Thứ hai 15/12/2025 08:47

Thầy giáo Trần Đăng Khánh: Người khơi dậy niềm đam mê môn Hóa cho học trò

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Thời gian gần đây, các bạn học trò ở khắp các quận của Hà Nội: Hà Đông, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng… thậm chí ở tận Gia Lâm thường mách nhau đến ôn luyện môn Hóa ở chỗ thầy Trần Đăng Khánh (Giáo viên Trường THPT Chuyên Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Quá tò mò về con người và phương pháp dạy học của thầy Khánh, chúng tôi đã dò hỏi và tìm gặp khi thầy vừa kết thúc tiết dạy tại trường.

Thầy Khánh đón tiếp chúng tôi rất thân tình và niềm nở. Đằng sau con người nhỏ bé và nụ cười rất duyên của thầy là cả một sự tâm huyết với nghề và tình yêu với các em học trò. Nhấp ngụm trà, thầy giới thiệu về mình, thầy kể rằng, bản thân thầy ngay từ nhỏ đã yêu thích nghề giáo viên vì đây là một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Để nuôi dưỡng tình yêu nghề, ngay từ những năm đầu sinh viên, thầy đã lóc cóc trên chiếc xe đạp đi làm gia sư cho các cô cậu học trò. Nhờ thế mà kết thúc thời gian học đại học, thầy Khánh đã tích lũy cho mình khá nhiều kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy hiệu quả.

unnamed

Chân dung thầy giáo Trần Đăng Khánh

Thầy tiếp tục ước mơ giảng dạy của mình tại trường THPT Chuyên Khoa học Tự Nhiên, Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQGHN. Trong quá trình giảng dạy tại trường cũng như đi dạy thêm, thầy nhận thấy đa số các học trò rất sợ học môn Hóa. Vì đây là một môn khoa học thực nghiệm, gồm nhiều công thức và phản ứng phức tạp có mối liên quan chặt chẽ với nhau nên học sinh rất khó thuộc và khó nhớ. Hơn thế, các phản ứng hóa học, danh pháp và cấu tạo các chất khá trừu tượng khiến các em khó khăn trong việc hình dung và ghi nhớ. Vì vậy, muốn các em học tốt môn Hóa, người giáo viên cần giúp học trò hiểu được bản chất, từ đó mới có thể đam mê với môn học này. Nhưng bằng cách nào?

Mỗi giáo viên có một phương pháp truyền thụ kiến thức khác nhau. Riêng với thầy Khánh, thầy luôn tìm cách truyền đạt để các em hiểu được bản chất của các phản ứng và hiện tượng hóa học, nắm được kiến thức cơ bản và liên hệ bài học với hiện tượng thực tế để các em vận dụng, yêu thích, rồi đam mê môn học. Học tập cũng như những việc khác, nếu không đam mê thì rất khó đạt được kết quả tốt.

unnamed

Thầy Khánh miệt mài trong những giờ lên lớp

Thông thường, thầy hay mở đầu bài học bằng một câu hỏi có liên quan đến chủ đề của bài. Ví như: “Thầy đố các trò biết nước ngọt chúng ta vẫn uống chứa chất gì trong đó. Tại sao chúng ta lại ợ lên khi uống? Khi ăn bị hóc xương thì xử lí thế nào?...” Những thắc mắc liên quan đến thực tế cuộc sống sẽ hấp dẫn các em vào bài một cách tự nhiên, thúc đẩy các em tập trung tham gia bài học để tự mình lý giải câu hỏi. Và kết thúc mỗi bài học, học sinh sẽ chủ động tiếp thu kiến thức cho mình, ghi nhớ lâu hơn. Khi đã lý giải được câu hỏi, tâm lý tò mò và thích thú sẽ thúc đẩy học sinh hào hứng với các tiết học sau để chinh phục được nhiều câu hỏi thú vị khác.

Đôi khi, để bài học bớt phần căng thẳng, thầy Khánh còn đan xen vào đó những câu chuyện cười giải trí, những tình huống ứng xử trong cuộc sống, cách chọn đồ ăn và đồ uống an toàn để các em có tinh thần thoải mái, tiếp thu bài hiệu quả hơn. Sau mỗi phần lý thuyết, thầy luôn đưa ra những bài tập vận dụng để củng cố kiến thức, giúp các em nắm chắc, nhớ lâu, hiểu hơn bản chất của vấn đề. Đặc biệt thầy còn đưa ra những phương pháp và kĩ năng để làm bài thi trắc nghiệm đạt kết quả cao nhất khi thi đại học.

unnamed

unnamed

Các học trò luôn thấy hào hứng với tiết học của thầy Khánh

Nhiều em mất gốc môn Hóa, nhưng nhờ sự tâm huyết với nghề, sự tận tình chỉ bảo của thầy đã thay đổi thái độ, không còn sợ sệt và cảm thấy thích học môn Hóa hơn. Nhờ sự ân cần chỉ bảo mà nhiều em đã nâng kết quả môn hóa từ từ trung bình yếu lên khá, giỏi. Vì thế mà nhiều học sinh lớp 8, 9; học sinh ôn luyện học thi sinh giỏi, ôn thi đại học… ở khắp các quận, huyện của Hà Nội đều biết và tìm đến học thầy.

