Thứ ba 03/02/2026 04:54

Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng 27/9, Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện chương trình quý III/2024, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2024 và khắc phục hậu quả bão số 3.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 04/CT-TU về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025" chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền.

18/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong quý III/2024, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy, UBND TP đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành TP; Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã triển khai kế hoạch, giải pháp linh hoạt, phù hợp để thực hiện hoàn thành mục tiêu chương trình trong năm 2024.

Theo đó, về huyện NTM, TP có 18/18 huyện, thị xã (100%) đạt chuẩn NTM. Về huyện NTM nâng cao, có 4 huyện (Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức) đã được UBND TP trình Bộ NN&PTNT. Trên cơ sở góp ý của các bộ ngành T.Ư, hiện nay, Văn phòng Điều phối NTM TP đã phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện hoàn thiện hồ sơ, gửi Hội đồng thẩm định T.Ư ngày 2/8/2024. Ngày 27/8/2024, Hội đồng thẩm định T.Ư đã tổ chức họp thẩm định đối với huyện Thanh Trì. Hiện nay Bộ NN&PTNT đã hoàn thiện hồ sơ của huyện Thanh Trì và đã trình Thủ tướng Chính phủ. 3 huyện còn lại phấn đấu được công nhận trong tháng 10/2024.

Huyện Thanh Oai đã hoàn thiện hồ sơ và trình Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia TP để tổ chức họp, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. 2 huyện Thường Tín và Đan Phượng đang tiếp tục phối hợp với các sở, ngành TP hoàn thiện báo cáo thẩm tra theo đúng quy định.

Về xây dựng xã NTM, xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu, TP có 382/382 xã đạt chuẩn NTM, 188 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 76 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Về thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), từ năm 2021 đến nay, TP đánh giá được 1.657 sản phẩm OCOP (1 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 742 sản phẩm 4 sao, 914 sản phẩm 3 sao) đạt 82,9% (còn thiếu 343 sản phẩm để đạt mục tiêu 2.000 sản phẩm). Lũy kế từ 2019 đến nay, TP Hà Nội đánh giá, phân hạng được 2.711 sản phẩm (bằng 89% so với mục tiêu giai đoạn đến hết năm 2025 là 3.054 sản phẩm), trong đó có 6 sản phẩm 5 sao, 12 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.473 sản phẩm 4 sao và 1.220 sản phẩm 3 sao.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện đã thực hiện đánh giá, phân hạng được 150 sản phẩm OCOP thuộc 12 quận/huyện. Trong đó có 111 sản phẩm đạt 3 sao; 39 sản phẩm tiềm năng 4 sao đang chờ Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp TP tiến hành đánh giá.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.
Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Ngoài ra, đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2023 đạt 66,01 triệu đồng/người/năm. Toàn TP giải quyết việc làm cho 178.747 lao động, đạt 108,3% so với kế hoạch. Đến 9/2024, TP còn 676 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,03%.

9 tháng đầu năm 2024, tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình xây dựng NTM là 26.640,6 tỷ đồng. Tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình xây dựng NTM từ năm 2021 đến quý III/2024 là 84.316,9 tỷ đồng.

Sau bão số 3, trên địa bàn TP có 100.000 cây xanh bị gãy, đổ; 22.848ha lúa bị gẫy, đổ, dập nát; 13.832ha lúa bị ngập; 10.830ha rau màu bị ngập, ảnh hưởng; 9.254ha cây ăn quả bị ảnh hưởng; 4.240ha thủy sản bị ảnh hưởng; 3.299 con gia súc bị chết; 462.893 con gia cầm bị chết, thất lạc; xảy ra khoảng 40 sự cố công trình đê điều và trên 150 sự cố công trình thủy lợi cùng các sự cố, ảnh hưởng khác về ngập lụt…

Về công tác khắc phục hậu quả, TP đã chỉ đạo triển khai phương án trồng dựng lại tại chỗ khoảng 3.418 cây xanh; chuyển về vườn ươm để chăm sóc khoảng 580 cây; giải tỏa đảm bảo an toàn giao thông khoảng 7.420 cây. Đến nay công tác giải tỏa đã hoàn thành đạt khoảng trên 98% khối lượng. Đến nay, các sự cố điện lực đã cơ bản được khắc phục kịp thời; đã cấp lại điện 107.874/111.932 khách hàng bị ảnh hưởng. Hệ thống công trình đê điều, thủy lợi cơ bản ổn định, không có các sự cố lớn xảy ra. Đã có trên 66.000 người trở về trên tổng số 78.000 người dân sơ tán, di dời. Còn lại khoảng hơn 12.000 người ở các huyện còn ngập Chương Mỹ, Mỹ Đức…

Đã hỗ trợ Nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội bị ngập nước trên địa bàn gồm: 64,6 tấn gạo, 4.343 thùng mỳ tôm, 3.714 thùng sữa, 6.657 thùng nước, 16.353 bánh trưng… TP triển khai một số chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất với tổng số kinh phí trong giai đoạn 2024-2025 là 2.346,18 tỷ đồng…

Sớm ổn định sản xuất cho người dân, doanh nghiệp

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương những kết quả đã đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình. Đặc biệt, đánh giá cao tinh thần chủ động của các đơn vị trong ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và mưa lũ trên địa bàn.

