Thứ bảy 20/12/2025 06:23

Ninh Dương Lan Ngọc: Sức hút nào từ một giọng hát… không hay?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ninh Dương Lan Ngọc là diễn viên - điều đó không có gì phải bàn cãi nhưng kỳ lạ là ở chỗ, Ninh Dương Lan Ngọc cho ra mắt mấy MV ca nhạc vui vui - dù không nhận mình là ca sĩ - cũng có lượt view rất đáng nể. Vậy sức hút ấy đến từ đâu dù ai cũng biết Lan Ngọc hát… không hay?

MV “Yêu em phải nói” của Ninh Dương Lan Ngọc sau vài ngày ra mắt đã đạt hơn 8 triệu views, vào top 5 trending YouTube, điều mà bất cứ một ca sĩ chính thống nào cũng mong muốn. Đây là MV thứ 3 của Ninh Dương Lan Ngọc từ khi chính thức lấn sân con đường ca hát. Sử dụng beat có sẵn từ bài “Simple love”, nữ ca sĩ cho ra đời một ca khúc có chất lượng hình ảnh như những… thước phim quảng cáo. Mà cũng đúng là một MV xen lẫn nội dung quảng cáo thật, khán giả không biết Ninh Dương Lan Ngọc đang quảng cáo tivi, hay quảng cáo máy rửa mặt… hoặc cả hai. Nhưng kỳ lạ là ở chỗ lượt nghe, xem vẫn tăng đáng kể. Còn về giọng hát của Ninh Dương Lan Ngọc thì… vẫn thế. Theo hướng hát chơi chơi cho vui. Nếu thẳng thắn mà nói thì giọng hát của nữ diễn viên xinh đẹp này không hay, cũng không có màu sắc gì đặc biệt.

ninh duong lan ngoc suc hut nao tu mot giong hat khong hay
Ninh Dương Lan Ngọc trong một sản phẩm âm nhạc mới ra mắt. Ảnh từ MV: “Yêu em phải nói”

Nhưng tại sao trường hợp của Ninh Dương Lan Ngọc khi lấn sân ca hát lại không bị ném đá như các trường hợp khác? Thử nhìn lại trường hợp của Chipu mới thấy rằng, không hiểu vì sao Ninh Dương Lan Ngọc hát… dở lại được ưu ái đến thế. Lúc Chipu tuyên bố “từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ”, gần như ngay lập tức các diễn đàn “dậy sóng” với lượt comment được ví như “đá ném rào rào”. Nhiều ca sĩ còn cảm thấy việc tùy tiện nhận mình là ca sĩ của Chipu không hợp lý, khiến họ cảm thấy có sự dễ dãi thái quá đối với danh xưng “ca sĩ”. Chipu lúc mới tham gia ca hát bị chê lên chê xuống vì giọng hát non, yếu, cột hơi không đầy đặn, dùng phần hình lấn át phần giọng. Đến bây giờ, khi đã biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn nhỏ, ra thêm nhiều MV, khán giả vẫn cảm thấy gọi Chipu là diễn viên hợp lý hơn gọi cô là ca sĩ.

Hoàng Thùy Linh cũng là trường hợp bị chê lên chê xuống khi ca hát. Dù hiện tại đã được nhìn nhận ở vai trò ca sĩ, nhưng lúc Hoàng Thùy Linh mới đi hát, khán giả từng chê không tiếc lời vì cô vừa hát vừa… thở. Ngay cả trường hợp Hồ Ngọc Hà cũng tương tự. Dù được nhạc sĩ Huy Tuấn và Đức Trí giúp sức trong những album đầu tay, chọn bài phù hợp với giọng hát, chuyển hẳn hướng hoạt động từ người mẫu, diễn viên sang sân khấu ca nhạc, Hồ Ngọc Hà cũng vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều, luôn có ý kiến cho rằng: Cô hát không rõ lời, giọng trầm khàn, nốt cao không tới, sao vẫn lựa chọn con đường ca hát. Giọng hát của Hà Hồ đến bây giờ vẫn khiến fan và antifan không ngừng tranh cãi.

Vậy sức hút nào khiến Ninh Dương Lan Ngọc hát không hay nhưng khán giả lại đón nhận mà bản thân cô cũng không bị ném đá? Có lẽ là bởi thái độ của Lan Ngọc khi cô lấn sân sang con đường ca hát. Khi ra MV đầu tay “Gái già muốn lấy chồng”, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết: Tôi không muốn làm ca sĩ nhưng vẫn ra MV như một dấu mốc đánh dấu kỷ niệm 10 năm bước chân vào con đường nghệ thuật cũng như là món quà mà tôi cùng ê-kíp muốn tri ân người hâm mộ đã luôn bên cạnh ủng hộ, động viên trong suốt thời gian vừa qua. Bản thân Ninh Dương Lan Ngọc chỉ coi việc ra MV như một hình thức làm mới bản thân, cô thừa nhận là mình là người… hát dở, cũng không mong muốn lấn sân, càng không muốn mọi người gọi mình là ca sĩ. Khi ra MV, cô cũng tập trung vào thế mạnh của bản thân là diễn xuất, tạo những nội dung tươi vui cho sản phẩm âm nhạc, không quá cầu kỳ vào chất giọng.

Lý do nữa có lẽ là bởi cách Ninh Dương Lan Ngọc xây dựng hình ảnh từ trước đến nay luôn hợp lòng khán giả. Tiến bộ từng ngày qua những vai diễn, kể cả ở những vai diễn rất khó, đến những vai diễn… hợp thời, Ninh Dương Lan Ngọc thể hiện sự học hỏi, nghiêm túc với vai trò là một diễn viên. Cô cũng xây dựng hình ảnh của bản thân trong sáng, không vướng các scandal cá nhân, không lạm dụng chiêu trò. Nếu để ý vào tần suất các phim của Ninh Dương Lan Ngọc ra rạp mỗi năm, sẽ thấy cô nhận vai đều đặn, nhưng trước thời điểm phim ra mắt, cô không phải sử dụng bất cứ chiêu trò nào mà phim vẫn ăn khách. Loạt series “Gái già lắm chiêu” do Lan Ngọc đóng chính vẫn hút khán giả, nhận được nhiều khen ngợi, mà cô cũng không bị trừ điểm nào trong diễn xuất.

Ninh Dương Lan Ngọc cũng biết cách xuất hiện trên truyền thông bằng việc tham gia nhiều gameshow nhưng không bao giờ thái quá, tính cách chân thật, có phần thẳng thắn của cô tại những gameshow ấy được lòng đông đảo khán giả, nhất là ở phiên bản Running man của Việt Nam mang tên “Chạy đi chờ chi”. Nếu đã được yêu quý, thì những hướng đi tiếp theo của cô sẽ thuận lợi hơn rất nhiều lần.

Vì vậy, trong khi nhiều ca sĩ khác đầu tư hao tiền tốn của cho các sản phẩm âm nhạc mà không có được kết quả như mong muốn thì Ninh Dương Lan Ngọc chỉ dạo chơi thôi cũng được ưu ái khen ngợi. Trường hợp của Ninh Dương Lan Ngọc cho thấy rằng dù showbiz luôn có nhiều phức tạp, đan xem giữa nhiều giá trị thì hướng xây dựng hình ảnh của nghệ sĩ rất quan trọng, chọn lĩnh vực thế mạnh, không chiêu trò và cố gắng đi lên bằng tài năng của bản thân chính là đường đi luôn nhận được sự ưu ái của công chúng.

Nam Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động