Thứ bảy 20/04/2024 03:07

Tạm giữ khẩn cấp tài xế lùi xe tải tông chết 3 mẹ con

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Hữu Dương (SN 1987, trú ở thôn Ia Kle, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) để điều tra và xử lý về hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Tạm giữ khẩn cấp tài xế lùi xe tải tông chết 3 mẹ con
Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 26/11, tài xế Trần Hữu Dương điều khiển xe ô tô tải BKS 76H-013.18 lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đoạn qua thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên thì dừng lại rồi cho xe chạy lùi. Xe ô tô tải va chạm với xe gắn máy BKS 79V1-41232 do N.Đ.K (SN 2005) điều khiển chở theo mẹ là N.T.T (SN 1981) và em gái N.X.N (SN 2016; cùng trú tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa).

Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 mẹ con chị T tử vong tại chỗ.

Bước đầu, Dương khai nhận trong hành trình Quảng Ngãi - TP Hồ Chí Minh, tài xế đã dừng xe tại quán B.D ở cách hiện trường vụ tai nạn về phía bắc khoảng vài trăm mét để ăn cơm.

Sau bữa ăn, Dương tiếp tục cầm lái xe tải chạy về hướng nam hơn 100m thì phát hiện quên điện thoại ở quán ăn nên phanh xe đột ngột, rồi thao tác cài số lùi xe lại để lấy điện thoại. Do không nhìn thấy xe máy từ phía sau chạy tới nên cú lùi xe đã gây ra tai nạn khi tông ngã và cuốn xe máy cùng 3 người vào phía sau gầm xe tải, khiến họ tử vong tại hiện trường.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai của lái xe cùng nhân chứng, kết hợp hình ảnh trích xuất từ camera ở nơi xảy ra tai nạn, bước đầu cơ quan điều tra nhận định tài xế Trần Hữu Dương điều khiển xe tải chạy lùi không đúng quy định, không quan sát khả năng nguy hiểm ở phía sau và không có người trợ giúp hướng dẫn lùi xe.

Tại nơi xảy ra tai nạn, Công an thị xã Sông Cầu đã kiểm tra sức khỏe tài xế có sự chứng kiến của người dân địa phương với kết quả âm tính ma túy và không có nồng độ cồn.

Sáng cùng ngày, tại Thừa Thiên - Huế cũng xảy ra một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Tài xế Nguyễn Vũ (SN 1991, trú tại tổ 5, đường Lê Thanh Nghị, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) điều khiển xe ô tô tải ben BKS 75H - 005. 21 lưu thông trên đường Văn Tiến Dũng vào vòng xuyến rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp (Khu đô thị An Cựu City) hướng đến đường Hoàng Quốc Việt đã va chạm vào xe mô tô BKS 75G1 - 304.19 do chị N.T.T.H (SN 1990, trú tại 469 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) điều khiển (trên xe chở 2 cháu nhỏ) đi cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến chị H đang mang thai và 2 cháu nhỏ tử vong tại chỗ.

Hiện, các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn nói trên đã được cơ quan chức năng hỗ trợ đưa về gia đình lo hậu sự.

Liên quan đến 2 vụ TNGT nghiêm trọng trên, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã gửi lời chia buồn, động viên tới gia đình các nạn nhân.

Bộ trưởng cũng yêu cầu cơ quan chức năng phân tích sâu về 2 vụ tai nạn từ đó, đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về kết quả công tác bảo đảm an toàn giao thông 2022, định hướng nhiệm vụ 2023.

Sáng sớm ngày 27/11, đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (gồm Văn phòng Ủy ban, Vụ Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông) đã vào thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn và làm việc với Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế, tỉnh Phú Yên để đánh giá nguyên nhân và xác định giải pháp ngăn ngừa những vụ việc tương tự.

Va chạm với xe ben, thai phụ cùng 2 con nhỏ tử vong tại chỗ Va chạm với xe ben, thai phụ cùng 2 con nhỏ tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 9h sáng nay, 26/11 trên tuyến đường qua khu đô thị mới An Vân ...

HP
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động