Tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc:
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênTheo người dân địa phương, cây thanh long ruột đỏ đã được trồng ở mảnh đất cằn cỗi này hơn 10 năm. Đến nay, loại quả này đã và đang mang đến cho người dân nơi đây nguồn thu nhập ổn định. Giúp cho người dân ở vùng đất khó này trở nên sung túc, đủ đầy.
Thời gian mới xuất hiện, cây thanh long ruột đỏ chỉ được trồng ở xã Vân Trục của huyện Lập Thạch. Bây giờ, thanh long ruột đỏ đã được người dân địa phương nhân rộng ra nhiều xã lân cận.
Đến với những vườn thanh long ruột đỏ đang vào độ thu hoạch, những trái thanh long căng mọng đua nhau chuyển dần sang màu hồng đào rất đẹp mắt. Nhờ những bàn tay chăm sóc tỷ mỉ nên cây thanh long nơi đây cứ gối vụ liên tiếp. Quả hồng đào chưa thu hoạch xong thì những quả xanh, hoa trắng như những búp sen non đã mọc xum xuê quanh trụ.

Cây thanh long ruột đỏ "bén duyên" ở Lập Thạch đã làm nên "kỳ tích" giúp nhiều hộ nông dân nghèo khó vươn lên có cuộc sống sung túc
Ông Lê Văn Oanh (thôn Tam Phú) phấn khởi chia sẻ, từ ngày chuyển sang trồng thanh long ruột đỏ, kinh tế gia đình khấm khá hơn nhiều. Mỗi năm thu nhập từ 2ha thanh long cũng được khoảng hơn 300 triệu, cao hơn hàng chục lần so với trồng cây bạch đàn. Mức thu nhập không ngừng được cải thiện, nên gia đình ông cũng như nhiều hộ nông dân khác đã xây được nhà và sắm sửa được những vật dụng thiết yếu như: Ti vi, tủ lạnh, máy giặt... cuộc sống ngày càng tiện nghi hiện đại.
“Gia đình tôi bắt đầu trồng thanh long từ năm 2011 theo Đề án của tỉnh và được hỗ trợ 50% chi phí đầu tư và hỗ trợ mua giống. Ban đầu điều kiện kinh tế eo hẹp, gia đình đầu tư 1.300 trụ, chi phí mỗi trụ là 150 nghìn đồng. Đến nay, sau gần 7 năm, quả đồi rộng 2ha của ông đã có 2.000 trụ thanh long. Giống thanh long ruột đỏ này, nhiệt độ ngoài trời cứ từ 25 độ là nở hoa, kết trái. Từ ngày trồng đến giờ chưa bao giờ bị mất mùa, có khi 1 tháng cắt được 2 - 3 lần, mỗi đợt được khoảng 1 - 1,5 tấn. Bình thường chúng tôi vẫn bán với giá 35 - 40 nghìn đồng/kg nhưng cũng có thời điểm, thanh long bị mất giá, quả đẹp chỉ bán được với giá 10 - 15 nghìn đồng/kg. Bởi vậy, chúng tôi mong muốn nhất là có đầu ra ổn định hơn nữa, có thương hiệu cho quả thanh long ruột đỏ”, ông Lê Văn Oanh tâm sự.
Còn gia đình anh Nguyễn Trung Kiên (thôn Đồng Núi) sở hữu vườn thanh long quy mô 3ha. Sau gần chục năm, anh chuyển từ canh tác truyền thống sang ứng dụng công nghệ tưới phun mưa để cây có sức sinh trưởng tốt và có năng suất cao nhất.
Anh Kiên vui mừng chia sẻ: “Nhờ dự án của huyện mà giống thanh long ruột đỏ đến với bà con nơi đây. Khi đó, chúng tôi chưa có điều kiện đầu tư nên được hỗ trợ tiền mua cột, phân và giống. Sau này, khi trồng thanh long có lợi nhuận, tỉnh lại có chủ trương đưa KHKT vào sản xuất với nhiều chính sách hỗ trợ nên nông dân chúng tôi cũng mạnh dạn đầu tư, ứng dụng công nghệ và thấy có hiệu quả”. Được biết, trên diện tích 3ha, mỗi năm gia đình anh Kiên có thu nhập từ 500 - 600 triệu đồng, mức sống được nâng lên từng ngày.
Không chỉ gia đình ông Oanh, anh Kiên mà rất nhiều gia đình khác ở xã Vân Trục đã mạnh dạn phá bỏ đất trồng bạch đàn, sắn kém hiệu quả để đầu tư vào giống thanh long ruột đỏ theo hỗ trợ trong Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh và Dự án thí điểm thanh long ruột đỏ của huyện Lập Thạch. Nhiều gia đình không chỉ thoát nghèo, mà còn vươn lên trở thành những gia đình giầu có sung túc từ việc trồng cây thanh long ruột đỏ. Đồng thời, họ cũng góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động trong vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Sỹ Hào / PL&XH
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






