Trả lại nơi tôn nghiêm thanh tịnh ngôi chùa Bửu Quang- Gia Lào
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
| Du khách hiện nay thoải mái tham quan mà không còn bị làm phiền bởi cảnh bán buôn tại chùa Bửu Quang-Gia Lào |
Nỗ lực giải tỏa, thu xếp tình trạng buôn bán chèo kéo...
Trước đây vào năm 2016, khu di tích quốc gia núi Chứa Chan xây dựng dịch vụ cáp treo phục vụ du khách tham quan, cũng là khi Sư cô Thích Nữ Diệu Tâm bắt đầu già yếu. Lúc đó, khuôn viên ngôi chùa có một số người dân buôn thúng bán bưng mang nhang đèn, bánh trái, nước, gạo... vào chào bán cho du khách. Thậm chí có khi dân bán buôn tràn vào cả trong khu vực chánh điện của ngôi chùa, gây nên khung cảnh chèo kéo, ồn ào, gây gỗ mất trật tự nơi chốn tôn nghiêm, linh thiêng.
![]() |
![]() |
| Trước khi chính quyền địa phương các cấp quyết tâm giải tỏa thì cảnh bán buôn phức tạp diễn ra thường xuyên tại chùa Bửu Quang. |
Sự việc mất trật tự như trên, ảnh hưởng xấu đến không gian chốn thiền môn thanh tịnh cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh của khu di tích văn hóa lịch sử được xếp hạng cấp quốc gia tại tỉnh Đồng Nai. Chính vì vậy, nhiều năm qua chính quyền địa phương đã nhiều lần can thiệp, thu xếp lại trật tự an ninh tại khu vực này. Tuy nhiên, tình trạng người dân buôn bán vẫn còn tiếp diễn, hơn thế có những lúc họ tràn vào chùa tranh giành nhau để bán hàng cho khách và dùng lời nói mất văn hóa với du khách, xúc phạm hù dọa, uy hiếp đến những người quản lý tại ngôi chùa này.
Vào đầu năm 2017, Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai đề cử Thượng tọa Thích Quảng Đạo quay trở lại quản lý ngôi chùa Bửu Quang-nơi ông đã trải qua nhiều năm tháng tu tập và là đệ tử duy nhất của cố Hòa thượng Thích Thiện Tấn. Từ ngày 31-01-2019 theo văn bản thông báo số 46/TB-BTS của GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Thượng tọa Thích Quảng Đạo cùng Sư cô Thích Nữ Diệu Tâm đồng quản lý ngôi chùa Bửu Quang-Gia Lào, tôn tạo lại các hạng mục, quang cảnh xung quanh chùa ngày một tôn nghiêm hơn. Đồng thời để ổn định lại trật tự mỹ quan không gian của ngôi chùa, Thượng tọa đã đề nghị với các cấp Giáo hội và chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ giải tỏa cảnh buôn bán hàng rong, chất hàng hóa lấn chiếm lối đi vào chùa, thu xếp lại trật tự.
Vì việc giải tỏa, dọn dẹp, thu xếp trật tự của chính quyền địa phương liên quan đến một số hộ dân từ lâu nay đã quen với công việc buôn bán tại khu vực ngôi chùa, nên những người dân này đã có những hành vi phản ứng kéo dài, và có khi hù dọa những người trực tiếp quản lý ngôi chùa này. Cao điểm trong hai tháng 5 và 6/2019, sau ba lần được chính quyền địa phương ra thông báo cho hơn 11 hộ dân thường xuyên có hành vi buôn bán hàng hóa trào vào chùa Bửu Quang, chính quyền đã tiếp tục tiến hành giải tỏa, mời các đối tượng và hộ dân buôn bán ra khỏi khu vực khuôn viên chùa.
Tốt đạo đẹp đời, yên tĩnh chốn thiền môn...
Khái quát tình hình sinh hoạt người dân buôn bán tại khu vực ngôi chùa Bửu Quang như trên để thấy rằng, công việc lập lại trật tự cho ngôi chùa về đúng nghĩa nơi tôn nghiêm thanh tịnh trong suốt thời gian qua thật sự phức tạp và vất vã, gặp nhiều phản ứng của những hộ dân vốn đã quen với cách buôn bán mưu sinh nhưng thiếu sự tôn trọng du khách hành hương, làm ảnh hưởng xấu đến văn hóa nơi tôn nghiêm. Đồng thời, chứng tỏ sự chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ cương quyết lập lại trật tự của chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, sự quan tâm quản lý của Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Giáo hội Phật giáo huyện Xuân Lộc.
![]() |
| Không gian chùa, các lối đi hiện nay được thoáng mát, thoải mái. |
Những ngày cuối tháng 6-2019, chúng tôi thật phấn khởi trong lòng khi chứng kiến du khách đến tham quan Khu di tích quốc gia núi Chứa Chan, cũng như hành hương đến ngôi chùa Bửu Quang trong không gian hết sức trật tự, thanh tịnh. Các lối đi bộ lên xuống bậc thang trên núi và xung quanh khu vực chùa rất trống trải, thông thoáng, sạch sẽ, an lành. Nhiều du khách hành hương cho biết sự cảm nhận khi đến nơi đây thật sự an lạc.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tọa cùng Sư cô bày tỏ niềm hoan hỷ an vui vì nơi đây đã trở lại ngôi chùa đúng nghĩa chốn thiền môn nghiêm tịnh như xưa. Nên Thầy cùng Sư cô thành tâm tri ân đến các quý cấp Giáo hội Phật giáo và cũng tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo chính quyền các cấp: UBND tỉnh Đồng Nai, UBND huyện Xuân Lộc, UBND xã Xuân Trường, UBND xã Xuân Thọ, các cơ quan ban ngành, Đoàn thể..., đã quan tâm hỗ trợ cho sự phát triển ngôi chùa ngày càng tốt đẹp, xứng đáng là khu di tích lịch sử quốc gia núi Chứa Chan-Gia Lào, là nơi hành hương tâm linh của du khách trong và ngoài nước.
![]() |
| Thượng tọa Thích Quảng Đạo cùng các công sự chăm sóc sức khỏe cho Sư cô Thích Nữ Diệu Tâm. |
Tạm biệt ngôi chùa Bửu Quang-Gia Lào, trong lòng chúng tôi luôn tâm đắc ghi nhận với cách nghĩ, cách làm hướng đến “Tốt đạo đẹp đời” như thời gian gần đây của hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chính quyền địa phương và cả những người quản lý ngôi chùa này, xứng đáng với câu nói của ông bà ta:
“Mái chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của tổ tông”.
![]() |
| Thượng tọa Thích Quảng Đạo tạm yên tâm công tác quản lý chốn thiền môn tại chủa Bửu Quang-Gia Lào. |
![]() |
| Thượng tọa Thích Quảng Đạo cùng cộng sự tại chánh điện chùa Bửu Quang-Gia Lào. |
![]() |
| Một góc không gian cảnh đẹp, yên bình đến nao lòng tại chủa Bửu Quang-Gia Lào. |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại














