Thứ sáu 26/04/2024 04:44

Việt Nam sẵn sàng cùng Ác-hen-ti-na đưa mối quan hệ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tối 18/4/2022, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ác-hen-ti-na Xan-chi-a-gô An-đrết Ca-phi-ê-rô để trao đổi những nội dung ưu tiên thúc đẩy quan hệ 2 nước, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.
Việt Nam sẵn sàng cùng Ác-hen-ti-na đưa mối quan hệ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu
Tại cuộc điện đàm, hai Bộ trưởng đánh giá cao việc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Ác-hen-ti-na thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, kể cả trong bối cảnh đại dịch Covid 19 diễn biến phức tạp.

Thay mặt chính phủ Việt Nam, một lần nữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chân thành cảm ơn Chính phủ Ác-hen-ti-na đã trao tặng Chính phủ và Nhân dân Việt Nam 500.000 liều vắc-xin Astra Zeneca chống Covid 19 tháng 11/2021.

Hai bên đã tổ chức thành công phiên tham khảo chính trị lần VIII cấp Thứ trưởng Ngoại giao vào tháng 5/2021 và phiên họp lần thứ VII Ủy ban hỗn hợp cấp Chính phủ về kinh tế, thương mại và đầu tư tháng 8/2021; tiếp tục phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn, tổ chức đa phương quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc, hợp tác Nam-Nam. Năm 2021, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 4,5 tỷ USD, tăng 14,1% so với năm 2020. Hiện Ác-hen-ti-na là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại Mỹ Latinh.

Trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Ác-hen-ti-na, sẵn sàng cùng Ác-hen-ti-na đưa mối quan hệ Đối tác toàn diện được hai bên thiết lập từ năm 2010 đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.

Theo đó, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên ưu tiên thúc đẩy trao đổi các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao, tận dụng tốt hơn nữa các cơ hội hợp tác kinh tế-thương mại thông qua các cơ chế song phương và đa phương (WTO, MERCOSUR...), đề nghị Ác-hen-ti-na tạo điều kiện hơn nữa để nông sản Việt Nam (như cà phê, các loại quả tươi và sấy khô) và một số mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như dệt may, giày da, đồ gỗ, vật liệu xây dựng...có thể tiếp cận thị trường Ác-hen-ti-na.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao đề xuất của Bộ trưởng Xan-ti-a-gô Ca-phi-ê-rô về việc hai bên xem xét mở ra hợp tác trong một số lĩnh vực như công nghệ không gian, vệ tinh, khoa học công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp và chăn nuôi, chuyển đổi năng lượng; khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ sớm trao đổi với các Bộ/ngành liên quan của Việt nam về khả năng thúc đẩy hợp tác hai nước trong những lĩnh vực nhiều tiềm năng và thiết thực này.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Xan-ti-a-gô Ca-phi-ê-rô khẳng định, Ác-hen-ti-na luôn coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực và quốc tế, quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với Việt Nam cả về song phương và đa phương là thành tố quan trọng trong tổng thể chính sách đối ngoại của Argentina tại châu Á-Thái Bình Dương;

Nhất trí tăng cường phối hợp về chính trị-ngoại giao, kinh tế thương mại cả trên bình diện song phương, đa phương, hợp tác Nam-Nam; nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ trong xây dựng, triển khai các hoạt động chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch phong phú và thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân nữ công dân Việt Nam bị sát hại tại Nhật Bản
Thủ tướng Chính phủ mong muốn Đại học RMIT tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành hình mẫu
Việt Nam kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Canada
Bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng
Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào các hoạt động nhân đạo
Gia Bảo
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Sáng 22/4, nhân kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2024), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh dẫn đầu đã tới dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin ở Công viên Lênin (đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình).
Cơ hội chia sẻ tiếng nói, ý tưởng về tầm nhìn chiến lược cho ASEAN

Cơ hội chia sẻ tiếng nói, ý tưởng về tầm nhìn chiến lược cho ASEAN

Nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 vào ngày 23/4 tới tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã chia sẻ với báo chí những kỳ vọng và mục tiêu của Việt Nam đối với sự kiện này.
Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Ngày 19/4, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo.
Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định, lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán, đã được khẳng định rõ trong những năm qua.
Các quy định mới về thu hút nhân tài cần chú trọng hơn đến sáng chế, sản phẩm có tính thực tiễn

Các quy định mới về thu hút nhân tài cần chú trọng hơn đến sáng chế, sản phẩm có tính thực tiễn

Nhiều đại biểu đã góp ý chất lượng vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) tại hội thảo “Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)” do Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức chiều 25/4.
Nếu dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh sẽ có những điều kiện tốt

Nếu dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh sẽ có những điều kiện tốt

Đó là đề xuất của Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội (HANSIBA) tại Hội thảo Khoa học "Thu hút trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)" do Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức chiều 25/4.
Sống lại ký ức Điện Biên qua thước phim điện ảnh

Sống lại ký ức Điện Biên qua thước phim điện ảnh

Từ phim truyện “Ký ức Điện Biên” đến phim tài liệu “Chiến thắng Điện Biên Phủ”, “Ký ức những người truyền lửa”, “Đồng hành cùng lịch sử”,… đã tái hiện những thước phim hào hùng về chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” tới đông đảo công chúng.
Ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm

Ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm

Đại biểu Thích Bảo Nghiêm cho rằng, tiềm năng tri thức, nhân lực chất lượng cao của Hà Nội là rất lớn bởi có gần 70% tri thức cả nước, có gần 80 trường Đại học và nhiều Viện Nghiên cứu Quốc gia. Do đó, cần được tập hợp, phát huy lợi thế và xem xét bổ sung như bố trí ngân sách, ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm,...
Nhiều hoạt động ý nghĩa với hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Nhiều hoạt động ý nghĩa với hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Nhằm giáo dục cho thanh, thiếu nhi về ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động về nguồn với các hoạt động thăm, tặng quà, tri ân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình cựu chiến sĩ Điện Biên, các thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động