Tập 1 Glee bản Việt lên sóng: Buồn, lo lẫn lộn
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênBất ngờ vì âm nhạc là điểm sáng
Bộ phim Glee phiên bản Việt được làm lại từ kịch bản của bộ phim truyền hình Glee nổi tiếng của Mỹ. Bản Việt dựa trên câu chuyện của một nhóm nhạc gồm 12 thành viên của trường CĐ Nghệ thuật và thể thao do thầy Hoàng Minh (Đỗ An thủ vai) dẫn dắt. Nhà sản xuất cho biết phiên bản Việt vẫn dựa trên bối cảnh và nội dung câu chuyện của phiên bản gốc, tuy nhiên, các tuyến nhân vật chính sẽ được xây dựng lại để tạo sức hấp dẫn và phù hợp hơn với đời sống của giới trẻ Việt Nam hiện nay. Phim tập trung vào chủ đề tình bạn, tình yêu, tình thầy trò, vấn đề giới tính...
Một trong những phần quan trọng của phim là âm nhạc. Nhà sản xuất cho biết hầu hết các ca khúc sử dụng trong phim sẽ là những bản hit đình đám của thị trường âm nhạc Việt Nam trong thời gian qua nhưng sẽ khoác lên mình màu áo mới. Phần âm nhạc do GĐ Âm nhạc Huy Tuấn chịu trách nhiệm.
Còn nhớ, thời điểm dự án Glee bản Việt công bố dàn diễn viên, khán giả đã lên tiếng chỉ trích nặng nề, nhất là sự không hợp vai của phần lớn diễn viên. Lo ngại nhất là phần âm nhạc bởi khả năng ca hát của một số diễn viên, đặc biệt là diễn viên chính không được đánh giá cao như Angela Phương Trinh, Rocker Nguyễn, Hữu Vi. Tuy nhiên, tập 1 lên sóng cách đây ít ngày đã phần nào giải tỏa nỗi lo lắng cho khán giả. Âm nhạc lại được coi là điểm sáng nhất của tập 1 khi các diễn viên phần nào khoe được giọng hát tốt. Việc khoe các bản hit giới trẻ yêu thích trong thời gian gần đây như Anh cứ đi đi, My Everything, Don’t You Go, Bác làm vườn và con chim sâu… giúp các diễn viên khoe được chất giọng của mình. Riêng Anh cứ đi đi, ca khúc đầu tiên mà nhóm hát hòa giọng cùng nhau nhận được nhiều lời khen ngợi khi có tiết tấu nhanh, trẻ trung, mỗi nhân vật lại lột tả được màu sắc, cá tính âm nhạc khác nhau. Điều này là một lợi thế cho phim khi giúp màn chào sân tạo dấu ấn với khán giả.
Một số vai diễn còn thiếu ấn tượng
Về phần diễn xuất, nhiều ý kiến cho rằng một số diễn viên đã thể hiện tốt nhân vật của mình. Angela Phương Trinh khắc họa tròn trịa vai Hạ Quyên xinh đẹp, kiêu kỳ ngay màn ra mắt. Hai nhân vật cũng nhận được nhiều lời khen ngợi sau tập 1 là Gia Khánh (Dũng Khánh) và Phi Long (Hữu Vi). Tuy diễn xuất không phải thế mạnh của Hữu Vi nhưng anh đã thể hiện khá tốt tính cách ngông nghênh, nghịch ngợm, bất cần của Phi Long. Hóa thân của Dũng Khánh trong vai chàng trai đồng tính so với bản gốc cũng được khán giả khen “kẻ tám lạng, người nửa cân”.
Nhận nhiều lời chê nhất có lẽ là nữ chính Minh Ánh (do Cindy đóng) khi nhiều khán giả nhận xét giọng hát của Cindy thiếu nổi bật, diễn xuất còn đơ cứng khi chưa lột tả được tính cách và tâm trạng của nhân vật. Trong phim, nhân vật Minh Ánh phải sống trong áp lực và mệt mỏi khi bị bạn bè ghen ghét, kỳ thị nhưng Cindy lại diễn tưng tửng, thiếu cảm xúc khiến khán giả khó lòng cảm nhận được nội tâm của nhân vật. Bên cạnh đó, vai diễn của Rocker Nguyễn cũng bị nhận xét là thiếu cá tính. Các diễn viên Yaya Trương Nhi, Bích Ngọc hay ngay cả Tú Vi cũng bị chê là diễn gồng mình thay vì tự nhiên cần có. Riêng Trương Nhi, tuy vào vai cô giáo ghê gớm nhưng thần thái và ngoại hình lại bị nhận xét không phù hợp, thậm chí, gương mặt của cô còn bị chê là “trẻ” như học sinh.
Vấn đề nghiêm trọng nữa mà Glee đang gặp phải là lời thoại cứng nhắc. Việc bắt chước bản gốc nhưng lại không hợp với văn hóa Việt Nam sẽ khiến cho lời thoại của phim có phần gượng gạo, sáo rỗng.
Tuy nhiên, bên cạnh âm nhạc, cảnh quay của phim cũng nhận được nhiều lời khen khi có bối cảnh hiện đại, năng động, góc quay, ánh sáng đẹp. Nhiều khán giả vẫn đặt niềm tin Glee bản Việt sẽ thành công và trở thành bộ phim hay dành cho giới trẻ. Điều khán giả mong muốn là phim mang đậm dấu ấn Việt; kịch bản có sự trau chuốt hơn, cụ thể như đi chậm nhưng sâu và tinh tế hơn thay vì đi với tốc độ nhanh như dồn mấy tập bản gốc vào một tập bản Việt; diễn viên sẽ phát huy được cả diễn xuất và giọng hát.
Hồng Giang / PL&XH
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






