Thứ năm 25/04/2024 07:54

Ảnh

Văn Miếu đóng cửa, sỹ tử đứng ngoài vái vọng xin chữ ở vỉa hè

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Văn Miếu đang trong thời gian đóng cửa do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các sỹ tử phải đứng ở ngoài vái vọng, xin chữ đầu năm ở những gian hàng tự mở của các ông Đồ.
Văn Miếu đóng cửa, sỹ tử đứng ngoài vái vọng xin chữ ở vỉa hè
Đến Văn Miếu để làm lễ và xin chữ đầu năm là họat động đẹp trong văn hoá người Hà Nội. Tuy nhiên, năm nay hoạt động này bị tạm dừng khi khu vực trên đang trong thời gian đóng cửa để thực hiện đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.
Văn Miếu đóng cửa, sỹ tử đứng ngoài vái vọng xin chữ ở vỉa hè
Không gian Hồ Văn những năm trước luôn được trang hoàng lộng lẫy với lồng đèn và làng ông Đồ thì năm nay cũng tiêu điều hơn do mọi hoạt động đã phải dừng lại.
Văn Miếu đóng cửa, sỹ tử đứng ngoài vái vọng xin chữ ở vỉa hè
Các sỹ tử cùng phụ huynh tới Văn Miếu chỉ có thể đứng vái vọng từ ngoài cổng.
Văn Miếu đóng cửa, sỹ tử đứng ngoài vái vọng xin chữ ở vỉa hè
Thay vì hoạt động xin chữ đầu năm được thực hiện ở trong khuôn viên Văn Miếu và Hồ Văn thì khung cảnh tấp nập xin chữ diễn ra ở vỉa hè các gian hàng tự mở của ông Đồ.
Văn Miếu đóng cửa, sỹ tử đứng ngoài vái vọng xin chữ ở vỉa hè
Thực hiện quy định về phòng dịch, các ông Đồ luôn đeo khẩu trang và cho chữ qua màn chắn.
Văn Miếu đóng cửa, sỹ tử đứng ngoài vái vọng xin chữ ở vỉa hè
Người dân xếp hàng nhộn nhịp chờ xin chữ đầu năm trên vỉa hè.
Văn Miếu đóng cửa, sỹ tử đứng ngoài vái vọng xin chữ ở vỉa hè
Người đến xin chữ là trẻ em thường được cho chữ học, đỗ đạt, đăng khoa với mong muốn luôn học hành tiến bộ, đỗ đạt.
Văn Miếu đóng cửa, sỹ tử đứng ngoài vái vọng xin chữ ở vỉa hè
Hàng dài người xếp hàng trên vỉa hè phố Văn Miếu để xin chữ ông Đồ đầu năm.
Văn Miếu đóng cửa, sỹ tử đứng ngoài vái vọng xin chữ ở vỉa hè
Xin chữ đầu năm là một nét văn hoá đẹp của người Việt Nam mỗi độ Tết đến Xuân về. Những chữ thư pháp đẹp trưng trong nhà trên những thếp giấy đẹp hay trên quạt là những món đồ bày ngày Tết trang trọng và đại diện cho tinh thần hiếu học.
Văn Miếu đóng cửa, sỹ tử đứng ngoài vái vọng xin chữ ở vỉa hè
Phần lớn đều chờ ông Đồ "múa bút" và chờ khô mực rồi mới cuộn lại mang đi. Những ai không có thời gian thì mua chữ theo mẫu đã viết sẵn.
Văn Miếu đóng cửa, sỹ tử đứng ngoài vái vọng xin chữ ở vỉa hè
Đúng nghĩa là hoạt động xin chữ, người dân không phải mua chữ mà chỉ phải gửi lại ông một phần tiền nhỏ tuỳ tâm chi phí giấy mực.
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động