Thứ sáu 19/04/2024 23:48

Văn hóa

Sinh viên Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chanam Thamay tại Hà Nội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 15/4, Đoàn Thanh niên Học viện CSND đã tổ chức chương trình giao lưu văn hoá 3 nước Việt Nam – Lào - Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chanam Thamay tại Hà Nội.
Sinh viên Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chanam Thamay tại Hà Nội
Chương trình giao lưu văn hoá 3 nước Việt Nam - Lào, Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chanam Thamay tại Học viện CSND chiều tối ngày 15/4.
Sinh viên Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chanam Thamay tại Hà Nội
Đây là hoạt động thường niên của học viện CSND dành tặng các lưu học viên Lào và Campuchia đang theo học tại học viện.
Sinh viên Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chanam Thamay tại Hà Nội
Bạn Pao Thipphaphone (Lưu học viên Lào tại học viện CSND) chia sẻ: "Khi tham dự chương trình này, em cảm thấy rất là ấm áp, bọn em là người Lào nên học ở Việt Nam cũng là xa nhà lắm. Ở trường vẫn tổ chức tết Bunpimay cho bọn em, bọn e thấy ấm áp và đỡ nhớ nhà hơn".
Sinh viên Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chanam Thamay tại Hà Nội
Suti Masenlat (Lưu học viên Lào): "Được tổ chức lễ Tết truyền thống, bọn em cảm giác như đang được ở nhà của mình vậy. Tại đây em làm quen được rất nhiều bạn sinh viên Việt Nam và sinh viên Lào. Em nghĩ đây là cơ hội để sinh viên 3 nước kết bạn, tăng cường sự hiểu biết về nhau"
Sinh viên Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chanam Thamay tại Hà Nội
Thả cá phóng sinh cũng là một trong những hoạt động được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chanam Thamay.
Sinh viên Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chanam Thamay tại Hà Nội
Sau khi Chính phủ Việt Nam đưa ra nhiều biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là biện pháp bao phủ vắc xin với tỷ lệ cao một cách hiệu quả, dịch bệnh COVID–19 đã cơ bản được khống chế, cả nước quay trở lại tình trạng bình thường mới. Trên tinh thần đó, các cán bộ học viện CSND đã nỗ lực để tổ chức Lễ đón Bunpimay và Chol Chanam Thamay thật đặc biệt cho các bạn sinh viên Lào, Campuchia nhằm giúp các bạn có thể đón năm mới một cách vui vẻ,vơi đi nỗi nhớ nhà sau thời gian bị ảnh hưởng dịch bệnh.
Sinh viên Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chanam Thamay tại Hà Nội
Ba lưu học viên Lào trong ba trang phục đại diện cho 3 dân tộc Lào đặc trưng nhất: Lào Lùm, Lào Thơng, Lào Sủng.
Sinh viên Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chanam Thamay tại Hà Nội
Hiện nay, tại Học viện có 162 học viên Lào, Campuchia đang học tập (trong đó có 9 Nghiên cứu sinh, 19 học viên Cao học, 134 học viên đào tạo trình độ đại học).
Sinh viên Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chanam Thamay tại Hà Nội
Bên cạnh đào tạo về chuyên môn, hàng năm học viện CSND tổ chức những chương trình ý nghĩa dành tặng lưu học sinh Lào và Campuchia tại Việt Nam, đặc biệt là dịp tết Bunpimay và Chol Chanam Thamay.
Sinh viên Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chanam Thamay tại Hà Nội
Những tiết mục văn nghệ mang đặc sắc văn hoá Lào, Campuchia tại chương trình giới thiệu những giá trị truyền thống tốt đẹp của hai nước bạn láng giềng với Việt Nam.
Sinh viên Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chanam Thamay tại Hà Nội
Những năm qua, học viên quốc tế và học viên Việt Nam trong học viện CSND luôn giữ mối quan hệ đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện góp phần củng cố thêm tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống của ba dân tộc Việt Nam - Lào - Campuchia.
Sinh viên Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chanam Thamay tại Hà Nội

Té nước để cầu chúc cho nhau hạnh phúc là một trong những nét đặc biệt của Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chanam Thamay.

Sinh viên Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chanam Thamay tại Hà Nội

Những sợi chỉ đầy màu sắc là biểu tượng cho sức khoẻ và hạnh phúc, một năm mới đầy hanh thông và thuận lợi.

Sinh viên Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chanam Thamay tại Hà Nội
Đây là hoạt động thiết thực và có ý nghĩa, dành tặng các lưu học sinh xa quê hương Lào và Campuchia đang sinh sống, học tập tại Việt Nam.
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động