Hôm nay (1-2), bế mạc Đại hội XIII của Đảng

Hôm nay (1-2), bế mạc Đại hội XIII của Đảng

Hôm nay (1-2), Đại hội XIII long trọng tổ chức lễ bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng nay (31-1), tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.
Tiểu ban ANTT nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, bảo vệ tuyệt đối thành công Đại hội

Tiểu ban ANTT nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, bảo vệ tuyệt đối thành công Đại hội

Bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ do Tiểu ban ANTT của Bộ Công an chủ trì, phối hợp với lực lượng Quân đội và các lực lượng liên quan thực hiện.
Hôm nay (31-1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư

Hôm nay (31-1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư

Đại hội đã bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới (200 đồng chí gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết).
Công bố danh sách 200 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Công bố danh sách 200 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tối 30-1- ngày làm việc chính thức thứ năm của Đại hội, sau khi hoàn thành công tác kiểm phiếu, Đại hội XIII đã thông báo danh sách 200 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Đảng.
1.587 đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

1.587 đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều 30-1, 1.587 đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Kết thúc ngày làm việc chính thức thứ năm: Đại hội điều chỉnh rút ngắn chương trình làm việc và Bầu BCH Trung ương khóa XIII

Kết thúc ngày làm việc chính thức thứ năm: Đại hội điều chỉnh rút ngắn chương trình làm việc và Bầu BCH Trung ương khóa XIII

Dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc trong ngày thứ Hai (ngày 1-2-2021)- rút ngắn 1 ngày so với chương trình dự kiến trước đó.
Đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và nâng tầm đối ngoại đa phương

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và nâng tầm đối ngoại đa phương

Nhiệm kỳ qua, mặc dù đứng trước những khó khăn, thách thức to lớn, gần đây là đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu, cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các nước lớn, các vấn đề an ninh nổi lên phức tạp, hoạt động đối ngoại của Việt Nam đã phát huy bản lĩnh vượt khó, triển khai linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả nhiệm vụ, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội XII- Đại biểu Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao nêu rõ.
Đại biểu trẻ nhất Đại hội XIII kỳ vọng BCH Trung ương khóa mới sẽ đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước

Đại biểu trẻ nhất Đại hội XIII kỳ vọng BCH Trung ương khóa mới sẽ đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước

Đại biểu trẻ nhất tham dự Đại hội XIII của Đảng là đồng chí Hà Đức Minh, SN 1987, Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai. Bên lề Đại hội, Đại biểu Hà Đức Minh đã có chia sẻ và gửi gắm những kỳ vọng vào đường lối của Đảng với công tác phát triển thanh niên trong thời gian tới.
Củng cố tiềm lực nền tài chính quốc gia theo hướng an toàn, bền vững

Củng cố tiềm lực nền tài chính quốc gia theo hướng an toàn, bền vững

Thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, nhiệm kỳ vừa qua, nền tài chính quốc gia tiếp tục có những bước phát triển quan trọng, có đóng góp quyết định vào các thành quả của đất nước - Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết.
Ngày thứ 3 liên tiếp công tác nhân sự được xem xét tại Đại hội

Ngày thứ 3 liên tiếp công tác nhân sự được xem xét tại Đại hội

Ngày 30-1, công tác nhân sự, bầu cử tiếp tục được Đại hội XIII của Đảng xem xét, quyết định trong chương trình làm việc. Quy trình nhân sự được tiến hành theo các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.
Cân nhắc kỹ lưỡng, xem xét cẩn thận để lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu, xứng đáng

Cân nhắc kỹ lưỡng, xem xét cẩn thận để lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu, xứng đáng

Ngày 30-1, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục họp về công tác nhân sự. Bên lề Đại hội, các đại biểu đều cho rằng, phải phát huy trách nhiệm đại biểu thể hiện trong mỗi lá phiếu bầu. Việc bỏ phiếu cần cân nhắc kỹ lưỡng, xem xét cẩn thận để lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu, xứng đáng, có tâm, có tầm, có đức và tài vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.
Thông qua tuyên truyền cũng là cách trực tiếp đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái

Thông qua tuyên truyền cũng là cách trực tiếp đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được coi là trọng tâm và được Đảng Cộng sản Việt Nam hết sức quan tâm. Trao đổi với báo chí về những giải pháp để đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đã nêu những giải pháp để đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Tin tưởng Đại hội sẽ bầu được những Đại biểu tiêu biểu để hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường

Tin tưởng Đại hội sẽ bầu được những Đại biểu tiêu biểu để hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường

Bên lề Đại hội XIII của Đảng, trao đổi với phóng viên báo chí về công tác nhân sự Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - Bùi Huyền Mai bày tỏ niềm tin tưởng vào việc Đại hội sẽ cân nhắc và bầu được Ban Chấp hành Trung ương Đảng với những đại biểu tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, bản lĩnh để đưa đất nước phát triển, hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường.
Quy trình nhân sự được cụ thể hóa cho cả tái cử và lần đầu tham gia theo từng nhóm chức danh

Quy trình nhân sự được cụ thể hóa cho cả tái cử và lần đầu tham gia theo từng nhóm chức danh

Quy trình nhân sự được tiến hành theo các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; đồng thời được cụ thể hóa cho cả tái cử và lần đầu tham gia theo từng nhóm đối tượng chức danh.
Công tác nhân sự là đặc biệt quan trọng, “là then chốt của then chốt”

Công tác nhân sự là đặc biệt quan trọng, “là then chốt của then chốt”

Cùng với văn kiện đại hội, công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng là vấn đề được báo chí, dư luận quan tâm và đặt câu hỏi với Đại biểu với mong muốn sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ tâm, đủ tài để lãnh đạo đất nước.
Phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận

Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nước ta. Một trong những bài học quan trọng, góp phần làm nên những thành tựu to lớn xuyên suốt chiều dài lịch sử là bài học “Lấy dân làm gốc”, phát huy vai trò làm chủ, sức sáng tạo và nguồn lực của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
Phát triển kinh tế tuần hoàn là yêu cầu tất yếu của phát triển bền vững

Phát triển kinh tế tuần hoàn là yêu cầu tất yếu của phát triển bền vững

“Theo ước tính của Liên hợp quốc, đến năm 2030, nhu cầu sử dụng tài nguyên sẽ tăng gấp 3 lần so với hiện nay, vượt ngoài khả năng cung ứng của Trái Đất, lượng chất thải sẽ vượt giới hạn sức chịu tải của môi trường... ” - Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày tại Đại hội.
Đại biểu tâm đắc với cơ chế bảo vệ cán bộ trong Dự thảo Văn kiện Đại hội

Đại biểu tâm đắc với cơ chế bảo vệ cán bộ trong Dự thảo Văn kiện Đại hội

Tại Đại hội XIII của Đảng, nhiều đại biểu bày tỏ sự đồng tình và tâm đắc với cơ chế bảo vệ cán bộ: “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách” và cho rằng, đây là điểm nhấn rất quan trọng trong Văn kiện Đại hội kỳ này.
|< < 1 2 3 4 5 > >|

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động