Thứ bảy 27/04/2024 12:46

Tóm gọn 2 tên cướp manh động, liên tiếp giật dây chuyền của phụ nữ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 16/11, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Trường Minh, SN 1982, trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội và Đỗ Quý Long Minh, SN 1989, HKTT tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, tạm trú tại TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Tóm gọn 2 tên cướp manh động, liên tiếp giật dây chuyền của phụ nữ
Lực lượng Công an bắt giữ 2 tên cướp. Ảnh CACC

Trước đó, ngày 11/11, Công an huyện Gia Lâm tiếp nhận trình báo của một phụ nữ người địa phương về việc khoảng hơn 7h sáng cùng ngày, chị này đang dừng xe đạp điện sát mép đường gần khu vực Trường mầm non xã Đình Xuyên thì bất ngờ bị 2 đối tượng đèo nhau bằng xe máy áp sát, giật sợi dây chuyền đeo ở cổ.

Vào cuộc điều tra, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm nắm được thông tin, khoảng 30 phút trước khi xảy ra vụ cướp nói trên, tại khu vực đường gom dưới đê gần trường học thuộc địa phận phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội, một phụ nữ đi xe máy cũng bị 2 đối tượng giật sợi dây chuyền vàng đeo ở cổ.

Nhận định có thể 2 vụ cướp này đều do một nhóm đối tượng gây ra, Công an huyện Gia Lâm đã tích cực điều tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 15/11, các chiến sĩ Cảnh sát hình sự đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gây ra 2 vụ cướp giật dây chuyền nêu trên là Nguyễn Trường Minh và Đỗ Quý Long Minh.

Được biết, Nguyễn Trường Minh là đối tượng đã có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng, còn Đỗ Quý Long Minh cũng đã có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Các đối tượng khai nhận, không có nghề nghiệp, không có tiền tiêu xài nên đi cướp tài sản.

Khoảng 5h ngày 11/11, bọn chúng đi xe máy Honda Wave màu xanh, không đeo biển kiểm soát di chuyển từ TP Từ Sơn sang huyện Gia Lâm với mục đích cướp giật tài sản. Khoảng 6h45, cả 2 đi đến khu vực đường gom dưới đê gần trường học thuộc địa phận phường Giang Biên, quận Long Biên, phát hiện một người phụ nữ đi xe máy tay ga, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng. Long Minh bảo Trường Minh áp sát, rồi giật sợi dây chuyền, tăng ga bỏ chạy về hướng đê sông Đuống, sang khu vực xã Đình Xuyên, Gia Lâm.

Khoảng 7h15, cặp đôi về đến khu vực gần Trường mầm non xã Đình Xuyên, với thủ đoạn tương tự chúng tiếp tục giật dây chuyền của một phụ nữ đi xe đạp điện. “Chiến lợi phẩm” cướp giật được, Long Minh mang đến cửa hàng vàng bạc ở đường Vạn Kiếp, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện Công an huyện Gia Lâm đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Truy tìm Nguyễn Văn Hải, kẻ cướp tài sản rồi Truy tìm Nguyễn Văn Hải, kẻ cướp tài sản rồi "lặn mất tăm"
Cháu bé 8 tuổi bị nhóm thanh niên soi đèn pin vào mặt rồi cướp tài sản Cháu bé 8 tuổi bị nhóm thanh niên soi đèn pin vào mặt rồi cướp tài sản
Quý Khánh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động