Thứ tư 24/04/2024 15:52

Phạm pháp vì tin lời đồn ma tuý chữa được bách bệnh

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sau khi nghe nhiều người nói ma tuý là thần dược có thể chữa được bách bệnh, Kha Thị Sỷ đã mua về để sử dụng. Tuy nhiên, chữa bệnh đâu chẳng thấy, không lâu sau Sỷ trở thành 1 "con nghiện" và phải sống phụ thuộc vào ma tuý.

Ngày 9-9, theo thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), đơn vị vưa phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ 1 người phụ nữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Phạm pháp vì tin lời đồn ma tuý chữa được bách bệnh
Đối tượng Sỷ tại cơ quan công an

Theo đó, vào khoảng 20g ngày 7-9, tại bản Noọng Ó, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, Công an xã Hữu Lập phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Kỳ Sơn, Công an xã Bảo Nam đã bắt quả tang đối tượng Kha Thị Sỷ (SN 1967) trú tại bản Nọong Ó đang tàng trữ 1 gói ma túy.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Kha Thị Sỹ khai nhận, do nghe nhiều người khuyên dùng ma tuý có thể chữa được bách bệnh, không bao giờ lo chuyện ốm đau nên mỗi lần có vấn đề về sức khoẻ, Sỷ không đi thăm khám tại trung tâm y tế mà mua ma tuý về sử dụng. Sau nhiều lần dùng cách chữa bệnh "độc nhất vô nhị" nói trên, Sỷ đã dần dần phụ thuộc vào ma tuý và trở thành con nghiện ma tuý lúc nào không hay.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyên Hồ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động