Thứ bảy 27/04/2024 23:41

Trộm xe máy SH rồi đổi màu xe vẫn không thoát…

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 27-2, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đang hoàn thiện hồ sơ xử lý tượng Trịnh Văn Kền, SN 1984, trú tại huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Trộm xe máy SH về dán nilon, đổi màu xe vẫn không thoát…
Đối tượng Kền tại CQCA

Theo đó, khoảng gần 12g00 ngày 6-1-2022, chủ nhân chiếc xe máy SH để xe trước cửa số nhà 458, Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, quên rút chìa khóa điện. Khoảng 1 tiếng sau, chủ xe ra thì phát hiện chiếc xe đã bị mất nên đã trình báo CQCA.

Trong quá trình rà soát, ngày 23-2, tổ công tác Công an phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy tuần tra kiểm soát địa bàn, đã phát hiện đối tượng nam trung niên điều khiển chiếc xe máy SH, không gắn BKS và tiến hành kiểm tra hành chính.

Đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, chủ sở hữu chiếc xe trên. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa người và phương tiện về trụ sở công an tiếp tục xác minh làm rõ. Tại CQCA, danh tính đối tượng nhanh chóng được làm rõ là Trịnh Văn Kền. Biết không thể che giấu hành vi phạm tội của mình, Kền khai chiếc xe trên do trộm cắp mà có.

Đối tượng dùng thủ đoạn đi xe máy rẻ tiền của mình đến khu vực trộm cắp tài sản, nếu thấy sơ hở sẽ vứt xe máy cũ lại và lấy xe máy trị giá hơn. Sau khi trộm cắp được xe máy SH, để tránh bị phát hiện, đối tượng mang xe đến một hiệu sửa xe trên phố Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội dán nilon, đổi màu xe...

Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Công an quận Cầu Giấy đã bàn giao đối tượng Trịnh Văn Kền và vật chứng thu giữ cùng các tài liệu liên quan đến Công an quận Ba Đình để tiếp tục thụ lý, xử lý theo thẩm quyền.

Quý Khánh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động