Thứ sáu 26/04/2024 09:34

Vì sao nạn nhân bị lừa mua số lô, số đề trên mạng không trình báo công an?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nhiều người dân từng tin vào những tài khoản trên mạng xã hội rao bán số lô, số đề với cam kết trúng số. Họ gửi tiền cho bên bán để mua số lô, số đề nhưng không đúng như cam kết, vì sao những người này lại không trình báo cơ quan công an?

Trong thời gian gần đây, tình trạng sử dụng các tài khoản facebook bị hack và zalo để đăng rao bán số lô, số đề, quảng cáo tỷ lệ trúng số với nội dung như: “Số bên chúng tôi là số cơ cấu từ Hội đồng trường quay nên tỷ lệ chuẩn xác 100%”, “cam kết trúng số”,...

Vì sao nạn nhân bị lừa mua số lô, số đề trên mạng không trình báo công an?
Thông tin bán số lô, số đề ở trên mạng xã hội.

Sau khi lấy được lòng tin, bị hại chuyển tiền mua số lô, số đề vào số tài khoản của các đối tượng. Các đối tượng đã cung cấp lại số lô, số đề cho bị hại nhưng không giống như cam kết.

Khi đánh không trúng, bị hại liên lạc lại với người bán số lô, số đề thì phát hiện ra các đối tượng đã chặn mọi liên lạc qua facebook, zalo, điện thoại. Có một số người biết bị lừa đã trình báo cơ quan công an nhưng cũng có những bị hại đã chọn cách im lặng.

Từng trao đổi với PV, một người dân ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình cho biết, sau khi nhắn tin và gọi video zalo với một đối tượng tự xưng có người quen trong công ty xổ số và bán số lô, số đề. Người này đã chuyển khoản mua số nhưng khi đánh thì lại không trúng. Bức xúc vì bị lừa, người này đã liên lạc lại người bán số nhưng đã bị chặn toàn bộ facebook, zalo và điện thoại. Người này đã chọn cách im lặng, không trình báo cơ quan công an.

Gần đây nhất, Công an thị xã Từ Sơn đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bắt giữ hai anh em ruột là Nguyễn Đình Cường, 27 tuổi và Nguyễn Đình Lợi, 20 tuổi cùng ở khu phố Trịnh Xá, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vì sao nạn nhân bị lừa mua số lô, số đề trên mạng không trình báo công an?
Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ 2 anh em bán số lô, số đề với nhiều bị hại trên cả nước.

Cơ quan Công an xác định, với thủ đoạn như trên, từ tháng 4-2021 đến nay, hai đối tượng đã chiếm đoạt được hơn 700 triệu đồng của nhiều bị hại tại khắp các tỉnh thành trên cả nước, trong đó có một bị hại ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Phân tích về mặt pháp lý, luật sư Hoàng Tùng, Trưởng văn phòng luật sư Trung Hòa cho biết, hiện nay, pháp luật Việt Nam cho phép người dân mua vé xổ số, lô tô của các Công ty xổ số được phép hoạt động. Và kết quả của xổ số là kết quả ngẫu nhiên từ việc quay số. Kết quả này phải đảm bảo nguyên tắc từ quy trình tổ chức quay số đến công bố kết quả là chính xác, công bằng và không chịu sự can thiệp từ bất kỳ hình thức nào.

Do đó, các thông tin mà các đối tượng đăng tải trên mạng như: “Số bên chúng tôi là số cơ cấu từ Hội đồng trường quay nên tỷ lệ chuẩn xác 100%”, “cam kết trúng số”,... là không chính xác. Đây là những thông tin gian dối nhằm lấy lòng tin để lừa tiền của bị hại.

Vì sao nạn nhân bị lừa mua số lô, số đề trên mạng không trình báo công an?
Giấy tờ bán số lô, số đề giả do hai anh em Cường và Lợi in ra.

Hành vi của những đối tượng bán số lô, số đề trên mạng xã hội có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tùy vào số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt từ hành vi gian dối càng nhiều thì khung hình phạt sẽ càng lớn.

Với những người “bị lừa” thì phần lớn xuất phát từ việc tin tưởng những thông tin gian dối nêu trên. Có lẽ, những người bị mất tiền này không chỉ là một vài người mà con số có thể lên đến rất nhiều và rải khắp đất nước.

Tuy nhiên, không phải ai mất tiền trong trường hợp này cũng là bị hại bởi lẽ: Nếu người bị lừa gửi tiền mua lô tô, mua xổ số hợp pháp thì họ được xác định là bị hại và nên tố giác, tố cáo hành vi của các đối tượng lên cơ quan chức năng để xử lý.

Nếu người bị lừa tiền mà số tiền này để đánh đề, đánh lô hoặc một vài hình thức khác không được pháp luật thừa nhận thì hành vi của họ là đánh bạc trái phép. Hành vi đánh bạc trái phép là hành vi vi phạm pháp luật và có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nếu số tiền từ 5 triệu đồng trở lên.

Hiện nay, tình trạng các đối tượng lợi dụng mạng xã hội và sự công khai thông tin, số điện thoại để cung cấp thông tin giả rất nhiều và núp bóng dưới nhiều hình thức khác nhau. Chính vì vậy, người dân cần cẩn thận với những thành phần này, tránh vi phạm và tránh mất tiền oan.

Vay tiền qua App di động và vòng xoáy nợ nần, không lối thoát Vay tiền qua App di động và vòng xoáy nợ nần, không lối thoát

Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại di động, người dân dễ dàng vay được tiền qua APP di động và nhận được tiền ...

Công Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động