Thứ tư 24/04/2024 20:42

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điều hành cuộc họp báo sau Đại hội XIII của Đảng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng 1-2-2021, ngay sau khi Đại hội Đảng XIII thành công, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã chủ trì họp báo thông báo kết quả Đại hội.

Tại cuộc họp báo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định: Cho tới giờ phút này, Đại hội đã thành công rất tốt đẹp, rút ngắn gần 2 ngày so với kế hoạch. Mọi việc diễn ra trong quá trình Đại hội rất vui mừng phấn khởi.

Đại hội XIII là một trong những Đại hội thành công nhất, cả về nội dung, cách thức tổ chức, lề lối làm việc, kết quả cuối cùng Đại hội thông qua Nghị quyết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điều hành cuộc họp báo sau Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự họp báo. (Ảnh: TTXVN)

“Công tác khó nhất là chuẩn bị các văn kiện. Nhìn lại cả quá trình 35 năm đổi mới, cả quá trình phát triển của đất nước, mang tầm tổng kết. Báo cáo chính trị, kinh tế xã hội, báo cáo về xây dựng đảng, sửa đổi điều lệ Đảng,…

Công tác văn kiện làm suốt từ năm 2018 tới giờ, sửa đi sửa lại tính ra hơn 80 lần, lấy ý kiến của các ngành các cấp, các cơ quan, đăng toàn văn trên báo chí để toàn dân lấy ý kiến. Văn kiện Đại hội là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân nên văn kiện lần này thống nhất rất nhanh.

Công tác nhân sự cũng làm từ 2018 tới giờ, chuẩn bị chu đáo, cẩn thận, thận trọng, khách quan, công tâm, làm từng bước, từng việc, dễ tới khó, rộng tới hẹp, hết việc này tới việc khác, chu đáo cẩn thận…”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điều hành cuộc họp báo sau Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp báo (Ảnh: TTXVN)

Bên cạnh đó, công tác tổ chức, phục vụ Đại hội lần này rất tốt…. Thành công của Đại hội không phải thông qua nghị quyết, bầu ra Ban Chấp hành mới mà quan trọng hơn sắp tới phải đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến nó, đưa nó vào thực tiễn như thế nào? Phải làm sao nước giàu, dân mạnh, đời sống nhân dân sung sướng hơn, thì mới thành công của Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng nêu bật đóng góp của công tác truyền thông- báo chí trước, trong, sau Đại hội và khẳng định báo chí đã đóng góp rất quan trọng vào thành công của Đại hội; đồng thời mong rằng sau Đại hội, báo chí sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho toàn dân để tạo bước tiến vào sự phát triển của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điều hành cuộc họp báo sau Đại hội XIII của Đảng
Quang cảnh buổi họp báo (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc họp báo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đại diện các đồng chí lãnh đạo Đảng đã trả lời nhiều câu hỏi của báo giới liên quan đến các yếu tố tạo nên thành công Đại hội; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; những khó khăn, thách thức của Việt Nam trong thời gian tới…

Linh Anh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động