Thứ năm 18/12/2025 00:55

Vietnam's Got talent: Sự trở lại quanh quẩn những màn cũ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Sau một mùa tạm dừng, năm nay, chương trình Tìm kiếm tài năng Việt Nam - Vietnam's Got talent (VNGT) đã trở lại và chính thức lên sóng tập đầu tiên tối 28-9 trên kênh VTV3. Tuy thiên, qua tập đầu phát sóng, không ít khán giả thấy “nhạt” bởi chương trình đang thiếu những tài năng thực sự - nhân tố để hút người xem.

Tìm kiếm và lãng quên

Mùa đầu tiên của Tìm kiếm tài năng – Vietnam's Got Talent bắt đầu từ ngày 8-12-2011, người thắng cuộc là cặp đôi nhí Đăng Quân (12 tuổi) - Bảo Ngọc (7 tuổi) với khả năng khiêu vũ.

Quán quân mùa 2 của Tìm kiếm tài năng – Vietnam's Got Talent là Trần Hữu Kiên - một luật sư tập sự. Trong đêm Gala, anh đã trình diễn bài hát "Hà Nội niềm tin và hy vọng".

Nhưng khác với lời quảng cáo rằng các thí sinh sẽ có điều kiện biến ước mơ theo đuổi con đường nghệ thuật thành sự thật. Các thí sinh tham dự VNGT gần như “mất tích” khỏi con đường nghệ thuật, tên của họ cũng gần như mất tích đối với truyền thông sau cuộc thi. Hiện tượng nhí Bảo Ngọc – Quán quân của mùa đầu tiên đã tham dự thêm một cuộc thi truyền hình nữa năm 2014 là Bước nhảy hoàn vũ nhí, tuy nhiên ít ai nhớ cô bé đã từng là người chiến thắng của VNGT cách đây 3 năm. Còn Trần Hữu Kiên, Hương Thảo, thậm chí cả hiện tượng gây bão, thầy giáo Võ Trọng Phúc… đã không mấy người còn nhắc tới nữa, chỉ bởi vì họ không tham gia con đường nghệ thuật, VNGT chỉ như cuộc dạo chơi đối với họ, kết thúc cuộc thi là kết thúc giấc mơ để trở về với thực tế.

Format của cuộc thi cũng tập trung vào yếu tố giải trí nhiều, vì vậy, sau cuộc thi, các tài năng gần như vụt tắt. Bản thân chương trình cũng ít tạo điều kiện cho các tài năng được xuất hiện trong các chương trình liên quan giống như thí sinh của nhiều cuộc thi khác.

Chương trình VNGT có lợi thế đa dạng về tài năng thí sinh nhưng vẫn chưa tạo được sức hút nổi bật. Ảnh: TL

Vẫn hiếm tài năng thực sự

Ngay ở mùa thứ hai, chương trình đã cho thấy một mối lo ngại: Chúng ta ít những tài năng thực sự. Các thí sinh tham dự chương trình thường chia ra làm các nhóm lớn sau: Tài năng ca hát (nhóm này đông nhất ở mọi lứa tuổi), khiêu vũ, ảo thuật, số còn lại cho các thể loại khác. Nhưng về cơ bản những màn biểu diễn mới mẻ ít, những thí sinh tài năng thực sự hiếm.

Qua một năm ngừng sản xuất, VNGT 2014 tối phát sóng đầu tiên đã chứng minh cho nhận định này: Vẫn quanh đi quẩn lại hát, khiêu vũ, kịch… Vì vậy, khi xuất hiện một thí sinh biểu diễn màn “vẽ mà không phải vẽ” dù chưa thật thuyết phục và nổi bật, giám khảo Hoài Linh vẫn nhất quyết dùng quyền “cứu” để đưa thí sinh này trực tiếp vào vòng bán kết. Bởi suy cho cùng, thí sinh này có phần biểu diễn khác lạ hơn hẳn.

Cũng trong mùa giải mới này, chương trình đã có những thay đổi về mặt con người: Các thí sinh là người nước ngoài nhưng đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam cũng được tham gia, MC của chương trình là Thanh Vân Hugo, giám khảo tăng thêm người. Tuy nhiên, qua tập đầu phát sóng, chương trình vẫn chưa cho thấy sự đột phá mới nào.

Điểm cộng ít ỏi của chương trình có lẽ là thêm phần xuất hiện của giám khảo Hoài Linh. Chỉ riêng cái tên Hoài Linh ở hàng ghế giám khảo đã tạo nên sức thu hút nhất định. Bởi giám khảo Hoài Linh có duyên riêng, và dù anh có nhận xét hơi dài dòng thì khán giả vẫn kiên nhẫn nghe, đơn giản cách nói và biểu cảm khuôn mặt của giám khảo này đã gây cười, đã làm khán giả thích thú. Trong họp báo giới thiệu chương trình, giám khảo Thành Lộc hài hước nhận xét: "Trước đây, tôi là người bị chê nói nhiều nhưng từ khi có Hoài Linh, tôi khỏe gì đâu. Anh này bị quen thói trình bày hay sao đó".

Còn quá sớm để đưa ra nhận xét về chương trình của VNGT năm nay, nhưng với hơn 50 chương trình truyền hình thực tế (THTT) chiếm trọn các khung giờ vàng phát sóng trên các kênh truyền hình lớn tại Việt Nam, trong khi đó, tìm kiếm tài năng đang là nội dung chính của rất nhiều chương trình nên khán giả tất nhiên khó tránh khỏi tâm lý bị bội thực bởi các show mang tên thực tế. Lợi thế lớn nhất của VNGT là các tài năng tham gia cuộc thi đa dạng, vì thế để chương trình không nhàm chán với khán giả trong nước, các yếu tố đa dạng, lạ và cả tính hài hước cần được chú ý nhiều hơn.

Nam Dương

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động