Thứ sáu 29/03/2024 01:08

Triệt phá băng cướp gây ra gần 40 vụ cướp giật tài sản

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đội CSHS CATP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá ổ nhóm gây ra 36 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, bắt giữ 12 đối tượng.
Triệt phá băng cướp gây ra gần 40 vụ cướp giật tài sản
Các đối tượng trong vụ án

Thực hiện cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão, CATP Bắc Ninh phát hiện ổ nhóm chuyên cướp giật tài sản trên địa bàn nên đã lên kế hoạch bắt giữ. Sau nhiều ngày điều tra, đến ngày 14/1/2023, các đối tượng đã “sa lưới”.

Được biết, trong số các đối tượng bị bắt giữ có 11 đối tượng trú tại tỉnh Lạng Sơn và 1 đối tượng trú tại tỉnh Tuyên Quang, tất cả đều có tuổi đời rất trẻ. Cơ quan CSĐT CATP Bắc Ninh đã thu giữ 6 xe mô tô, cùng nhiều điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ tháng 11/2022 đến khi bị bắt, nhóm này đã gây ra 36 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, trong đó tập trung ở huyện Quế Võ, huyện Yên Phong và TP Bắc Ninh.

Thủ đoạn của các đối tượng là chia thành 4 nhóm, điều khiển xe mô tô không BKS di chuyển trên địa bàn các huyện Quế Võ, huyện Yên Phong, TP Bắc Ninh đặc biệt là những khu vực quanh những các khu công nghiệp. Khi phát hiện sơ hở của người đi đường, đối tượng ngồi sau sẽ cướp giật tài sản rồi bỏ chạy.

CATP Bắc Ninh thông báo ai là nạn nhân của các vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn huyện bàn huyện Quế Võ, huyện Yên Phong và TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh trong khoảng thời gian từ tháng 11/2022 đến nay, liên hệ tới điện thoại số 0939.519.888, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, CATP Bắc Ninh, để phối hợp điều tra làm rõ.

Triệt phá nhóm buôn bán, làm giả vé dịch vụ cước phí đường bộ
Xóa sổ băng nhóm “quái xế” Hải Phòng gây ra nhiều vụ cướp táo tợn
Quý Khánh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

Khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

Ngày 28/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Những ai mất trộm xe máy điện ở Hà Nội nên đọc ngay

Những ai mất trộm xe máy điện ở Hà Nội nên đọc ngay

Ngày 28/3, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm vừa triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy điện.
Cảnh báo 24 thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Cảnh báo 24 thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Hiện nay, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Theo Công an TP Hà Nội, các loại tội phạm sử dụng không gian mạng, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản tập trung chủ yếu vào các phương thức, thủ đoạn sau:
Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Trước kháng cáo của Ngân hàng Việt Á, Ngân hàng NCB, Ngân hàng PVcomBank đề nghị các bị hại trả lại tiền lãi đã nhận từ các hợp đồng tiền gửi, đại diện VKSND đề nghị tòa không chấp nhận...
“Siêu lừa”  khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

“Siêu lừa” khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; 12 bị cáo và kháng cáo của các bị cáo, kháng cáo của 3 ngân hàng là bị hại trong vụ án (PVCombank, NCB và Việt Á).
Lừa chạy án cho người khác, bản thân “dính” tội

Lừa chạy án cho người khác, bản thân “dính” tội

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Hòa Bình, SN 1972, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội; Hoàng Văn Phương, SN 1969, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…
Gặp họa vì loa kẹo kéo

Gặp họa vì loa kẹo kéo

Ngày 26/03, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) về hành vi cố ý gây thương tích.
Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động