Thứ hai 19/05/2025 14:15

Phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Để bảo tồn được các làng nghề, Hà Nội cần phải tạo ra lợi ích kinh tế, kết nối xúc tiến, quảng bá sản phẩm gắn với du lịch nông thôn, phát triển nông nghiệp, làng nghề phải gắn chặt với bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững, phát triển xanh…
Phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường
Các làng nghề đón nhận danh hiệu do TP Hà Nội trao tặng ngày 15-4 vừa qua. Ảnh: N.A

Công nhận hơn 337 làng nghề, làng nghề truyền thống

Theo số liệu thống kê, hiện nay, TP Hà Nội có 1.350 làng nghề, trong đó có 337 làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận. Bên cạnh các làng nghề, TP Hà Nội hiện có 1.336 Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp đang hoạt động. Có 1.574 trang trại, 172 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm và với hơn 164 mô hình ứng dụng công nghệ cao, trên 14 nghìn sản phẩm nông lâm thủy sản đã được cấp mã truy xuất nguồn gốc (QRCode).

Đến nay, TP Hà Nội đã đánh giá được 3.317 sản phẩm OCOP (chiếm 21,3% của cả nước), trong đó có 6 sản phẩm 5 sao, 22 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.571 sản phẩm 4 sao và 1.718 sản phẩm 3 sao. Hà Nội hiện là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, trong giai đoạn đầu thực hiện chương trình OCOP, TP Hà Nội chủ trương khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia. Nhưng để tăng sức cạnh tranh, tạo dựng được thương hiệu mạnh cho sản phẩm OCOP, trong giai đoạn tới, TP sẽ tập trung phát triển các sản phẩm chế biến sâu, đặc sản bản địa.

Theo kế hoạch của TP Hà Nội đến năm 2025 phấn đấu phát triển 18 mô hình Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch.

Kết quả, năm 2023, có 10 trung tâm của 8 huyện (Phú Xuyên, Gia Lâm, Ứng Hòa, Đông Anh, Chương Mỹ, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức và quận Hà Đông). Năm 2024, có 6 trung tâm của 6 huyện, thị xã (Gia Lâm, Mê Linh, Sơn Tây, Thạch Thất, Thanh Oai, Quốc Oai), đưa tổng số đến nay, TP Hà Nội có 16 Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch.

Dự kiến trong năm 2025, công nhận thêm 5 trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch, đưa tổng số Trung tâm thiết kế sáng tạo được phát triển thành 21 trung tâm (vượt chỉ tiêu của Chương trình đề ra đến năm 2025).

Gia tăng sức cạnh tranh cho các sản phẩm OCOP của Thủ đô

Mới đây, Sở NN&MT Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định và trao bằng công nhận danh hiệu làng nghề, làng nghề truyền thống, nghề truyền thống và chứng nhận sản phẩm OCOP cấp TP năm 2024.

Theo đó, TP Hà Nội đã trao công nhận danh hiệu "Nghề truyền thống", "Làng nghề truyền thống" và "Làng nghề Hà Nội" cho 14 làng. Trong đó, làng nghề mộc Vạn An (xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây), làng nghề mộc Hát Môn (xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ), làng nghề may Chung Chản (xã Vân Từ, huyện Phúc Xuyên) được công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội"; làng nghề thêu thôn Cổ Chất (xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín); làng nghề giày da thôn Giẽ Hạ và Giẽ Thượng (xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên); làng nghề ướp trà sen Quảng Bá (phường Quảng An, quận Tây Hồ) được công nhận danh hiệu làng nghề truyền thống…

Bên cạnh đó, các nghề như: sản phẩm từ cốm phố Hàng Than và đúc đồng Ngũ Xã (cùng ở phường Trúc Bạch, quận Ba Đình); diều sáo làng Bá Dương Nội (xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng); kim hoàn, đậu bạc làng Định Công (phường Định Công, quận Hoàng Mai); cốm làng Vòng (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy); ướp trà sen Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ)… được công nhận danh hiệu "Nghề truyền thống" Hà Nội.

Ngoài ra, TP Hà Nội cũng đã trao quyết định công nhận cho 108 sản phẩm của 17 quận, huyện được UBND TP chứng nhận đạt 4 sao, tiềm năng 5 sao năm 2024.

Theo Phó Giám đốc Sở NN&MT Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tập trung triển khai chương trình OCOP đi vào chiều sâu, thực chất, lựa chọn các sản phẩm thế mạnh, chủ lực để hỗ trợ, đẩy mạnh phát triển. Tăng cường tổ chức các sự kiện, phối hợp với các tỉnh, TP trong nước cũng như các sự kiện quốc tế để quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề Hà Nội.

UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục quan tâm tập trung đẩy mạnh phát triển các làng nghề, nghề truyền thống, làng nghề truyền thống để duy trì, tôn vinh gắn kết với phát triển sản phẩm OCOP để hình thành các điểm đến du lịch làng nghề, du lịch trải nghiệm.