Về nhiệm vụ quý IV/2024, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các đơn vị quan tâm hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình năm 2024, đặc biệt đối với những huyện đã hoàn thành hồ sơ. Cùng với đó, tập trung vào Chương trình nước sạch nông thôn, nhất là đối những huyện khó tiếp cận với Chương trình nước sạch tập trung. Đẩy mạnh phát triển làng nghề, tập trung các chỉ tiêu về sản phẩm OCOP, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội từ nay đến cuối năm.

Đối với khắc phục cơn bão số 3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị UBND TP khẩn trương triển khai Kết luận của của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai 2 gói hỗ trợ, trong đó: hỗ trợ cho nông dân, hỗ trợ hoạt động hợp tác xã; giãn, hoãn các gói vay đối với người dân, hỗ trợ phục hồi sản xuất nông nghiệp vụ Đông, hỗ trợ tái đàn. Song song với đó xử lý sự cố đê điều, thủy lợi để sớm ổn định sản xuất cho người dân, doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đối với các khu vực đê trọng yếu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị tổng hợp lại, đưa vào kế hoạch đầu tư công 2024-2025 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để tập trung trong thời gian tới.

Đối với khu vực nội thành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị UBND TP sớm chỉ đạo Sở Xây dựng và các sở, các quận sớm xây dựng đề án tái trồng lại cây xanh bị đổ một cách tổng thể, căn cơ cũng như xây dựng đề án chỉnh trang đô thị.

Đối với một số huyện ngập sâu, lâu ngày, ngay sau hội nghị này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các huyện chỉ đạo “nước rút đến đâu, tiến hành tổng vệ sinh đến đó”, sớm ổn định đời sống Nhân dân. Đặc biệt, tiến hành đánh giá mức độ hư hỏng, thiệt hại của nhà dân để có hình thức hỗ trợ. Đồng thời đánh giá tác động về đê, cầu, hệ thống giao thông vận tải sau bão số 3.

Ngoài ra, các đơn vị cần tập trung sản xuất và hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2024; chuẩn bị tốt điều kiện về thực phẩm, nhu yếu phẩm, lương thực để chuẩn bị Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Tập trung giải ngân xây dựng cơ bản của chương trình năm 2024. Các đơn vị trong khối cũng tham gia tích cực vào các hoạt động thiết thực Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô một cách cụ thể, thiết thực, đi vào thực chất, hướng tới người dân, chăm lo các đối tượng chính sách và các nhân chứng lịch sử.

Để chuẩn bị cho Chương trình Khóa XVIII, giai đoạn 2025-2030, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến giao Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các Sở sớm đề xuất nội dung toàn bộ Chương trình. Trong đó, coi trọng và tập trung ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong thực hiện Chương trình, tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân.

Bảo đảm hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới
Nông nghiệp đô thị, nông nghiệp xanh – Xu hướng tất yếu ở đô thị lớn
Hà Nội: dồn sức hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP
Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đoạn 2021 - 2030

Hà Nội điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đoạn 2021 - 2030

Tại kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 31), HĐND TP Hà Nội khóa XVI diễn ra sáng 27/1, các đại biểu đã nhất trú thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!
Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Vững bước dưới cờ Đảng

Vững bước dưới cờ Đảng

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có bài viết: "Vững bước dưới cờ Đảng". Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết đặc biệt này.
Hà Nội: Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể được đề nghị khen thưởng

Hà Nội: Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể được đề nghị khen thưởng

Ngày 29/1, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 51/BTĐ-NV1 về việc đăng tải thông tin lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.
Chi hội Luật gia Báo Kinh tế & Đô thị được tặng Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam

Chi hội Luật gia Báo Kinh tế & Đô thị được tặng Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam

Ngày 28/1, Hội Luật gia Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác Hội năm 2026.
Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Tối cao của ER rất mong chờ Đại hội XIV thông qua tất cả các quyết định cần thiết và sẽ cùng chuẩn bị một văn bản hợp tác trong giai đoạn mới.
Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội, công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.
Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Mỗi kỳ Đại hội Đảng không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ lãnh đạo, mà còn là thời khắc kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của cả dân tộc, cũng là nơi Đảng nhìn lại mình một cách nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm, đồng thời hoạch định con đường đi tới kỷ nguyên mới, trong bối cảnh mới với những cơ hội đan xen thách thức chưa từng có.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động