Thứ sáu 26/04/2024 00:59

Philippines phong toả vùng thủ đô Manila vì dịch Covid-19

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19 đã buộc chính phủ Philippines phải đưa ra quyết định phong tỏa tại vùng thủ đô Manila nhằm ngăn chặn dịch bệnh.
Hệ thống y tế của Phillipines đang đứng trước nguy cơ quá tải.
Hệ thống y tế của Philippines đang đứng trước nguy cơ quá tải. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, ngày 30-7 (giờ địa phương), Tổng thống Philippines - Rodrigo Duterte đã phê chuẩn áp đặt các biện pháp phong toả tại vùng thủ đô Manila nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 trước sự lây lan nhanh của biển thế Delta.

Cụ thể, vùng thủ đô Manila, bao gồm 16 đô thị nhỏ là nơi sinh sống của hơn 13 triệu dân sẽ được đặt trong tình trạng phong toả nghiêm ngặt nhất bắt đầu từ ngày 6 đến 20-8.

Theo chính quyền nước này thì đây là một quyết định thực sự khó khăn nhưng là vô cùng cần thiết cho mọi người vào thời điểm này.

Bên cạnh đó, Philippines cũng đã kéo dài lệnh cấm nhập cảnh đối với các du khách đến từ 10 quốc gia, trong đó có Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan và UAE cho đến ngày 15-8.

Tính cho đến thời điểm này, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận tổng cộng 1.580.824 ca nhiễm Covid-19 trong đó đã có 27.722 trường hợp tử vong.

CK
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động