Rác thải vẫn… "quấn" chân cầu Vĩnh Tuy?
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên(PL&XH) - Nạn đổ trộm phế liệu xây dựng ngay dưới lòng đường ở chân cầu Vĩnh Tuy làm mất mĩ quan và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông kéo dài từ nhiều tháng nay, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo, nhưng đến nay "phế tặc" vẫn ngang nhiên hoành hành.
Nhiều bạn đọc ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội gọi đến Đường dây nóng 0915544455 báo PL&XH phản ánh: Tại khu vực chân cầu Vĩnh Tuy, thuộc phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội có nhiều đối tượng dùng ô tô tải đổ trộm phế thải xây dựng bừa bãi gây ô nhiễm, và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Khi nào đường Nguyễn Khoái mới hết nguy hiểm? Ảnh: Nguyễn Khuê
Theo quan sát của PV, hàng trăm m2 lòng đường trên mặt đê Nguyễn Khoái, từ đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy đến ngõ 490 Nguyễn Khoái, đang bị chiếm dụng làm nơi tập kết rác (chủ yếu là rác thải xây dựng). Các đống đất đá, phế liệu xây dựng… đổ bừa bãi, ngổn ngang hai bên lòng đường, khu vực chân cầu Vĩnh Tuy giao cắt với đường Nguyễn Khoái, thuộc phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sự xuất hiện của "trung tâm" tập kết phế liệu này làm mất mĩ quan của cây cầu. Những đống rác thải bừa bộn chiếm dụng phần lớn diện tích lòng đường của mặt đê Nguyễn Khoái, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông trên đoạn đường này.
Một người dân ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai bức xúc: "Bãi rác lù lù thế này cả năm, cả tháng mà chẳng lẽ lực lượng chức năng lại không "nhìn thấy"? Có đêm, hàng chục lượt xe tải chở phế thải xây dựng đến đây để đổ. Họ đến công khai, và đổ xong rồi quay xe đi một cách "bình yên vô sự" mà chưa khi nào thấy lực lượng chức năng xuất hiện, chưa thấy một chiếc xe vi phạm nào bị "sờ gáy". Không biết tại họ (lực lượng chức năng - PV) không biết chuyện hay là ngại "đụng" vào mấy ông xe tải?”.
Bà Hoàng Thị Minh Huệ, Phó chủ tịch UBND phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai cũng thừa nhận, khu vực tại chân cầu Vĩnh Tuy là một điểm nóng về tình trạng đổ rác thải trái phép trên địa bàn phường vài năm trở lại đây. UBND phường Thanh Trì cũng đã nhiều lần kiến nghị, phối hợp với bên Thanh tra giao thông và Cty môi trường Hoàng Mai để giải quyết, tuy nhiên tình trạng trên vẫn xảy ra. Tháng 4-2012, UBND TP Hà Nội đã có công văn số 1979/UBND-TNMT chỉ đạo UBND quận Hoàng Mai phối hợp cùng CATP Hà Nội kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.
Không biết sự "phối hợp" của UBND phường Thanh Trì, Thanh tra giao thông và Cty môi trường Hoàng Mai đến đâu? Đến nay tình trạng đổ trộm phế thải vẫn tiếp diễn, thậm chí còn hoành hành ngang ngược hơn. Vậy khi nào đường đê Nguyễn Khoái, đoạn gầm cầu Vĩnh Tuy mới thực sự thông thoáng và hết nguy hiểm rình rập?
Ng.Khuê - Quốc Doanh
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại
Tin mới hơn
Tin đã đăng






