Thứ sáu 05/12/2025 21:48

Tổ dân phố ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền pháp luật

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Với đặc thù của tổ dân phố gồm nhiều người dân từ nơi khác về sinh sống nên tổ trưởng tổ dân phố Hoàng 19 đã lập nhóm zalo để cung cấp thông tin đến cho người dân cũng như tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhóm zalo. Đến thời điểm hiện tại, nhóm zalo đã không thể thiếu với người dân trong tổ và có gia đình cả vợ chồng, con cái đều xin vào nhóm zalo.
Tổ dân phố ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền pháp luật
Bà Nguyễn Thị Kim Hòa, SN 1957, Phó Bí thư, Tổ trưởng tổ dân phố, tổ trưởng tổ hòa giải Hoàng 19, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Ảnh: Công Phương

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Kim Hòa, SN 1957, Phó Bí thư, Tổ trưởng tổ dân phố, tổ trưởng tổ hòa giải Hoàng 19, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, tổ dân phố hiện có 300 hộ gia đình với khoảng 1000 nhân khẩu.

Người dân ở tổ dân phố phần lớn là người ở nơi khác chuyển về, một số ít là người ở Cổ Nhuế từ ngày xưa. Ví dụ như bà Nguyễn Thị Kim Hòa, gốc của bà ở quận Đống Đa, Hà Nội, khi nhà máy in tiền Quốc gia chuyển về Cổ Nhuế nên bà cùng mọi người đã chuyển theo và về sinh sống ở đây. Hiện tại, nhiều người dân đã chuyển khẩu về phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm để tiện sinh hoạt, cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Kim Hòa cho biết thêm, sau khi nghỉ hưu, bà đã tham gia công tác tại tổ dân phố và bà đã làm 3 nhiệm kỳ, sắp sang nhiệm kỳ thứ 4.

Để hoàn thành tốt công việc tại tổ dân phố, bà Nguyễn Thị Kim Hòa đã lập nhóm zalo của tổ dân phố và mời đại diện mỗi hộ gia đình 1 người vào nhóm từ trước khi dịch Covid-19 xảy ra. Từ khi lập nhóm zalo, bà Nguyễn Thị Kim Hòa thường xuyên đăng các thông tin liên quan đến tổ dân phố, tuyên truyền của phường để mọi người dân trong phường đều nắm được.

"Thời điểm đầu, mọi người còn chưa quan tâm lắm nhưng sau này, vì đặc thù công việc đi làm, thời gian ra nhà sinh hoạt cộng đồng ít nên nhóm zalo đã phục vụ nhu cầu của người dân rất tốt, thuận tiện khi chỉ cần có điện thoại là đọc được toàn bộ nội dung liên quan đến tổ dân phố. Bất kỳ thông tin công khai tôi đều gửi vào trong nhóm, để rồi bây giờ có gia đình cả vợ chồng, con cái đều xin vào nhóm zalo để cập nhật tin tức tổ dân phố", bà Nguyễn Thị Kim Hòa vui vẻ chia sẻ.

Tổ dân phố ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền pháp luật

Người dân ở tổ dân phố Hoàng 19 tích cực tham gia vệ sinh môi trường để khu dân cư luôn xanh – sạch – đẹp

Ảnh: N.M

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Kim Hòa còn tuyên truyền đến người dân về quy tắc ứng xử như tổ dân phố in và treo ở nhà sinh hoạt cộng đồng để người dân đọc các quy tắc ứng xử, thực hiện theo. Cách giao tiếp giữa vợ chồng, con cái với nhau, làm sao mọi giao tiếp phải có văn hóa, người lớn làm gương cho con trẻ.

Mỗi khi có sự việc hay cần thông báo, bà Nguyễn Thị Kim Hòa đều thông báo trên nhóm zalo mời các thành viên của tổ dân phố ra nhà sinh hoạt cộng đồng họp và mọi người hưởng ứng, ngày hôm sau ra họp gần như đầy đủ. Hoặc thông báo về việc tổng vệ sinh toàn tổ dân phố, kêu gọi người dân ra nhà sinh hoạt cộng đồng để chia tổ đi quét dọn cũng như người dân sẽ dọn dẹp khu vực trước cửa nhà mình. Ngày hôm sau, mọi người ra tham gia rất đông và nhà nào cũng tự giác vệ sinh sạch sẽ khu vực trước cửa nhà mình.

"Tôi tuyên truyền qua zalo nhiều và tương tác với mọi người thường xuyên nên đã thành thói quen, giờ nhiều người dân, cơ quan không cần thành viên tổ dân phố đến nhà mà chỉ cần đọc được thông tin qua zalo là mọi người sẽ thực hiện theo, có mặt đầy đủ. Việc tuyên truyền đấy đã tạo thành thói quen và như một điều tất yếu tại tổ dân phố Hoàng 19", bà Nguyễn Thị Kim Hòa chia sẻ.

Để các thông tin và mọi người thực hiện theo, trong thời gian vừa qua, bà Nguyễn Thị Kim Hòa đã làm được nhiều việc, kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ, giúp đỡ như xin đất và kinh phí xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng của tổ dân phố. Lắp 15 camera ở cả tổ dân phố, đổ bê tông, sửa chữa đường, cống, xây dựng vườn hoa liệt sĩ Đặng Thùy Trâm,... để giúp cho tổ dân phố khang trang, sạch đẹp cũng như văn minh hơn.

Bà Nguyễn Thị Kim Hòa quan niệm, mặc dù nhiều việc, công việc giúp tổ dân phố ngày càng đẹp, khang trang, văn minh hơn nhưng bà không mảy may, tơ hào hay có suy nghĩ đem lợi cho bản thân mà bà luôn quan niệm, mặc dù nhiều việc,vất vả nhưng bù lại mình có sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn là điều đáng mừng nhất.

Tuyên truyền pháp luật, tạo sân chơi phù hợp với tuổi học sinh
Vĩnh Phúc: tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho đoàn viên, thanh niên
Công Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến vào đêm 1/12/2025.
Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng xuất khẩu lao động trên mạng. Các đối tượng thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn như "Visa bao đậu", "chi phí thấp" để dụ dỗ nạn nhân đăng ký, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm đường thủy, siết chặt kỷ cương an toàn giao thông trên sông Hồng, sông Đuống
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động