Thứ sáu 26/04/2024 10:01

Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch Campuchia để tổ chức thành công các Hội nghị Cấp cao

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Quan chức Cao cấp các nước ASEAN đã thảo luận các ưu tiên của ASEAN trong năm 2022, đánh giá cao kết quả triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025...
Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch Campuchia để tổ chức thành công các Hội nghị Cấp cao
Các nước nhất trí phối hợp chặt chẽ trên tinh thần hợp tác, xây dựng, và thiện chí

Từ ngày 4-7/10/2022, tại Phnom Penh, Campuchia, đoàn Việt Nam do Đại sứ Vũ Hồ, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam dẫn đầu, đã tham dự các cuộc họp Tham vấn chung ASEAN, Quan chức Cao cấp ASEAN, ASEAN+3, ASEAN-EU và các nước tham gia Cấp cao Đông Á (EAS), Nhóm Công tác ASEAN về việc Timor Leste xin gia nhập ASEAN và Nhóm Công tác ASEAN về các tình huống y tế công cộng khẩn cấp.

Trọng tâm của các cuộc họp lần này là rà soát bước đầu công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN và các Hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ ngày 10-13/11/2022 tại Campuchia. Đây sẽ là lần đầu tiên Cấp cao thường niên của ASEAN tổ chức trực tiếp sau hơn hai năm gián đoạn do COVID-19.

Chia sẻ ý nghĩa và tầm quan trọng của các Hội nghị Cấp cao, các nước nhất trí phối hợp chặt chẽ trên tinh thần hợp tác, xây dựng, và thiện chí. Chương trình hoạt động, chương trình nghị sự và văn kiện của các Hội nghị đang được các nước khẩn trương hoàn tất để báo cáo Lãnh đạo Cấp cao.

Quan chức Cao cấp các nước ASEAN đã thảo luận các ưu tiên của ASEAN trong năm 2022, đánh giá cao kết quả triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và các Kế hoạch Tổng thể trên ba trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội, đề nghị tăng cường phối hợp trong các nội dung liên ngành và liên trụ cột như Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025, kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển, ứng phó dịch bệnh, chiến lược Cách mạng Công nghiệp 4.0...

Các nước nhất trí kế hoạch triển khai thu mua và phân bổ vắc-xin phòng bệnh đậu mùa khỉ, và tiếp tục các nỗ lực nâng cao khả năng ứng phó và tự cường của ASEAN trước nguy cơ bùng phát các dịch bệnh trong tương lai.

Trong khuôn khổ ASEAN+3 và EAS, các nước ASEAN và đối tác trao đổi về tình hình xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động, nhất trí thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực cùng quan tâm như chuyển đổi số, ứng phó biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực... Các nước cũng dành thời gian trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Phát biểu tại các cuộc họp, Đại sứ Vũ Hồ, Trưởng SOM ASEAN khẳng định, Việt Nam ủng hộ và sẽ hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch Campuchia và các nước tổ chức thành công các Hội nghị Cấp cao. Đại sứ Vũ Hồ hoan nghênh việc triển khai các ưu tiên của ASEAN, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh hiện nay, đề nghị các đối tác tham gia, đóng góp trách nhiệm và xây dựng cho hợp tác khu vực thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, thúc đẩy văn hóa đối thoại, tham vấn trên tinh thần cởi mở, minh bạch và bao trùm.

Thảo luận về tình hình quốc tế và khu vực, Đại sứ Vũ Hồ khẳng định quan điểm của Việt Nam và ASEAN về nhiều vấn đề, trong đó có những vấn đề nổi lên như Biển Đông, Myanmar, Nga-Ucraina.

Không gian văn hóa Việt Nam tại Áo nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
Cuba luôn mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt với Việt Nam
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm chính thức Áo
Khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can trong vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao
Gia Bảo
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Sáng 22/4, nhân kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2024), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh dẫn đầu đã tới dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin ở Công viên Lênin (đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình).
Cơ hội chia sẻ tiếng nói, ý tưởng về tầm nhìn chiến lược cho ASEAN

Cơ hội chia sẻ tiếng nói, ý tưởng về tầm nhìn chiến lược cho ASEAN

Nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 vào ngày 23/4 tới tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã chia sẻ với báo chí những kỳ vọng và mục tiêu của Việt Nam đối với sự kiện này.
Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Ngày 19/4, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo.
Chuyển đổi số ngành ngân hàng 2024: mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Chuyển đổi số ngành ngân hàng 2024: mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Chuỗi sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng diễn ra vào ngày 8/5/2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định, lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán, đã được khẳng định rõ trong những năm qua.
Các quy định mới về thu hút nhân tài cần chú trọng hơn đến sáng chế, sản phẩm có tính thực tiễn

Các quy định mới về thu hút nhân tài cần chú trọng hơn đến sáng chế, sản phẩm có tính thực tiễn

Nhiều đại biểu đã góp ý chất lượng vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) tại hội thảo “Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)” do Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức chiều 25/4.
Sống lại ký ức Điện Biên qua thước phim điện ảnh

Sống lại ký ức Điện Biên qua thước phim điện ảnh

Từ phim truyện “Ký ức Điện Biên” đến phim tài liệu “Chiến thắng Điện Biên Phủ”, “Ký ức những người truyền lửa”, “Đồng hành cùng lịch sử”,… đã tái hiện những thước phim hào hùng về chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” tới đông đảo công chúng.
Ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm

Ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm

Đại biểu Thích Bảo Nghiêm cho rằng, tiềm năng tri thức, nhân lực chất lượng cao của Hà Nội là rất lớn bởi có gần 70% tri thức cả nước, có gần 80 trường Đại học và nhiều Viện Nghiên cứu Quốc gia. Do đó, cần được tập hợp, phát huy lợi thế và xem xét bổ sung như bố trí ngân sách, ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm,...
Nhiều hoạt động ý nghĩa với hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Nhiều hoạt động ý nghĩa với hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Nhằm giáo dục cho thanh, thiếu nhi về ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động về nguồn với các hoạt động thăm, tặng quà, tri ân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình cựu chiến sĩ Điện Biên, các thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động