Thứ sáu 26/04/2024 04:55

Taliban không cho học sinh nữ đến trường học

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong quy định mới về việc đưa học sinh trở lại trường học tại Afghanistan, lực lượng Taliban chỉ cho phép học sinh nam đến trường.
Trẻ em gái đang không được cho trở lại trường học. (Ảnh: UNICEF)
Trẻ em gái tại Afghanistan đang không được cho trở lại trường học. (Ảnh: UNICEF)

Theo đó, các trường học đã được mở cửa trở lại tại Afghanistan, thế nhưng trẻ em nữ lại không được phép đến trường.

Cụ thể, quy định được Bộ Giáo dục Afghanistan ban hành hôm 17-9 trong có nêu rõ yêu cầu giáo viên, học sinh nam trở lại các trường trung học, chủng viện, nhưng không hề đề cập đến nữ sinh.

Mặc dù trước đó, ngay sau khi giành quyền kiểm soát Afghanistan thì lực lượng Taliban đã tuyên bố cởi mở hơn về chính sách với phụ nữ và trẻ em gái.

Trong đó có việc sẽ để trẻ em gái tiếp tục được đến trường, trong khi phụ nữ được theo học tới đại học, cao học. Cùng với đó là phụ nữ có thể tham gia vào chính quyền cũng như làm việc tại các cơ quan hành chính.

Tuy nhiên, sau khi chính thức lên nắm quyền, lực lượng Taliban đã thành lập chính phủ lâm thời toàn nam giới. Và lãnh đạo Taliban trên thực tế cũng cấm phụ nữ Afghanistan làm việc trong cơ quan chính quyền, ngoại trừ một số trường hợp ở hai ngành y tế và giáo dục.

CK
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động