q đi làm răng.

Trên đường đi, do Q yêu cầu Lộc phải làm ngay thủ tục ly hôn với vợ nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã, xô xát. Khi Lộc và Q đang giằng co thì từ túi xách của Lộc rơi ra con dao (loại dao gọt trái cây dài khoảng 20cm, cán dao bằng nhựa). Lộc cầm dao đâm trúng cổ chị Q gây thương tích.

Cả 2 tiếp tục giằng co một lúc thì Lộc thấy Q nằm bất động nên lái xe chạy đến nhà anh trai ở huyện Bình Chánh, TP HCM. Được sự động viên của gia đình nên Lộc tự lái xe chở theo thi thể của chị T.T.Q đến CA phường Tân Thuận Tây, quận 7 để tự thú về hành vi giết người.

Trong xe 7 chỗ, ngoài chiếc túi xách đen chứa thi thể chị Q, CQĐT còn thu giữ 1 con dao gãy lìa lưỡi, hơn 861 triệu đồng, 31 vòng kim loại bằng vàng, 6 nhẫn vàng, 8 lắc vàng, 4 sợi dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai vàng, 42 hột cầu kim loại bằng vàng, 2 nhẫn kiểu bằng vàng đính đá, 2 mặt dây chuyền vàng, 20 nhẫn trơn bằng vàng, 3 mảnh kim loại bằng vàng. Qua xác minh đây là số vàng mà khách gửi tại tiệm vàng nhà chị Q và chị Q đã mang theo toàn bộ số vàng này theo Lộc.

Vụ việc đang được CQ CSĐT CA tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, với thông tin ban đầu như vậy, CQCA sẽ tiến hành thụ lý tin báo, tiến hành xác minh để làm rõ sự việc, làm căn cứ giải quyết theo quy định của pháp luật. Đồng thời tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết để lại trên chiếc xe ô tô, thu giữ hung khí gây án, giám định vân tay và các biện pháp nghiệp vụ khác để xác định sự thật.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy lời khai của đối tượng là đúng, đối tượng có quan hệ tình cảm với nạn nhân, do mâu thuẫn đã sát hại nạn nhân, lời khai của đối tượng phù hợp với các dấu vết để lại trên cơ thể của nạn nhân, phù hợp với không khí gây án, CQĐT sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lộc về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 BLHS năm 2015.

Theo luật sư Thái, từ thông tin ban đầu thấy điều đáng chú ý trong vụ án này là mối quan hệ giữa đối tượng gây án và nạn nhân là mối quan hệ tình cảm yêu đương, quan hệ yêu đương này là vi phạm hôn nhân một vợ một chồng, thiếu chung thủy.

Đây là yếu tố để xác định tính chất của sự việc, đánh giá nhận thức, đạo đức của người gây án, là một trong những căn cứ để quyết định hình phạt.

Luật sư Thái phân tích, thông thường, khi nóng giận, ghen tuông người ta sẽ thiếu kiểm soát cảm xúc, có những hành vi côn đồ. Tuy nhiên sau khi cơn nóng giận qua đi, sự việc nghiêm trọng xảy ra, người thực hiện hành vi có thể sẽ sợ hãi mà bỏ trốn để tránh trách nhiệm.

Cũng có những trường hợp sau khi sự việc xảy ra, đối tượng nhận thức được hành vi của mình là sai phạm, sẵn sàng đối mặt với sự thật, chấp nhận chịu trách nhiệm pháp lý nên đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Khi sự việc chưa bị phát giác mà đối tượng gây án đã tự mình thừa nhận hành vi, tự mình khai báo với cơ quan chức năng, đây là tình tiết có thể được xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự, hành vi này được xác định là tự thú.

Nhưng dù có được giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự, hành vi của đối tượng cũng là vi phạm đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật, hành vi đáng lên án vì đã tước đoạt tính mạng của người khác.

Bởi vậy, nếu bị xử lý về tội “Giết người”, đối tượng có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Đâm người tình tử vong rồi chở thi thể đến Công an phường đầu thú
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 19/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Vinh (SN 1969, trú tại phường Bãi Cháy) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Hồng Hà, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội sử dụng trái phép chất ma túy.
Bắt giữ Đoàn Đức Luân về hành vi môi giới mại dâm

Bắt giữ Đoàn Đức Luân về hành vi môi giới mại dâm

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Giảng Võ, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Đoàn Đức Luân (SN 1999, trú tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Hầu tòa vì lừa chạy án

Hầu tòa vì lừa chạy án

Đầu năm 2018, để có tiền đầu tư, chi tiêu cá nhân và trả nợ, Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Hà Nội) đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy tờ gồm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 Căn cước công dân và 1 Giấy chứng minh Công an Nhân dân mang tên Đỗ Trần Nhật Trung, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của 8 bị hại. Do đó, Tòa án sơ thẩm xử phạt Kiên mức án 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.
Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 CATP Hà Nội phát hiện đối tượng điều khiển ô tô tàng trữ hàng chục túi ma túy các loại và mang theo súng, đạn…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động