Thứ sáu 26/04/2024 20:31

VIPA khuyến cáo không tiêu thụ sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Bên cạnh việc ngăn chặn gia cầm nhập lậu vào Việt Nam, Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam (VIPA) khuyến cáo người tiêu dùng không tiêu thụ sản phẩm không rõ nguồn gốc.
VIPA khuyến cáo không tiêu thụ sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc
Trứng gà bày bán la liệt trên vỉa hè đường phố Hà Nội được gắn mác "giải cứu" với mức giá siêu rẻ đang thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.

Cảnh giác với trứng gia cầm "giải cứu"

Thời gian qua, tại Hà Nội xuất hiện nhiều điểm bán trứng gà ở các tuyến phố: Hồ Tùng Mậu, Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng… Trứng được chất trên các xe tải, bán rong cho người đi đường cùng tấm băng rôn "Chung tay giải cứu trứng gà, vịt cho bà con nông dân". Để tiện cho khách hàng mua, những người bán hàng bán theo túi, mỗi túi 30 quả có giá 65.000 đồng, tính ra chỉ 2.000 đồng/quả.

Thậm chí, có người còn đăng lên mạng xã hội để bán và nói rõ nguồn gốc trứng gia cầm ở xã Liên Châu, huyện Thanh Oai đang tồn đọng khó bán để người dân chung tay mua giúp. Một tài khoản Facebook có tên H.L đăng thông tin giao bán trứng gà giá rẻ: “Giải cứu trứng gà cho bà con chăn nuôi, giá sỉ tùy số lượng chỉ 18k/10 quả”.

Một tài khoản Facebook khác rao: "Giải cứu trứng gà anh chị em mình ơi!!! Trại nhà em đợt này gà đẻ nhiều trứng quá. Trứng bao tươi mới từng ngày, chất lượng đảm bảo, lòng đỏ to, ăn thơm ngon không tanh".

Chủ một trại nuôi gà ở Liên Châu, Thanh Oai cho biết: "Chúng tôi không cần phải giải cứu, vì toàn bộ trứng sản xuất ra đều được thương lái thu mua hết. Giá trứng hiện tại đang được thương lái thu mua với giá 2.000 đồng/quả. Với giá bán này, chúng tôi vẫn có lãi như kỳ vọng, nên không cần ai giải cứu".

Đại diện xã Liên Châu cũng cho biết, giá trứng gà bán tại trang trại đã khoảng gần 2.000 đồng một quả, qua các kênh phân phối tới tay người tiêu dùng không thể là 65.000 đồng 30 quả được. Những quả trứng kêu gọi giải cứu có thể do thương lái gom từ các địa phương khác về hoặc tồn đọng nhiều và kêu gọi giải cứu thực chất là chỉ giải cứu thương lái, không phải giải cứu các hộ chăn nuôi.

Trước những thông tin này, lãnh đạo huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, giải cứu trứng gà, vịt cho người dân Liên Châu là không đúng sự thật. Các sản phẩm trứng được bày bán trên các tuyến phố Hà Nội vừa qua không phải là trứng gà Liên Châu. Việc này huyện cũng đã báo cáo với Phó Chủ tịch UBND TP, đề nghị đồng chí giao nhiệm vụ cho quản lý thị trường kiểm tra lại nguồn gốc xuất xứ trứng đang được bày bán trên một số vỉa hè. Hiện các trang trại, hộ chăn nuôi ở đây vẫn xuất bán tiêu thụ bình thường.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam, trong năm 2022, mặt hàng trứng gà có mức giá tương đối tốt, đảm bảo lợi nhuận cho người chăn nuôi. Từ đầu năm 2023, giá trứng gà có giảm nhưng người nông dân vẫn có lời, không đến mức phải "giải cứu", việc các tiểu thương dùng biển hiệu, băng rôn giải cứu là chiêu trò để "câu" khách, nhằm bán trứng với số lượng lớn. Điều này làm hạ giá trị của nông sản Việt.

Ông Nguyễn Thanh Sơn cũng khuyến cáo người tiêu dùng cần cảnh giác, không nên mua trứng gia cầm không rõ nguồn gốc rao bán trên mạng xã hội, bởi nguy cơ mua phải trứng không đảm bảo chất lượng, tiếp tay cho nhập lậu trứng gia cầm.

Không tiêu thụ sản phẩm gia cầm nhập lậu

Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam vừa có Công văn số 02/VIPA gửi các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Hiệp hội về việc phòng chống dịch cúm gia cầm.

Công văn nêu rõ, theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), trong thời gian gần đây, tại Campuchia đã phát hiện ca tử vong trên người do virus cúm gia cầm A/H5N1.

Nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh trên người và gia cầm do vận chuyển, buôn bán tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển chăn nuôi, an toàn thực phẩm và sức khỏe của cộng đồng, ngày 26/3, Bộ NN&PTNT đã có Công điện số 1030/CĐ-BNN-TY gửi các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương.

Trước tình hình đó, VIPA đề nghị các DN, đơn vị, cá nhân hội viên thuộc VIPA chấp hành nghiêm chỉnh chỉ đạo của Bộ NN&PTNT tại Công điện nêu trên và văn bản hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm của chính quyền các địa phương.

Không vận chuyển, buôn bán tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam. Không tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ, kể cả trứng gia cầm được bày bán tràn lan trên các hè phố dưới danh nghĩa “giải cứu” của các tư thương.

Chủ động triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh bao gồm tăng cường công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng trong và xung quanh trại, phương tiện vận chuyển ra vào trại chăn nuôi, đặc biệt những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.

Áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học khác. Giám sát chặt chẽ các phương tiện, khách ra vào trại, thực hiện tốt việc cách ly, bảo hộ lao động trước khi ra vào trại.

Thực hiện tiêm phòng đầy đủ, kịp thời vắc xin cúm gia cầm và các loại vắc xin khác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Thông báo kịp thời với cơ quan chức năng và thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của Luật Thú y khi có hiện tượng gia cầm ốm chết bất thường tại cơ sở chăn nuôi của doanh nghiệp, trang trại.

Phát hiện gần 3 tấn nguyên liệu và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc
Phát hiện 52 xe mô tô hiệu Brixton không rõ nguồn gốc tại cảng Hải Phòng
Thu giữ hơn 1.000 sản phẩm tinh dầu, thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc
Nguyễn Đăng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động