Thứ sáu 19/12/2025 07:29

Tôn vinh 388 đại biểu người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Ngày 8-4, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội phối hợp với Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi đã tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ V. 388 đại biểu tiêu biểu được lựa chọn từ 63 tỉnh, thành và một số trường học, đơn vị, doanh nghiệp ở Trung ương.

Trong đó có 212 người khuyết tật, 83 trẻ mồ côi, 93 người bảo trợ (có 170 đại biểu là nữ, 56 đại biểu người dân tộc, 50 đại biểu tôn giáo) đã về dự và được biểu dương tôn vinh tại Hội nghị.

Đây là những tấm gương đại diện cho ý chí, nghị lực, vượt qua mọi rào cản, chiến thắng khuyết tật, hoàn cảnh đạt được những thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, sáng tạo. Trong đó tiêu biểu là cô gái khiếm thị Lê Hương Giang- sinh viên khoa Tâm lý học, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bằng sự lạc quan, tự tin trong cuộc sống, với sự động viên, dẫn dắt và tiếp sức bởi những người thầy, người anh, người bạn, Giang đã sáng chế ra công cụ tiện ích phục vụ người đồng cảnh.

Gương chị Phạm Thị Nhàn (huyện Cát Bà, thành phố Hải Phòng) , là người khuyết tật, chỉ theo học được đến lớp 7, chị Nhàn vẫn phấn đấu để trở thành một giáo viên dạy tiếng Anh tại nhà, giúp người dân đảo có tiếng Anh để giao tiếp với du khách nước ngoài. Việc làm của chị không chỉ giúp bản thân có việc làm và thu nhập ổn định cuộc sống mà còn tạo cơ hội cho người dân lao động tại địa phương tham gia phát triển du lịch. Gương anh Nguyễn Tuấn Linh, Chủ tịch Chi hội người điếc Hà Nội - người điếc đầu tiên có trình độ Cao đẳng ở các tỉnh phía Bắc.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm trao tặng Bằng khen của Bộ LĐ-TB&XH cho các đại biểu người khuyết tật, trẻ mồ côi, các nhà bảo trợ có thành tích tiêu biểu

Cùng với những tấm gương người khuyết tật, trẻ mồ côi, Hội nghị cũng đã tôn vinh những tấm gương người bảo trợ tiêu biểu, những tấm lòng vì cộng đồng, những người luôn sống yêu thương và chia sẻ như sư thầy Trương Thị Chu – trụ trì Tịnh xá Ngọc Châu Như, tỉnh Sóc Trăng, người đã nhiều năm liền có các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật, trẻ mồ côi và người nghèo, trong đó riêng năm 2015, sư thầy đã cùng các phật tử tổ chức các hoạt động phúc lợi xã hội với trị giá trên 16 tỷ đồng; ông Phan Công Bình, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Công Bình , tỉnh Long An – người đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, cứu trợ đồng bào bão lũ...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam bày tỏ sự xúc động khi nghe những câu chuyện về những tấm gương được biểu dương tại Hội nghị. “Các bạn không chỉ có nghị lực, ý chí phi thường để vươn lên hoàn cảnh của chính mình mà sau khi vươn lên còn truyền nghị lực ấy cho những người đồng cảnh, đóng góp lớn lao cho xã hội. Mong rằng ý chí, tấm lòng cao đẹp đó lan toả ra toàn xã hội để những người khuyết tật noi gương các bạn, cùng các bạn khẳng định mình và những người bình thường khác cũng nhìn vào đó để nỗ lực hơn. Như thế chắc chắn đất nước sẽ ngày càng giàu mạnh hơn, tốt đẹp hơn”. Phó Thủ tướng cũng bày tỏ niềm khâm phục những tấm lòng thiện nguyện của những người làm công tác chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, những doanh nghiệp, tổ chức, chức sắc tôn giáo đã và đang chung tay, chung lòng cùng với Đảng, Nhà nước chăm sóc cho người khuyết tật, trẻ mồ côi ngày càng tốt hơn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn có những chủ trương, chính sách chăm lo trợ giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi, những người yếu thế trong xã hội. Những thành quả phát triển của đất nước đều được chú trọng dành cho những người nghèo, người yếu thế".

