Thứ bảy 27/04/2024 21:03

Thời sự

Toàn cảnh lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 25/6, tại Hà Nội chính thức diễn ra lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Dự án có tổng mức đầu tư gần 86.000 tỷ đồng, đi qua địa phận Hà Nội - Hưng Yên - Bắc Ninh.
Toàn cảnh lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội
Ngày 25/6, tại Hà Nội diễn ra lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đồng loạt tại 4 vị trí gồm: Km28+900, thuộc địa phận xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội; Quốc lộ 2 giao đường Vành đai 4, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội; Đường trục phía Nam, giao đường Vành đai 4, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội; Km190+270 đường Quốc lộ 1A giao với Vành đai 4, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội.
Toàn cảnh lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội
Tham dự lễ khởi công tại điểm cầu Hoài Đức, TP Hà Nội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn... cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Toàn cảnh lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, vành đai liên vùng kinh tế trọng điểm Vùng Thủ đô Hà Nội, kết nối Thủ đô Hà Nội với tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh và các địa phương khác trong vùng, phát huy hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã và đang được đầu tư.
Toàn cảnh lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội
Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ấn tượng về công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị thủ tục để khởi công đúng hẹn. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý ban chỉ đạo dự án phải có quyết tâm lớn để đưa công trình vào vận hành đúng hẹn. "Tôi đánh giá rất cao sự kiểm tra, giám sát của lãnh đạo địa phương. Các bí thư địa phương đều là trưởng ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng. Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc, vấn đề GPMB làm tương đối tốt, đến nay đạt 80%" - Thủ tướng phát biểu.
Toàn cảnh lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội
"Công việc tiếp theo rất là lớn, tôi đề nghị các đơn vị liên quan, Nhân dân tiếp tục bám sát tiến độ, phân cấp phân quyền, rà soát lại các công việc để bố trí thời gian, nguồn lực để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, mục tiêu mà Quốc hội đã đề ra. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư theo nguyên tắc người dân đến nơi ở mới điều kiện sống ít nhất bằng hoặc cao hơn nơi ở cũ" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói thêm.
Toàn cảnh lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã thay mặt cho lãnh đạo các tỉnh, thành có dự án đi qua trình bày về quá trình triển khai dự án. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là dự án quan trọng quốc gia đầu tiên triển khai thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư.

"Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, sự đồng lòng của địa phương, đến nay sau 1 năm 9 ngày kể từ khi có chủ trương đầu tư, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn TP đã đảm bảo toàn bộ các điều kiện để khởi công, đáp ứng đúng tiến độ đề ra" - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết thêm.

Toàn cảnh lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội
Đây là dự án có tính chất liên vùng đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội và Nghị quyết số 30 ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Toàn cảnh lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo TP Hà Nội cùng các Bộ ngành liên quan thực hiện nghi thức nhấn nút chính thức khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
Toàn cảnh lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cả nước đưa vào khai thác thêm 566km đường cao tốc, nâng tổng số đường cao tốc cả nước lên 1.729km. Các dự án đang tiếp tục triển khai, trong đó có cao tốc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, sẽ bổ sung thêm tổng cộng 1.756km.
Toàn cảnh lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội
Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có chiều dài 112,8km (gồm 103,1km đường vành đai 4 và 9,7km tuyến nối). Tổng mức đầu tư dự án là 85.813 tỷ đồng. Thời gian thi công từ năm 2023 đến 2027. (Ảnh phối cảnh tổng thể toàn tuyến đường Vành đai 4).
Toàn cảnh lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội
Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có chiều dài toàn tuyến là 112,8km, trong đó đoạn đi qua Hà Nội là 56,5km, Hưng Yên là 20,3km, Bắc Ninh là 21,2km. Điểm đầu tại km3+695 trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), điểm cuối trên đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long (địa phận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động