Thứ sáu 26/04/2024 14:29

Vợ chồng chung vành móng ngựa vì trữ sản phẩm từ động vật quý hiếm

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 27-11, TAND quận Hà Đông mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Mậu Chiến và đồng phạm về tội “Vận chuyển hàng cấm”, “Tàng trữ hàng cấm”.  

Theo các cơ quan tố tụng, cuối năm 2016, Nguyễn Mậu Chiến, SN 1970, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, sang Trung Quốc và được đối tượng tên Xieng Xieng, quốc tịch Trung Quốc, thuê vận chuyển sừng tê giác từ TP HCM ra Hà Nội, trả công 10 triệu đồng/kg.

Ngày 6-4-2017, Chiến gọi điện nhờ Nguyễn Văn Tùng, SN 1983, quê Thanh Hóa, vào TP HCM nhận 15 sừng tê giác để đưa ra Hà Nội. Ngày 24-4-2017, Nguyễn Mậu Chiến được đối tượng người Trung Quốc cho số điện thoại của người có tên Nguyễn Mạnh Chiến, trú tại TP HCM, để liên hệ nhận hàng.

Sau đó, Nguyễn Mậu Chiến nhờ Nguyễn Mậu Thuận, SN 1984, quê Thanh Hóa, nhân viên đường sắt, tới gặp Nguyễn Mạnh Chiến nhận lô hàng này và đưa cho Tùng. Ngày 25-4-2017, Tùng nhận 15 khúc sừng tê giác, mang ra Hà Nội. Tại Hà Nội, khi hàng được chuyển lên xe ô tô thì bị bắt quả tang.

Vợ chồng chung vành móng ngựa vì trữ sản phẩm từ động vật quý hiếm
Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay

Liên lạc với Tùng và người em vợ không được, Nguyễn Mậu Chiến linh tính có chuyện. Anh ta bảo vợ (Lê Thị Hồng, SN 1972, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) tẩu tán hết số sản phẩm động vật quý hiếm. Nguyễn Mậu Chiến không ngờ, Hồng đang dịch chuyển hàng cấm thì bị bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Mậu Chiến, CQCA thu giữ 23 khúc sừng tê giác; 2 cá thể hổ con đông lạnh; 390 đũa, 25 móng, 20 vòng tay, 45 lược chải đầu, 39 tượng, 201 răng, 4 vòng cổ và 120 móc khóa có nguồn gốc từ ngà voi.

Tại phiên tòa hôm nay, Nguyễn Mậu Chiến không thành khẩn, khai khác giai đoạn điều tra. Do đó, HĐXX ngày 27-11 của TAND quận Hà Đông đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Trong vụ án, Nguyễn Mậu Chiến, Nguyễn Mậu Thuận, Nguyễn Văn Tùng, Lê Thị Hồng bị truy tố về tội “Vận chuyển hàng cấm”, “Tàng trữ hàng cấm”.

Hoa Đỗ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động