Phó Thủ tướng nêu rõ do điều kiện tự nhiên, chiến tranh, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ người khuyết tật rất cao và có rất nhiều hoàn cảnh vô cùng éo le, đặc biệt là những gia đình có nạn nhân chất độc da cam. Nếu không có sự quan tâm giải quyết rất nhiều vấn đề như tai nạn giao thông, nếp sống, trật tự, an toàn xã hội... thì sẽ có thêm những người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Theo thống kê của Bộ LĐTB&XH, hiện ước tính số người cần trợ giúp xã hội của nước ta chiếm khoảng 20% dân số, trong đó, có 9,4 triệu người cao tuổi, 7,2 triệu người khuyết tật, 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hàng triệu người hưởng trợ cấp người có công với cách mạng, khoảng 12% hộ nghèo, 6% hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020).

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn có những chủ trương, chính sách chăm lo trợ giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi, những người yếu thế trong xã hội. Những thành quả phát triển của đất nước đều được chú trọng dành cho những người nghèo, người yếu thế. Vì vậy, Việt Nam đã được Liên Hợp Quốc đánh giá là một trong những tấm gương điển hình trong xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh và trợ giúp những người khó khăn.

Đến năm 2015, cả nước đã có 2,64 triệu người được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trong đó, có 37.000 trẻ mồ côi, 88.000 người đơn thân nuôi con thuộc hộ nghèo, gần 1,5 triệu người trên 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp xã hội, hơn 1,8 triệu hộ gia đình cần trợ giúp đột xuất hàng năm... Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, địa phương đã huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội thực hiện tốt chính sách về trợ giúp, chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt...

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, hiện vẫn còn rất nhiều người khuyết tật, trẻ mồ côi, người yếu thế trong xã hội cần thêm sự quan tâm, hỗ trợ của nhà nước, của xã hội, của cộng đồng. “Người khuyết tật và những người có hoàn cảnh đặc biệt cần sự tôn trọng, chia sẻ của cả cộng đồng để tạo điều kiện cho họ vươn lên khẳng định mình, đem giá trị của bản thân phục vụ xã hội. Người khuyết tật không đi được nên chúng ta phải làm đường cho xe lăn, cần có chỗ ngồi riêng ở nơi công cộng. Chúng ta làm việc đó không phải với thái độ ban ơn mà đó là trách nhiệm của xã hội. Bên cạnh đó chúng ta phải đấu tranh, lên án những hành vi, cá nhân kỳ thị người khuyết tật” – Phó Thủ tướng nói đồng thời khẳng định: “Đảng, Nhà nước, Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam. Đồng thời các tổ chức, cá nhân tăng cường sự kết nối, chung tay trợ giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi, người yếu thế vươn lên trong cuộc sống”

Tại Hội nghị, đã có 195 người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ được nhận Bằng khen của Bộ LĐ-TB&XH; 186 người khuyết tật, trẻ mồ côi, người bảo trợ được nhận Bằng khen của Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam.

Thanh Hải

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Giúp đỡ cháu bé có biểu hiện lo lắng trong khu dân cư lúc nửa đêm

Giúp đỡ cháu bé có biểu hiện lo lắng trong khu dân cư lúc nửa đêm

Ngày 17/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Thư Lâm đã kịp thời giúp cháu bé đi lạc trở về an toàn với gia đình.
Kỳ cuối: “Kiềng ba chân” trong giáo dục pháp luật cho giới trẻ

Kỳ cuối: “Kiềng ba chân” trong giáo dục pháp luật cho giới trẻ

Các chuyên gia cho rằng, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho giới trẻ cần được thực hiện nghiêm túc theo luật, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, các cán bộ chuyên trách, đồng thời cần phải đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền.
Chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong học đường

Chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong học đường

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, thời gian qua, Công an phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) đã chủ động phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn.
Rủi ro pháp lý khi đứng tên số lượng lớn phương tiện giao thông

Rủi ro pháp lý khi đứng tên số lượng lớn phương tiện giao thông

Việc một cá nhân đứng tên số lượng lớn phương tiện giao thông một cách bất thường có thể dẫn đến nhiều rắc rối pháp lý nghiêm trọng, tùy thuộc vào mục đích và hành vi thực tế đằng sau việc đứng tên này.
Hà Nội phê duyệt nhà đầu tư dự án cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức PPP

Hà Nội phê duyệt nhà đầu tư dự án cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức PPP

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần 3 – đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.
Kỳ 1: Giải bài toán thay đổi ý thức chấp hành

Kỳ 1: Giải bài toán thay đổi ý thức chấp hành

Sau một thời gian Nghị định 168/2024/NĐ-CP đang đặt ra một nghịch lý: mức xử phạt đã tăng cao, chế tài đủ sức răn đe, nhưng hành vi vi phạm của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn tái diễn. Tình trạng “nhờn luật” cho thấy khoảng cách giữa quy định pháp luật và việc hình thành thói quen chấp hành vẫn còn có độ trễ nhất định.
Thời tiết ngày 15/12: Rét tiếp diễn ở miền Bắc; nhiều vùng biển gió mạnh, sóng cao, biển động

Thời tiết ngày 15/12: Rét tiếp diễn ở miền Bắc; nhiều vùng biển gió mạnh, sóng cao, biển động

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 15/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, có nơi rét đậm. Trong khi đó, trên nhiều vùng biển, đặc biệt là Biển Đông, gió Đông Bắc duy trì cường độ mạnh, gây sóng cao và biển động, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hoạt động hàng hải.
Hà Nội triển khai nhiều giải pháp chống ô nhiễm không khí

Hà Nội triển khai nhiều giải pháp chống ô nhiễm không khí

Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, Hà Nội liên tục chìm trong lớp sương mù dày đặc do nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng cao, nhiều thời điểm đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Trước diễn biến xấu, thành phố đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm kiểm soát nguồn phát thải và cải thiện chất lượng không khí.
Giảm ô nhiễm bằng lộ trình chuyển đổi sang xe điện

Giảm ô nhiễm bằng lộ trình chuyển đổi sang xe điện

Hà Nội đang bước vào giai đoạn quyết liệt giảm ô nhiễm không khí, trong đó trọng tâm là giúp người dân chuyển từ xe máy xăng sang xe điện. Hàng loạt chính sách hỗ trợ tài chính, hạ tầng và ưu đãi lệ phí đang được xây dựng nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, công bằng và khả thi.
Tọa đàm trực tuyến “Định vị cho sinh viên Báo chí hậu sáp nhập”

Tọa đàm trực tuyến “Định vị cho sinh viên Báo chí hậu sáp nhập”

Chiều 19/12, Tọa đàm trực tuyến “Định vị cho sinh viên Báo chí hậu sáp nhập” do Trang tin điện tử Sóng trẻ phối hợp với Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên và những người làm báo trẻ.
Cô giáo có tấm lòng nhân hậu

Cô giáo có tấm lòng nhân hậu

25 năm qua, cô giáo Tăng Thị Thu Hằng - Phó trưởng Khoa Kĩ năng Nghiệp vụ Đội, Trường Lê Duẩn luôn gắn bó với công tác thiện nguyện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa.
Kỳ 4: Tuyên truyền pháp luật bằng văn hóa nghệ thuật

Kỳ 4: Tuyên truyền pháp luật bằng văn hóa nghệ thuật

Văn hóa nghệ thuật có sức mạnh chuyển tải thông điệp mạnh mẽ, sâu rộng đến cộng đồng nên thường được lựa chọn là giải pháp hữu hiệu trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị cũng đã lựa chọn văn hóa nghệ thuật là "đòn bẩy" xây dựng xã hội văn minh, thượng tôn pháp luật.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động