Thứ sáu 26/04/2024 04:31

Phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” năm 2021

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng ngày 18-6-2021 tại Hà Nội, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc – UNFPA tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” năm 2021 - Startup Kite từ nguồn tài trợ của Chính phủ Nhật Bản.

Đến dự Lễ phát động có ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; bà Naomi Kitahara - Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam; ông Daisuke Okabe, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cùng gần 500 đại biểu đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố, các trường cao đẳng, trung cấp và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp trong toàn quốc tham dự bằng hình thức trực tuyến.

Startup Kite là hoạt động hằng năm, nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, là sân chơi bổ ích, kích thích khả năng sáng tạo, tư duy năng động, truyền nguồn cảm hứng kinh doanh và trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên. Năm 2021 với chủ đề “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thời đại 4.0”. Hướng đến các ý tưởng, dự án có hàm lượng cao ứng dụng khoa học công nghệ nhất là công nghệ số trong mọi lĩnh vực nhằm chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật trong bối cảnh Covid-19 và trạng thái bình thường mới; được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 11-2021.

Phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên  giáo dục nghề nghiệp” năm 2021
Các đại biểu tham dự thực hiện nghi thức phát động cuộc thi.

Tiêu chí của Startup Kite năm nay gồm 5 nhóm tiêu chí, đó là: Tính mới, sáng tạo; Tính khả thi và cạnh tranh; Tính chuyên môn, ứng dụng khoa học công nghệ và kỹ thuật, đặc biệt trong bối cảnh Covid-19; thể thức trình bày, hình thức thuyết trình và phản biện; tính hiệu quả kinh tế - xã hội và ứng dụng thực tế.

Phát biểu tại buổi Lễ phát động, Thứ Trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Tấn Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc thi. Lễ phát động cuộc thi là hành động "nói đi đôi với làm" của tất cả chúng ta để thực hiện thành công Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ. Với việc phát động cuộc thi này, các bạn học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tiếp tục có được một sân chơi chung về sáng tạo khởi nghiệp và thành công.

Phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên  giáo dục nghề nghiệp” năm 2021
Thứ Trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Tấn Dũng phát biểu tại Lễ phát động

Thứ trưởng động viên học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi: “Bằng tình yêu nghề nghiệp hãy tập trung thể hiện sức trẻ của mình, nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo, vận dụng các kiến thức, kỹ năng của mình để đưa ra các sáng kiến, các giải pháp giải quyết các vấn đề của cộng đồng, của xã hội. Tôi kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tiếp tục quan tâm, gắn kết với giáo dục nghề nghiệp, trong đó có việc quan tâm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp, qua đó, giúp giáo dục nghề nghiệp thực hiện thành công mục tiêu tạo một nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước.”

Cũng tại Lễ phát động, ông Okabe, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nhận định: “Để thực hiện "xã hội bao trùm", chú trọng đến những người dễ bị tổn thương, thế hệ trẻ trong thời đại công nghệ số sẽ đóng vai trò quan trọng. Như Chính phủ Việt Nam vẫn thường xuyên nhấn mạnh chuyển đổi số có thể là động lực thay đổi xã hội trong đó cuộc sống của người cao tuổi và người khuyết tật sẽ tốt hơn. Vì vậy tôi tin rằng cuộc thi này sẽ là cơ hội cho thế hệ trẻ và thế hệ cao tuổi có thể cùng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.”

Phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên  giáo dục nghề nghiệp” năm 2021
Các đại biểu dự lễ phát động chụp ảnh lưu niệm với học sinh tham gia cuộc thi năm nay

Startup Kite 2021 bao gồm 3 vòng thi: vòng sơ tuyển, bán kết và vòng chung kết. Vòng sơ tuyển thi viết lập ý tưởng, dự án tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc từ tháng 5 đến hết ngày 31-8-2021 với hình thức online hoặc offline.

Vòng bán kết thi thuyết trình và phản biện từ tháng 9 đến tháng 10- 2021 tại Hà Nội, có thể đăng ký hình thực thi online hoặc offline để chọn ra các ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc vào vòng chung kết. Vòng chung kết thi kêu gọi vốn đầu tư ảo (thuyết trình và thương thuyết với các nhà đầu tư) và xử lý tình huống vào tháng 11-2021 với hình thức offline. Đặc biệt, các thí sinh/đội thí sinh được vào vòng chung kết sẽ được tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng cơ bản về khởi nghiệp và hướng dẫn hoàn thiện ý tưởng/dự án để thi chung kết.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không tăng học phí năm học 2021-2022 Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không tăng học phí năm học 2021-2022

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục ...

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động phương án giảng dạy, tuyển sinh trực tuyến Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động phương án giảng dạy, tuyển sinh trực tuyến

Ngày 3-5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội có Văn bản số 2324/SLĐTBXH-DN đề nghị các cơ sở giáo dục ...

Đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19 cho học sinh, sinh viên GDNN đi học trở lại sau nghỉ lễ Đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19 cho học sinh, sinh viên GDNN đi học trở lại sau nghỉ lễ

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn về việc đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19 cho học sinh, ...

Phan Thủy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động