Thứ ba 23/04/2024 19:45

TP Vinh bố trí điểm bán hoa dạo sau sự việc khiến dư luận gay gắt

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sau những ồn ào từ dư luận việc phường Lê Mao “dẹp” một số xe đạp bán hoa dạo, phục vụ chụp ảnh, TP Vinh đã chỉ đạo bố trí điểm hoạt động cho những gánh hàng hoa này.
Sau những ồn ào từ dư luận về việc phường Lê Mao xử lý gánh hàng hoa dạo bằng xe đạp, TP Vinh đã chỉ đạo bố trí điểm bán hoa dạo, phục vụ chụp ảnh
Sau những ồn ào từ dư luận về việc phường Lê Mao xử lý gánh hàng hoa dạo bằng xe đạp, TP Vinh đã chỉ đạo bố trí điểm bán hoa dạo, phục vụ chụp ảnh

Trước đó, như PL&XH đã thông tin, chiều 14/11, người dùng mạng xã hội tại TP Vinh đã chia sẻ hàng loạt hình ảnh lên mạng xã hội facebook kèm theo những “tâm tư” và cả sự bất bình khi cơ quan chức năng đã thu giữ phương tiện của một số gánh hàng hoa bán dạo bằng xe đạp trên đường Lê Mao.

Những gánh hàng hoa bán dạo này dù mới hoạt động thời gian ngắn trên đường Lê Mao nhưng đã khiến nhiều người khá thích thú, tâm đắc với việc chụp lưu giữ những bức ảnh đẹp, cũng như việc tăng thêm “thi vị phố xưa”. Giữa thành phố náo nhiệt, ồn ào, khoảnh khắc về những gánh hàng hoa bán dạo với đủ màu sắc khiến thành phố thêm điểm nhấn, tạo nên một nét đẹp rất đặc sắc. Những gánh hàng hoa ấy trở nên gần gũi, thân thuộc với nhiều thành phố lớn trong cả nước. Tuy nhiên khi vừa mới “nảy mần” tại nội thị TP Vinh thì bất ngờ bị xử lý vì gây ảnh hưởng giao thông, đô thị...

Sự việc khiến dư luận hết sức quan tâm, gây nên những tranh cãi nhiều chiều. Đa phần người dân đều bày tỏ sự không hài lòng với cách mà cơ quan chức năng “dẹp” những hàng hoa bán dạo, như lấy đi một phần vẻ đẹp mà TP Vinh đang cần có. Hơn nữa thực tế vi phạm trật tự đô thị nhan nhản cần quan tâm, những gánh hàng hoa này dẫu sao cũng góp phần làm đẹp phố phường thì nên nhắc nhở, xem xét hướng dẫn, tạo điều kiện thay vì “dẹp”, phạt.

Một số người cũng bày tỏ sự thông cảm, chia sẻ với cơ quan chức năng. Sau những tranh cãi, họ đều đề xuất TP Vinh cần có những điểm nhấn như vậy, cần để những gánh hàng hoa tồn tại ở vài con đường để phố thị thêm đẹp, thu hút và lôi cuốn.

TP Vinh bố trí điểm bán hoa dạo sau sự việc khiến dư luận gay gắt
Đường Lê Mao sau khi những gánh hoa bán dạo bằng xe đạp bị xử lý, nay tiếp tục bố trí nhưng yêu cầu đảm bảo giao thông

Trước dư luận mạnh mẽ, phía UBND TP Vinh đã có chỉ đạo, bố trí địa điểm hoạt động cho những gánh hàng hoa bán dạo bằng xe đạp, cũng như phục vụ việc chụp ảnh của những người đam mê. Cụ thể, hiện TP Vinh đã bố trí điểm đường Lê Mao và khu vực vườn hoa nghệ thuật tại phố đi bộ ngay đường Hồ Tùng Mậu.

Việc thực hiện các hoạt động buôn bán, chụp ảnh tại hai điểm bố trí các xe đạp chở hoa bán dạo này phải tuân thủ nghiêm quy định về giao thông đô thị. Không được xảy ra việc lộn xộn, gây mất an toàn hay cản trở giao thông. TP Vinh sẽ có lực lượng kiểm tra, nếu có sai phạm sẽ xử lý theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND phường Trường Thi Hoàng Anh Tiến cho rằng, sau những ồn ào từ dư luận chuyện xử lý những người bán hoa dạo và chụp ảnh hoa trên đường Lê Mao, Ban Quản lý phố đi bộ đã đề xuất phương án bố trí điểm bán tạm thời cho vài người có nhu cầu. Theo đó, tạm thời bố trí điểm bán hoa dạo bằng xe đạp, phục vụ chụp ảnh trên đường hoa nghệ thuật đường Hồ Tùng Mậu, yêu cầu những người phục vụ cũng như người dân mua hoa, chụp ảnh tuân thủ các quy định, không được làm ảnh hưởng giao thông, đô thị.

