Thứ sáu 29/03/2024 20:14

Ảnh

Phố Hàng Mã đông ngẹt người đi chơi ngày đầu nghỉ lễ 2/9

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngay ngày đầu kì nghỉ lễ Quốc khánh, phố Hàng Mã đã đông nghịt người đến chơi Trung thu sớm từ tối 1/9.
Phố Hàng Mã đông ngẹt người đi chơi ngày đầu nghỉ lễ 2/9
Từ ngày 1/9, cả nước bắt đầu kì nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Tại Hà Nội, các điểm vui chơi đông nghịt người, đặc biệt vào buổi tối.
Phố Hàng Mã đông ngẹt người đi chơi ngày đầu nghỉ lễ 2/9
Ghi nhận của PV tại phố Hàng Mã tối 1/9, đông đúc người dân tìm đến chơi Trung thu và vui chơi dịp nghỉ lễ.
Phố Hàng Mã đông ngẹt người đi chơi ngày đầu nghỉ lễ 2/9
Thời gian này, tuyến phố Hàng Mã đã được rào chắn ngăn phương tiện giao thông di chuyển qua, chỉ cho người đi bộ trong phố.
Phố Hàng Mã đông ngẹt người đi chơi ngày đầu nghỉ lễ 2/9

Còn khoảng 2 tuần nữa mới đến Tết Trung Thu, nhưng con Phố Hàng Mã đã đông nghịt người đổ xô về mua sắm và chụp ảnh check-in.

Phố Hàng Mã đông ngẹt người đi chơi ngày đầu nghỉ lễ 2/9
Mặc dù đã cấm phương tiện di chuyển trong phố nhưng nhiều người vẫn mặc nhiên đi xe máy vào khiến người dân di chuyển khó khăn.
Phố Hàng Mã đông ngẹt người đi chơi ngày đầu nghỉ lễ 2/9
Các mặt hàng đồ chơi Trung thu được bày bán ở cả hai bên và giữa lối di chuyển giữa phố.
Phố Hàng Mã đông ngẹt người đi chơi ngày đầu nghỉ lễ 2/9

Các tuyến đường gồm Hàng Mã (đoạn từ ngã tư Hàng Cót - Hàng Gà đến ngã tư Hàng Đường - Đồng Xuân), Hàng Lược, Hàng Rươi, Hàng Chai, Hàng Khoai (đoạn từ ngã tư Đồng Xuân - Hàng Giấy đến ngã ba Hàng Khoai - Hàng Lược) đã được rào chắn phương tiện để phục vụ ngày lễ, thời gian từ 7h đến 22h.

Phố Hàng Mã đông ngẹt người đi chơi ngày đầu nghỉ lễ 2/9
Các em nhỏ được cha mẹ đưa theo để đi chơi dịp nghỉ lễ và chơi Trung thu sớm.
Phố Hàng Mã đông ngẹt người đi chơi ngày đầu nghỉ lễ 2/9

Năm nay, hàng hóa bày bán ở phố Hàng Mã đa phần là đồ chơi truyền thống như đèn lồng, đèn ông sao, mặt nạ… được sản xuất tại Việt Nam. Đồ chơi truyền thống chiếm khoảng 60%, số còn lại là hàng đã nhập khẩu từ năm trước.

Phố Hàng Mã đông ngẹt người đi chơi ngày đầu nghỉ lễ 2/9
Một tiểu thương tại Hàng Mã cho biết, những ngày này lực mua của người dân chưa nhiều do vẫn còn sớm. Phần lớn người đến Hàng Mã thời gian này chỉ vì mục đích đi chơi, ngắm đồ chứ chưa có ý định mua.
Phố Hàng Mã đông ngẹt người đi chơi ngày đầu nghỉ lễ 2/9

Nhiều người dân cho biết, dù biết con phố Hàng Mã ngày nghỉ lễ sẽ rất đông người nhưng vẫn muốn đi để cùng mọi người tận hưởng cảm giác đón không khí nghỉ lễ, đón trung thu sớm, mua các món đồ chơi như đèn ông sao, mặt nạ, lồng đèn…, mặc dù có thể mua ở nhiều nơi nhưng không đâu có không khí như ở Hàng Mã.

Phố Hàng Mã đông ngẹt người đi chơi ngày đầu nghỉ lễ 2/9
Chị Nguyễn Thị Hương (qu ậnCầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Hà Nội không có nhiều chỗ chơi, vì thế nhiều người có tâm lý chỉ đi chơi cho có không khí. Tôi lựa chọn Hàng Mã đi chơi vì không khí đông đúc, hơn nữa sắp Trung thu nên địa điểm này đang rất đẹp".
Phố Hàng Mã đông ngẹt người đi chơi ngày đầu nghỉ lễ 2/9

Theo nhiều tiểu thương, càng cận Tết Trung thu, người mua hàng càng đông, nhất là dịp cuối tuần.

Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động