Để giúp các em học sinh dễ học, dễ hiểu, dễ tiếp thu, thầy phân nhóm từ 10 – 15 học sinh/lớp. Vì như vậy, thầy sẽ quản lý lớp dễ dàng, phân loại trình độ và sát sao được tình hình học tập của mỗi em tốt hơn.

Ban đầu học sinh được kiểm tra đầu vào để đánh giá năng lực, xếp lớp phù hợp với trình độ và tư duy. Sau mỗi chuyên đề sẽ có bài kiểm tra sát hạch xác định mức độ hiểu bài của các em đến đâu, hổng kiến thức ở chỗ nào, thầy sẽ có phương cách bổ sung kịp thời. Ngoài những giờ học tại lớp, thầy Khánh còn dành thời gian để trả lời những thắc mắc về bài học của học trò qua tin nhắn điện thoại, facebook, zalo…

Đặc biệt, trong quá trình học tập, thầy Trần Đăng Khánh rất chú trọng đến việc khen thưởng cho các em có sự tiến bộ và đạt thành tích cao để tuyên dương và khích lệ. Sau mỗi tuần học, khóa học, kết quả học tập sẽ được gửi tới phụ huynh học sinh. Do đó, các bậc cha mẹ rất yên tâm khi gửi gắm con em đến học tại chỗ thầy Khánh.

unnamed

Thầy Trần Đăng Khánh luôn có những món quà nhỏ để khích lệ tinh thần học tập của các em

Có lẽ nhờ sự tận tâm với nghề, sự sáng tạo không ngừng và sự hấp dẫn trong phương pháp giảng dạy của thầy Trần Đăng Khánh nên nhiều bạn học sinh đã thoát khỏi nỗi ám ảnh học môn Hóa. Nhiều em đã đạt giải cấp quận, cấp thành phố và thực hiện được ước mơ vào các trường chuyên, lớp chọn hoặc trường đại học danh tiếng trên cả nước. Điển hình có những em đạt điểm 9,5 – 10 môn Hóa. Tính riêng năm 2015, có hơn 30 em học tại trung tâm thầy đều đỗ vào các trường đại học, học viện tốp đầu như: Phạm Minh Hùng, Nguyễn Thanh Mai (Đại học Y); Nguyễn Thị Thu Uyên (Học viện Quân Y); Trịnh Thùy Trang (Đại học Ngoại Thương); Vũ Trường Thành, Nguyễn Quang Huy, Trần Thanh Tùng (Đại học Bách Khoa Hà Nội)… Năm 2016, có hơn 40 em học sinh học tại trung tâm thầy đều đỗ Đại học, Học viện. Số lượng các em đỗ vào các trường Đại học tốp đầu nhiều hơn. Ví như: đỗ Đại học Bách Khoa có các em: Trương Tuấn Vũ, Nguyễn Tuấn Minh, Nguyễn Hải Lâm, Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Khánh Duy…; đỗ Đại học Ngoại Thương có các em: Ngụy Đình Thành, Đỗ Khánh Linh, Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Minh Nhật…; đỗ Đại học Y có các em: Nguyễn Đăng Thái Hoàng, Dương Thị Hạnh, Vũ Văn Định, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Phùng Hưng…

Với thầy Khánh, những kết quả tốt đẹp đó là niềm vui, là động lực mạnh mẽ để thầy tiếp tục sự nghiệp “trăm năm trồng người”. Trong quá trình giảng dạy, nếu học trò nào có hoàn cảnh khó khăn, thầy sẵn sàng miễn giảm học phí cho các em để các em có cơ hội được tiếp tục ước mơ học tập của mình.

Khi chuẩn bị thi học kì cuối năm và thi đại học, thầy còn tăng cường các buổi phụ đạo miễn phí cho các em học sinh. Đơn giản vì thầy chỉ mong muốn rằng các em sẽ hiểu và đam mê với môn Hóa học – một môn học khó nhưng đầy bổ ích.

Giỏi môn mỗi Hóa chưa đủ để đỗ Đại học, nên để giúp các em học sinh thi đỗ với kết quả cao, thầy còn mời các thầy cô giỏi để giảng dạy các môn Toán, Lý, Sinh, Anh cho các em học sinh.

Để thuận tiện đi lại cho các em học sinh thầy đã tổ chức nhiều địa điểm trên các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Hà Đông…

Các bạn học trò có nhu cầu luyện thi Đại học, thi học sinh giỏi, luyện thi vào trường chuyên các môn Hóa, Toán, Lý, Sinh, Văn, Anh từ lớp 6 đến lớp 12 có thể liên hệ với thầy Trần Đăng Khánh theo số điện thoại sau: 0986711703 hoặc comment vào facebook dưới đây, thầy Khánh sẽ giải đáp tận tình.

Facebook: https://www.facebook.com/thaykhanhdayhoachuyentonghop

Fanpage: https://www.facebook.com/TRUNGTAMTHAYKHANHTHPTCHUYENKHTN/

PV / PL&XH

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động