Thứ sáu 19/04/2024 20:57

Những trái tim Việt Nam vì hòa bình nhân loại

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn thể hiện khát vọng hòa bình và là mắt xích quan trọng đóng góp cho nền độc lập của dân tộc. Hình ảnh những nữ dân công gánh bộ, đội quân tóc dài, những “tay cày tay súng”, những nữ thanh niên xung phong tuổi đôi mươi…đã trở thành huyền thoại đại diện cho nhiều lớp người phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu và đảm đang.
Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga với người dân Nam Sudan
Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga với người dân Nam Sudan

Vẻ đẹp của lòng dũng cảm

Buổi sáng hôm đó, dự Lễ tiếp nhận hiện vật và giao lưu “Những trái tim vì hòa bình” tôi và không ít người cứ ngẩn ra ngắm các nữ quân nhân trong trang phục lực lượng gìn giữ hòa bình tới dự. Dường như trang phục của lực lượng gìn giữ hòa bình càng làm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính nhưng rất cương nghị, khỏe khoắn, uy nghiêm của các nữ quân nhân. Sự kiện do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với CLB “Trái tim người lính” và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức diễn ra Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

5 nữ quân nhân tôi gặp đã trực tiếp tham gia công tác tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Cộng hòa Nam Sudan và Trung Phi... Trong thời bình, phụ nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện tiếng nói, vai trò và sứ mệnh chung tay đóng góp vì nền hòa bình chung của dân tộc và trên thế giới. Nhịp đập của những trái tim vì hòa bình vẫn vẹn nguyên trong lồng ngực của những người phụ nữ tạm rời xa quê hương và gia đình để tới vùng đất xa xôi thực hiện sứ mệnh quan trọng. Họ là những nữ chiến sĩ của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại châu Phi.

Mỗi người phụ nữ trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại châu Phi đều có những điểm chung. Đó là ý chí, tinh thần thép đã được thử thách và tôi luyện qua năm tháng, là tài khéo và trí tuệ, là nụ cười sau những giờ lao động vất vả. Và còn đó những nỗi nhớ nhà của người mẹ, người vợ, người con xa gia đình, là sự hiểm nguy luôn rình rập khi làm việc tại những môi trường khó khăn và thiếu thốn nhất.

Hành trang trên vai của những người phụ nữ “mũ nồi xanh” là những vật dụng cá nhân, tài liệu công tác, món quà kỷ niệm trao tay của người thân trong gia đình, hay đặc biệt là những trang phục đậm chất truyền thống Việt Nam được các chị mặc trong những dịp quan trọng. Khi về, ba lô ấy lại đầy hơn với những món quà giản dị của tình cảm, sự yêu mến mà người dân, trẻ em, phụ nữ, đồng nghiệp ở các nước sở tại dành tặng các chị.

Luôn nhận thức sứ mệnh gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa và lịch sử của phụ nữ Việt Nam và mong muốn phản ánh những câu chuyện về cuộc sống và con người gắn với xã hội đương đại, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã chủ động kết nối, trao đổi và thực hiện công tác sưu tầm 273 tài liệu hiện vật, trong đó có 58 hiện vật, 1 clip và 214 ảnh từ 5 nữ chiến sĩ đã tham gia công tác tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Cộng hòa Nam Sudan và Trung Phi. Mỗi hiện vật sưu tầm gắn liền với dòng ký ức, lời tự sự và câu chuyện cá nhân về hành trình hoạt động không mệt mỏi vì hòa bình của những trái tim phụ nữ Việt Nam trung hậu.

Trung tá Nguyễn Thị Liên hướng dẫn người dân Nam Sudan trồng rau
Trung tá Nguyễn Thị Liên hướng dẫn người dân Nam Sudan trồng rau

Những kỷ vật vô giá

Hành trang ngày trở về từ chuyến công tác tại châu Phi của thiếu tá Nguyễn Mỹ Hạnh vẫn là những vật dụng cá nhân vốn đã quen thuộc với một người lính xa nhà như quần áo bộ đội, giày, mũ, áo mưa,…Nằm sâu trong chiếc ba lô còn có một đồ vật đặc biệt, gắn liền với người đồng đội đã ra đi mãi mãi khi thực hiện nhiệm vụ tại Trung Phi. Đó là chiếc đèn sạc do Liệt sĩ, Trung tá Đỗ Anh tặng để chị sử dụng, do đặc thù nơi chị công tác thường xuyên mất điện. Đồ vật ấy đã làm tròn nhiệm vụ thắp sáng mỗi khi nữ sĩ quan làm việc. Nó sẽ mãi trở thành kỷ vật thiêng liêng vô giá, biểu trưng cho tinh thần và nhiệt huyết của những người lính cụ Hồ thời nay.