Các làng nghề, chủ thể OCOP tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả theo hướng phát triển sản phẩm bền vững theo chuỗi, đầu tư nâng cấp mở rộng quy mô, chất lượng sản phẩm ngày càng tinh xảo, cuốn hút người tiêu dùng; ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh quảng bá đa dạng trên các nền tảng số, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Để bảo tồn được các làng nghề, Hà Nội cần phải tạo ra lợi ích kinh tế, kết nối xúc tiến, quảng bá sản phẩm gắn với du lịch nông thôn. Phát triển nông nghiệp, làng nghề phải gắn chặt với bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững, phát triển xanh. Điều đó góp phần giúp nâng cao chất lượng môi trường cho làng, xã và trên toàn địa bàn TP Hà Nội.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ NN&MT) Nguyễn Minh Tiến

Khơi dậy tiềm năng từ làng nghề truyền thống Khơi dậy tiềm năng từ làng nghề truyền thống
Khai mạc hoạt động văn hóa nghề truyền thống năm 2025: Tôn vinh tinh hoa di sản phố nghề Thăng Long Khai mạc hoạt động văn hóa nghề truyền thống năm 2025: Tôn vinh tinh hoa di sản phố nghề Thăng Long
Văn Biên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bài 2: Chiến lược bài bản, gặt hái thành công

Bài 2: Chiến lược bài bản, gặt hái thành công

Các chuyên gia cho rằng, để đưa chất liệu văn hóa truyền thống vào âm nhạc thành công, các nghệ sĩ cần nghiên cứu kỹ lưỡng, có chiến lược bài bản để tạo nên sản phẩm âm nhạc chất lượng và được lan tỏa rộng khắp.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bức xúc vì bị cho tự “đánh” bản quyền ca khúc của mình

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bức xúc vì bị cho tự “đánh” bản quyền ca khúc của mình

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ sự bức xúc khi bị nhiều ý kiến cho rằng chính anh là người đánh bản quyền tiết mục biểu diễn ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của Võ Hạ Trâm và Đông Hùng để tiết mục này bị rớt khỏi top 1 Trending YouTube Music.
Mang tri thức đến vùng xa, Hoa hậu Ý Nhi có chạm tới vương miện Miss World?

Mang tri thức đến vùng xa, Hoa hậu Ý Nhi có chạm tới vương miện Miss World?

Xuất hiện tại cuộc thi Miss World 2025, đại diện Việt Nam - Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế và cộng động mạng nhờ nhan sắc thanh lịch, thần thái tự tin cùng phong cách giao tiếp nhẹ nhàng, gần gũi.
Cô gái “triệu view” Thạch Trang và cuộc gặp gỡ 700 người hâm mộ tại Việt Nam

Cô gái “triệu view” Thạch Trang và cuộc gặp gỡ 700 người hâm mộ tại Việt Nam

Ngày 17/5, tại Hà Nội, nhà sáng tạo nội dung Thạch Trang chính thức tổ chức sự kiện MY20s Express, đánh dấu cột mốc 7 năm hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung.
Bài 3: Điện ảnh đang hồi sinh văn hóa truyền thống

Bài 3: Điện ảnh đang hồi sinh văn hóa truyền thống

Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Đỗ Lệnh Hùng Tú cho rằng, thông qua phim ảnh, một đất nước có thể mở cửa, giới thiệu với cả thế giới về đất nước, thiên nhiên, phong cảnh cùng các tập tục, nét văn hóa, bản sắc riêng, nhằm đem đến cho khán giả những điều “trăm nghe không bằng mắt thấy”.
Chợt thương hương dẻ ngọt ngào

Chợt thương hương dẻ ngọt ngào

Mùa hạ tới nhẹ nhàng và bất chợt. Sau những cơn mưa rào đầu hạ, phố dậy lên làn hương ngọt ngào theo gió phảng phất khi gần khi xa. Tôi thầm reo trong lòng: Ồ, vậy là đã đến mùa hoa dẻ.
Giải pháp liên kết vùng trong phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô

Giải pháp liên kết vùng trong phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô

Với những điều kiện, tiềm năng ưu việt và sẵn có về văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến, cũng như của vùng đồng bằng sông Hồng, TP Hà Nội đã luôn chủ động , tích cực thực hiện c ác hoạt động, giải pháp phát triển ngành công nghiệp văn hóa ( CNVH ), trong đó chú trọng thúc đẩy liên kết vùng để tạo ra các sản phẩm CNVH độc đáo, có sức cạnh tranh cao, đem lại giá trị kinh tế cao,…
Âm hưởng hồn Việt rất riêng biệt trong nghệ thuật sơn mài tại đình Hà Vĩ

Âm hưởng hồn Việt rất riêng biệt trong nghệ thuật sơn mài tại đình Hà Vĩ

Ngày 16/5, tại đình Hà Vĩ (11 Hàng Hòm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm "Sắc son", với các tác phẩm lấy cảm hứng từ nghệ thuật sơn mài truyền thống của Việt Nam.
Lễ hội hát Chèo tàu Tổng Gối được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội hát Chèo tàu Tổng Gối được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 14/5/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1351/QĐ-BVHTTDL, chính thức công nhận Lễ hội truyền thống hát Chèo tàu Tổng Gối, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động