Thứ sáu 19/12/2025 08:27
Vụ xe tải cán qua nạn nhân đi xe máy sau tai nạn ở Đồng Nai:

Tài xế xe tải có thể đối mặt với tội “Giết người”?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chuyên gia pháp lý đánh giá, tài xế cố tình tiếp tục điều khiển phương tiện cho bánh sau chèn lên nạn nhân thể hiện mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra, đây được xác định là hành vi giết người.
Tài xế xe tải có thể đối mặt với tội “Giết người”?

Hình ảnh camera ghi lại toàn bộ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong ở Đồng Nai

Ảnh: cắt từ clip


Xe tải hai lần cán lên nạn nhân

Ngày 29/8, CATP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ tài xế Đỗ Minh Tân (28 tuổi, trú tại tỉnh Bến Tre) để điều tra về vụ tai nạn chết người trên quốc lộ 51. Trước đó, khoảng 11h40 ngày 28/8, một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy trên quốc lộ 51 khiến một người bị cán chết. Nạn nhân là ông Tô Hoàng D., 38 tuổi, trú tại tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h40 ngày 28/8, tài xế Đỗ Minh Tân chạy xe tải mang BKS 71H-012.25 trên quốc lộ 51, hướng từ huyện Long Thành đi TP Biên Hòa. Khi đến cây xăng thuộc khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, TP Biên Hòa, tài xế rẽ phải vào bên trong. Cùng lúc này, ông D. đang điều khiển xe máy mang BKS 83P2-936.91 chạy cùng chiều ở sát lề đường. Bị xe tải “cúp đầu”, ông D. phanh gấp nhưng không kịp, bị bánh trước xe tải cán qua chết tại chỗ. Vụ tai nạn được camera hành trình của người dân ghi lại thể hiện, xe tải hai lần cán lên nạn nhân khiến dư luận bức xúc.

Liên quan vụ việc trên, đại tá Lê Hồng Phong, Giám đốc CA tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phó giám đốc CA tỉnh khẩn trương xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cùng CATP Biên Hòa thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ, điều tra về hành vi giết người của tài xế xe tải. CA tỉnh Đồng Nai đánh giá đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đang được dư luận xã hội quan tâm. Vì vậy, Giám đốc CA tỉnh Đồng Nai đã triệu tập các đơn vị nghiệp vụ báo cáo nhanh vụ việc và tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong đêm 28/8, CATP Biên Hòa cùng các đơn vị liên quan đã đưa tài xế và xe tải trong vụ tai nạn ra dựng lại hiện trường để điều tra. Hiện vụ việc đang được CATP Biên Hoà điều tra, làm rõ.

Có dấu hiệu của tội “Giết người”

Theo dõi vụ việc trên, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Cty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhìn nhận, theo camera hành trình người dân ghi lại vụ tai nạn cho thấy, tài xế xe tải đã gây tai nạn khiến người đi xe máy tử vong nên sẽ bị xem xét xử lý hình sự. Tình huống dẫn đến vụ tai nạn theo nội dung clip cho thấy, tài xế xe tải đã thiếu chú ý quan sát khi chuyển hướng dẫn đến va vào xe máy đang chạy cùng chiều. Đây là hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ với lỗi thiếu chú ý quan sát, có dấu hiệu của tội danh theo quy định tại Điều 260, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Không dừng lại ở đó, sau khi đâm vào nạn nhân, tài xế xe tải tiếp tục cán qua người nạn nhân. Hành vi này có dấu hiệu của tội “Giết người” khi tài xế điều khiển xe ô tô tải đã 2 lần cán qua người nạn nhân từ bánh trước đến bánh sau xe ô tô. Do đó, cơ quan điều tra sẽ sớm khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can tài xế điều khiển chiếc xe tải về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Trong quá trình điều tra vụ án, nếu có căn cứ cho thấy, tài xế ô tô tải có động cơ mục đích, biết rõ nạn nhân đã bị đâm ngã xuống đường nhưng vẫn cố tình lái xe để bánh sau xe chèn qua người nạn nhân dẫn đến tử vong thì sẽ chuyển tội danh sang tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo luật sư Nguyễn Hồng Thái, khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, cùng là hành vi có lỗi, gây ra cái chết của người tham gia giao thông nhưng nếu vô ý đối với hậu quả nạn nhân tử vong (lỗi vô ý) thì hành vi là vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, người thực hiện sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 260, Bộ luật Hình sự năm 2015. Trường hợp nếu lỗi là cố ý (có thể là cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp) dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong, đó là hành vi giết người. Bởi vậy, trong trường hợp có căn cứ cho thấy tài xế xe tải biết rõ là đã đâm vào người nạn nhân, nạn nhân đã ngã dưới gầm xe của mình mà không giữ nguyên hiện trường để cấp cứu nạn nhân, cố tình tiếp tục điều khiển phương tiện cho bánh sau chèn lên nạn nhân mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra, đây được xác định là hành vi giết người.