Điểm bán hoa dạo được bố trí tạm thời tại đường hoa nghệ thuật đường Hồ Tùng Mậu
Điểm bán hoa dạo được bố trí tạm thời trong khu vực đường hoa nghệ thuật đường Hồ Tùng Mậu

Ông Hoàng Anh Tiến cho rằng, về lâu dài thì phải có kế hoạch cụ thể, còn tạm thời cho họ điểm bán khu vực này là hợp lý bởi rộng, không gian cũng phù hợp. Hơn nữa đường Hồ Tùng Mậu nằm trong tuyến phố đi bộ chỉ phục vụ hai đêm cuối tuần, do đó ban ngày thì đường rộng, vỉa hè cũng như khu vực đậu đỗ xe cơ bản thoải mái.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc xuất hiện những gánh hàng hoa xe đạp bán dạo trong đô thị Vinh đó là hoạt động xã hội hết sức bình thường, còn mang lại vẻ đẹp, sự mới lạ cho TP Vinh. Thế nhưng cũng cần phải nhắc nhở nếu vi phạm trật tự đô thị, gây ảnh hưởng giao thông. Xét về khía cạnh nào đó thì những gian hàng ấy cần bố trí ở những không gian, đường phố hợp lý bởi nó gắn liền với khung cảnh chung tạo nên vẻ đẹp hoàn hảo hơn. Còn bố trí không phù hợp thì dần dà những gánh hàng hoa này có thể sẽ không trụ lại được vì mất khách...

Nghệ An: Chấn chỉnh hoạt động xe bồn chở bê tông Nghệ An: Chấn chỉnh hoạt động xe bồn chở bê tông
Tìm thấy thi thể người phụ nữ nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn Tìm thấy thi thể người phụ nữ nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn
Vì sao “cư dân mạng” phản ứng mạnh mẽ trước việc cơ quan chức năng xử lý những xe đạp chở hoa? Vì sao “cư dân mạng” phản ứng mạnh mẽ trước việc cơ quan chức năng xử lý những xe đạp chở hoa?
Hoàng Phạm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

Hà Nội triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn TP Hà Nội.
Hà Nội sẽ tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội sẽ tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) tại Thủ đô Hà Nội.
Hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ và nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ và nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp TP Hà Nội thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID. Để hỗ trợ công dân, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã hướng dẫn chi tiết các bước tra cứu trạng thái hồ sơ trên ứng dụng VNeiD.
Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ cần được thực hiện gắn với đảm bảo đời sống dân sinh, cũng như bám sát các quy hoạch về nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Toàn cảnh vị trí sắp xây dựng cầu Hồng Hà nối liền hai huyện Đan Phượng - Mê Linh

Toàn cảnh vị trí sắp xây dựng cầu Hồng Hà nối liền hai huyện Đan Phượng - Mê Linh

Cầu Hồng Hà bắc qua sông Hồng trị giá gần 10.000 tỷ đồng nối liền 2 huyện Đan Phượng và Mê Linh sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 10/2024.
Hà Nội: tiếp tục ủy quyền cấp, đổi giấy phép lái xe cho quận Long Biên và huyện Sóc Sơn

Hà Nội: tiếp tục ủy quyền cấp, đổi giấy phép lái xe cho quận Long Biên và huyện Sóc Sơn

Từ ngày 2/5, bộ phận Một cửa của UBND quận Long Biên và huyện Sóc Sơn bắt đầu tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo ủy quyền của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.
Dự báo thời tiết 5 ngày dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024

Dự báo thời tiết 5 ngày dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 từ ngày 27/4 đến 1/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hà Nội mưa dông, khả năng xảy ra mưa đá, gió giật mạnh

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hà Nội mưa dông, khả năng xảy ra mưa đá, gió giật mạnh

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024, Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 22/4 đến ngày 2/5 cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 22/4 đến ngày 2/5 cho Hà Nội và cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 22/4 đến ngày 2/5/2024.
Trên hết, cần bảo vệ quyền lợi của học sinh

Trên hết, cần bảo vệ quyền lợi của học sinh

Sự việc Trường tiểu học và Trung học cơ sở Hiệp Hòa (huyện Vũ Thư, Thái Bình) tổ chức cho học sinh đi học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) đã dấy lên nhiều tranh cãi và nhận phải những ý kiến phê phán từ dư luận.
Hà Nội: tăng cường công tác phối hợp trong phòng chống bạo lực học đường

Hà Nội: tăng cường công tác phối hợp trong phòng chống bạo lực học đường

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1178/UBND-KGVX về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Kỳ 3: đánh đập, xúc phạm học sinh bằng ngôn từ "chợ búa"

Kỳ 3: đánh đập, xúc phạm học sinh bằng ngôn từ "chợ búa"

Những năm gần đây, ngành giáo dục xảy ra nhiều sự việc đáng tiếc về hành xử không chuẩn mực của giáo viên đối với học sinh như đánh đập, xúc phạm học sinh bằng những ngôn từ "chợ búa".

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động