Thứ hai 29/04/2024 04:10

Tôn vinh 10 ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo của phụ nữ Thủ đô

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 28/9, Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức Ngày hội phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo, tôn vinh các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của phụ nữ Thủ đô và kết nối các đơn vị đồng hành, hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp.
Tôn vinh 10 ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo của phụ nữ Thủ đô
Hội LHPN TP Hà Nội tôn vinh 10 ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của phụ nữ Thủ đô.

Tới dự chương trình có: Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Huy Khánh.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh cho biết: Với vị thế của Thủ đô, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế, Hà Nội luôn đi đầu trong phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, hưởng ứng tích cực tinh thần Quốc gia khởi nghiệp do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP đã quyết liệt trong chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn.

Tôn vinh 10 ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo của phụ nữ Thủ đô
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày của bà Đào Thanh Hoàn với dự án triển khai mô hình hỗ trợ thanh thiếu niên, trẻ tự kỷ và khuyết tật phát triển bền vững trên địa bàn TP Hà Nội.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội phụ nữ Hà Nội đã tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, chuyên gia tổ chức tập huấn, truyền thông, nâng cao kiến thức, năng lực khởi nghiệp cho trên 1000 phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm OCOP, ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử kết nối tiêu thụ sản phẩm; tín chấp trên 8.152 tỷ đồng vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; hướng dẫn thành lập mới 05 HTX do phụ nữ quản lý, điều hành, hỗ trợ 724 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp.

Cuộc thi ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của phụ nữ năm 2023 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN TP Hà Nội phát động đã thu hút trên 100 dự án, ý tưởng gửi về tổ chức Hội.

Nhiều dự án được xây dựng có chất lượng, đưa ra được các giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ mới, tạo ra các sản phẩm đa dạng, an toàn cho người tiêu dùng trên cơ sở giá trị tài nguyên, tiềm năng của địa phương. Cuộc thi năm nay có những chị em khuyết tật nhưng rất cố gắng, thể hiện niềm đam mê, khả năng sáng tạo và đã đạt giải. 4/4 dự án lọt vào vòng chung kết khu vực phía bắc của Trung ương, trong đó có 01 dự án đạt giải nhì, 01 dự án đạt giải ba và 2 dự án đạt giải khuyến khích.

Tôn vinh 10 ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo của phụ nữ Thủ đô
Các tổ chức, doanh nghiệp ký cam kết đồng hành hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp đổi mới - sáng tạo.

Tại chương trình, Hội LHPN TP Hà Nội tôn vinh 10 ý tưởng, sản phẩm sáng tạo được bình chọn đạt giải cấp thành phố. Đây là những người phụ nữ mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao, hiện đại trong sản xuất nông nghiệp, ý tưởng tái chế rác thải tuần hoàn, chế biến những nguyên liệu bình dị như củ sắn, hạt kê, phụ phẩm nông nghiệp… nâng tầm trở thành sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng hay dự án rất nhân văn mang lại cơ hội việc làm, nghề nghiệp cho các cháu tự kỷ.

Trong đó có dự án “Triển khai mô hình hỗ trợ thanh thiếu niên, người tự kỉ và khuyết tật phát triển bền vững” của chị Đào Thanh Hoàn (phường Dương Nội, quận Hà Đông). Xuất phát từ bản thân gia đình có con mắc căn bệnh tự kỷ, chị Đào Thanh Hoàn đã sáng lập ra Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng tâm lý, giáo dục Ngọc Ân. Dự án vừa tạo môi trường học tập, rèn luyện kỹ năng hòa nhập làm chủ bản thân gắn với lựa chọn sản phẩm sắp lễ tâm linh, hướng thiện, có đầu ra khá ổn định để học viên có việc làm phù hợp khả năng của mình, vừa giúp cho người tự kỷ rèn luyện tính kiên trì, có thu nhập, tìm ra niềm vui, nâng cao đời sống tinh thần, chữa bệnh hiệu quả.

Dự án “Chế phẩm sinh học VBIO đa năng Việt Hùng” của chị Phạm Thị Lý - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương (huyện Đông Anh) góp phần hỗ trợ người nông dân bảo đảm an toàn trong quy trình sản xuất nông nghiệp…

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức trao giải cho 11 tập thể và 18 cá nhân đạt giải Cuộc thị Phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giao lưu với các phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp; các tổ chức, doanh nghiệp ký cam kết đồng hành hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp đổi mới – sáng tạo.

Tôn vinh 10 ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo của phụ nữ Thủ đô
Hội LHPN TP Hà Nội trao giải cho các tập thể đoạt giải cuộc thi trực tuyến "Phụ nữ Thủ đô tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2023.

Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm của 45 doanh nghiệp, HTX, chủ hộ sản xuất các sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, trải nghiệm ứng dụng công nghệ thông minh; kết nối 17 doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

Phụ nữ Thủ đô ngày càng khẳng định vị thế vững chắc
Nâng cao vị thế của nữ công nhân viên chức lao động Thủ đô trên mọi lĩnh vực
Thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển toàn diện của phụ nữ Thủ đô
Thuỷ Tiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động