“Một người bình thường sẽ nhận thức được rằng để xe ô tô cán qua người có thể dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong, tài xế xe tải nếu biết rõ điều đó nhưng cố tình điều khiển xe ô tô cán qua người nạn nhân, mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra thì hành vi này cần phải xử lý thật nghiêm. Đây là vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu của lỗi cố ý đối với hậu quả chết người xảy ra. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ thận trọng xem xét làm rõ hành vi dừng xe rồi tiếp tục di chuyển khiến cho bánh sau xe chèn lên nạn nhân để xác định tài xế xe tải có cố ý tước đoạt trái pháp luật tính mạng của nạn nhân hay không để xử lý về tội “Giết người”. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà người này có thể bị phạt tù từ 7 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình” - Luật sư Nguyễn Hồng Thái phân tích.

Cũng theo luật sư Nguyễn Hồng Thái, ngoài chế tài hình sự, tài xế xe tải còn phải bồi thường thiệt hại về tài sản, tính mạng, tổn thất về tinh thần theo quy định tại Điều 589, Điều 591, Bộ luật Dân sự năm 2015, bao gồm: thiệt hại do tài sản bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng; lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút; chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại; chi phí hợp lý cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng cho những người mà nạn nhân tử vong có nghĩa vụ cấp dưỡng; khoản tổn thất về tinh thần.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái cũng chỉ ra một thực trạng diễn ra thời gian qua khi có một số trường hợp người lái xe nhận thức sai lầm là nếu gây tai nạn giao thông mà nạn nhân thương tích, phải điều trị dài ngày, mức bồi thường lớn hơn là trường hợp nạn nhân tử vong. Do đó khi gây tai nạn giao thông, họ sẽ cố tình cho xe tiếp tục cán qua nạn nhân để hi vọng sẽ bồi thường ít hơn.

Tuy nhiên, những người này không hiểu rằng nếu vô ý gây ra thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông, mức hình phạt không quá 15 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Còn nếu cố ý dùng phương tiện giao thông để đâm vào người khác dẫn đến tử vong có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất đến tử hình về tội “Giết người”. Bởi vậy, ngoài việc làm rõ tình tiết của các vụ tai nạn giao thông, xác định hậu quả là do lỗi cố ý hay vô ý gây ra, cơ quan tiến hành tố tụng cũng cần làm rõ nguyên nhân sự việc để thực hiện các giải pháp phòng ngừa.

Tìm người biết thông tin vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Nhật Tân
Xe buýt tông trúng xe tải lúc sáng sớm khiến 14 người tử vong
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 19/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Vinh (SN 1969, trú tại phường Bãi Cháy) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Hồng Hà, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội sử dụng trái phép chất ma túy.
Bắt giữ Đoàn Đức Luân về hành vi môi giới mại dâm

Bắt giữ Đoàn Đức Luân về hành vi môi giới mại dâm

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Giảng Võ, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Đoàn Đức Luân (SN 1999, trú tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Hầu tòa vì lừa chạy án

Hầu tòa vì lừa chạy án

Đầu năm 2018, để có tiền đầu tư, chi tiêu cá nhân và trả nợ, Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Hà Nội) đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy tờ gồm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 Căn cước công dân và 1 Giấy chứng minh Công an Nhân dân mang tên Đỗ Trần Nhật Trung, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của 8 bị hại. Do đó, Tòa án sơ thẩm xử phạt Kiên mức án 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.
Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 CATP Hà Nội phát hiện đối tượng điều khiển ô tô tàng trữ hàng chục túi ma túy các loại và mang theo súng, đạn…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động