Thứ năm 28/03/2024 21:20

Trả giá sau nhiều lần hành hung, dùng xăng đốt tài sản, uy hiếp nạn nhân

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Được một người ở nước ngoài thuê dằn mặt chị H., Hoà cùng đồng phạm đã 2 lần ném bom xăng vào nơi ở của nạn nhân để lấy 18 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng giữa tháng 6-2019, Trần Ngọc Hòa (SN 1989) trú tại xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) được 1 người phụ nữ tên Hoàng hiện ở Đài Loan thuê đe dọa chị Đinh Thị H. (SN 1984) trú xóm 13, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc để nhận 18 triệu đồng tiền công.

Trả giá sau nhiều lần hành hung, dùng xăng đốt tài sản, uy hiếp nạn nhân
Các bị cáo tại phiên toà

Ngày 20-6-2019, Hòa rủ Thái Bá Tình (SN 1991) lên nơi ở của chị H. đe dọa, đấm 2 phát vào đầu khiến chị này ngã xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, tối 29-6-2019, Hòa gọi điện cho Tình bàn bạc, chuẩn bị 2 túi quần áo cũ, 2 lít xăng, 1,5 lít dầu hỏa và 2 bình ga mini rồi đi đến trước cửa quán của chị H. châm lửa đốt làm hư hỏng một số tài sản với tổng giá trị thiệt hại hơn 4,7 triệu đồng.

Chưa hả dạ, đến tối 19-7-2019, Hòa tiếp tục chuẩn bị xăng, bình ga, 1 đoạn dây dù rồi nhờ Cao Hùng (SN 1990) chở đến nơi ở của nạn nhân. Lúc bấy giờ, Hòa buộc dây dù ở miệng can xăng và các bình ga mini được dán xung quanh can châm lửa đốt rồi ném can xăng vào trước quán tạp hóa. Chị H. vừa đi ra thì bị cháy vào chân nên chạy vào nhà tắm dập lửa rồi đưa 2 con ra ngoài bằng cửa sau.

Kết quả giám định cho thấy, chị H. bị tổn thương cơ thể 15%, cháy 1 căn nhà, 2 xe máy, hàng tạp hóa và toàn bộ đồ dùng sinh hoạt với tổng trị giá gần 530 triệu đồng.

Ngày 11-10, tại TAND tỉnh Nghệ An, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Ngọc Hòa về 2 tội Huỷ hoại tài sản và Cố ý gây thương tích; Thái Bá Tình (SN 1991) trú xã Diễn Thọ tội Hủy hoại tài sản và Cao Hùng trú xã Diễn Thọ về tội Không tố giác tội phạm.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Hòa 12 năm tù cho 2 tội danh, buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại hơn 609 triệu đồng. Về phần bị cáo Thái Bá Tình lĩnh 8 tháng tù, bị cáo Cao Hùng 9 tháng cải tạo không giam giữ tại phiên toà sơ thẩm và hiện nay đã thi hành án xong.

Nguyên Hồ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động