Thứ sáu 26/04/2024 23:48

Tạm giữ thanh niên trẻ mua 3 lít cốt ma túy ADB-Butinaca để “khởi nghiệp”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 28/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Bùi Đức Thuận (SN 2003, trú tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
Tạm giữ thanh niên trẻ mua 3 lít cốt ma túy ADB-Butinaca để “khởi nghiệp”
Bùi Đức Thuận tại CQCA

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 23/2, tổ công tác Công an phường Cổ Nhuế 1 phối hợp với Đội CSĐT TP về ma túy Công an quận Bắc Từ Liêm thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Tôn Quang Phiệt. Khi đến trước toà CT1 KĐT Nam Cường, phường Cổ Nhuế 1, tổ công tác phát hiện Nguyễn Văn V, trú tại Ninh Bình có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi mà V đang đeo trên người có 3 lọ nhựa trong suốt bên trong đều chứa chất lỏng màu vàng nghi là ma tuý. Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ, niêm phong tang vật sau đó đưa về trụ sở để làm rõ

Tại CQCA, qua đấu tranh V khai nhận là nhân viên giao hàng công nghệ, nhận ship 3 lọ này từ khu vực đường Xuân La về khu đô thị Nam Cường. V hoàn toàn không biết 3 lọ chất lỏng này là gì. Ngay sau đó, V được đưa về địa điểm nhận hàng, lực lượng Công an rà soát phát hiện đối tượng giao các lọ chất lỏng là Bùi Đức Thuận.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Thuận, CQCA thu giữ 77 lọ nhựa chứa chất lỏng màu vàng và 1 chai nhựa to chứa chất lỏng màu vàng. Toàn bộ số tang vật CQCA thu giữ qua giám định của Phòng KTHS CATP Hà Nội xác định có tổng thể tích 1.440ml đều là ma tuý loại ADB-Butinaca.

Đấu tranh khai thác, Thuận khai nhận, gần đây nhận thấy nhu cầu sử dụng ma tuý tổng hợp tăng cao nên đối tượng đã đặt mua qua mạng xã hội 3 lít cốt ma túy ADB-Butinaca. Sau đó, Thuận tự pha với tinh dầu mùi dành cho vape (thuốc lá điện tử) rồi chiết ra lọ nhỏ mang bán. Để qua mặt lực lượng chức năng, Thuận thường rao bán trên mạng, đặt đơn qua các công ty vận chuyển giao hàng và thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Theo Viện Khoa học Hình Sự - Bộ Công an, ADB-Butinaca có công thức phân tử C18H26N4O2, Chất này xuất hiện tại Việt Nam khoảng năm 2020, trước đây chưa nằm trong danh mục kiểm soát nhưng đã được đưa vào danh mục các chất ma tuý cần kiểm soát của một số quốc gia trên thế giới.

Từ ngày 25/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ban hành danh mục các chất ma túy và tiền chất thay thế Nghị định 73 (ngày 15/5/2018) và Nghị định 60 (ngày 19/5/2020). Nghị định 57 đã bổ sung thêm 17 chất ma túy và 3 tiền chất, nâng tổng số chất cần kiểm soát ở Việt Nam là 557 chất ma túy và 60 tiền chất. Theo đó, đã bổ sung chất ADB-Butinaca vào trong danh mục các chất ma túy ở Việt Nam.

Theo Thượng tá Đặng Văn Đoàn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự, chất ADB-Butinaca thuộc nhóm chất cần sa tổng hợp vì tác dụng của nó gây ra ảo giác, cũng như kích thích thần kinh trung ương giống như hoạt chất THC có trong cần sa. Hiện nay, nhóm cần sa tổng hợp chứa hàng trăm chất khác nhau và ADB-Butinaca là một trong số các chất như vậy.

Tuy nhiên, khác cần sa ở chỗ là ADB-Butinaca được tổng hợp ra từ các hóa chất. Hay nói cách khác nhóm cần sa tổng hợp nói chung và chất ma tuý ADB-Butinaca nói riêng được tạo ra bằng cách dùng các chất hóa học tổng hợp được mà các chất này có tính năng tác dụng tương tự như hoạt chất Delta 9 - THC có trong cần sa thực vật, sau đó pha thành dung dịch rồi phun, tẩm lên các sợi thực vật, thảo mộc khô,… (không phải là cây, thảo mộc khô,… chứa chất ma túy), sau đó sấy khô tạo thành sản phẩm gọi là "cỏ Mỹ".

Người sử dụng chất này sẽ bị gây ảo giác mạnh, hoang tưởng, ảnh hưởng nguy hại đến sức khoẻ; không làm chủ bản thân, hành vi của mình từ đó đã dẫn đến những hành động không kiểm soát, mất nhân tính, vi phạm pháp luật, làm mất an ninh trật tự.

Hiện vụ việc đang Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục điều tra làm rõ.

Khởi tố nam thanh niên mang ma tuý đi bán cho khách
Thanh niên thuê khách sạn để chơi ma túy
Quý Khánh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Thông tin từ Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, trong quá trình tuần tra Công an phường Thuỵ Khuê bắt quả tang một nữ quái mua bán trái phép chất ma túy…
Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Bỏ nhà xuống Hà Nội xin việc làm nhưng tuổi còn nhỏ không ai thuê, 2 thanh thiếu niên không có thức ăn, nước uống và chỗ ngủ. Đang đói lả thì may mắn gặp Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ giúp đỡ về với gia đình.
Tìm người bị mất điện thoại Iphone 11 Pro Max trong quán game ở Hà Nội

Tìm người bị mất điện thoại Iphone 11 Pro Max trong quán game ở Hà Nội

Ngày 26/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tìm bị hại trong vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 21/2/2024 tại quán game Hoime Gaming (địa chỉ: liền kề 11, lô 9, ngõ 67, Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động