Với Trung tá Nguyễn Thị Liên kỷ vật thân thương của chị là chiếc máy khâu, chị đã dùng để may khẩu trang cấp phát miễn phí cho toàn bộ nhân viên Sở chỉ huy Phái bộ và một số người dân ở Thủ đô Bangui, Chính Phủ cộng hòa Trung Phi trong bối cảnh đại dịch Covid-19 xảy ra vào năm 2020. Hành động này thể hiện sáng kiến nhạy bén và cấp thiết với hoàn cảnh, cũng như mong muốn cùng chung tay góp phần ngăn chặn bệnh dịch bùng phát ở Châu Phi của các nữ chiến sĩ Việt Nam. Tài khéo của người phụ nữ Việt Nam một lần nữa lại được phát huy và vận dụng linh hoạt.

Chị Liên cho biết, sắp tới chị sẽ tham gia trong Đội công binh – tiếp tục làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ UNISFA - Abyei ở đất nước Nam Sudan. Theo đó, chị là sỹ quan quân - dân phối hợp cho Đội công binh gìn giữ hòa bình đầu tiên của Việt Nam tại phái bộ mới. Công việc của chị sẽ là thường xuyên phối hợp với khối dân sự, quân sự và dân bản địa để có những kế hoạch, dự án cải tạo đường xá, cầu cống và các hạng mục dân sinh cho người dân bản địa cũng như phái bộ UNISFA. Đây là một công việc đòi hỏi phải có trình độ ngoại ngữ, cách thức tiếp cận cũng như công tác dân vận khéo léo để đạt những kết quả cao nhất trong quá trình kiến thiết và xây dựng.

Đối với Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga, chị lại rất xúc động với một bức tranh do một em bé ở Nam Sudan vẽ tặng. Tình cảm, sự gần gũi và nhiệt thành của mỗi nữ chiến sĩ “mũ nồi xanh” đã để lại ấn tượng và chạm đến trái tim của rất nhiều người dân nơi đây. Với Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga, người phụ nữ Hà Nội SN 1981, đã khiến tôi luôn rất ấn tượng vì đã từng viết bài về chị vài năm trước khi chị trở thành nữ quân nhân đầu tiên của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tiếp tục những đóng góp cho lực lượng gìn giữ hòa bình, ngày 27/4 Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga cùng các đồng đội đã sang Nam Sudan với cương vị là Phó GĐ quân sự của BV dã chiến cấp 2 số 4 (BVDC2.4). Để chuẩn bị cho nhiệm vụ này, Trung tá Hằng Nga cho biết, tham gia vị trí chỉ huy trong 1 tập thể gồm 63 cán bộ, nhân viên, có nam nữ, có đủ các lứa tuổi, hoàn cảnh khác nhau. Với những kinh nghiệm có được từ năm 2018 khi là nữ sĩ quan đầu tiên của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan, cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của Chỉ huy các cấp, Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga luôn tin tưởng rằng mình sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thái Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Ngày 19/4, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội chọn quận Ba Đình làm đột phá trong cải tạo chung cư cũ

Hà Nội chọn quận Ba Đình làm đột phá trong cải tạo chung cư cũ

Ngày 16/4, ngay sau khi kiểm tra Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đi kiểm tra tình hình triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội.
Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Lào

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Lào

Tối 10/4, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn về đến Hà Nội, hoàn thành các nội dung của chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
Hải Phòng: huyện An Lão có tân Bí thư Huyện uỷ

Hải Phòng: huyện An Lão có tân Bí thư Huyện uỷ

Chiều 19/4, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về công tác cán bộ huyện An Lão.
Thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1968/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến họp trong 26 ngày, tại 2 đợt

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến họp trong 26 ngày, tại 2 đợt

Chiều 17/4, tại Phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Lấy ý kiến người dân về chính sách bồi thường, định giá đất

Lấy ý kiến người dân về chính sách bồi thường, định giá đất

Tại cuộc họp với Bộ Tài Nguyên & Môi trường (TN&MT) và một số bộ, ngành liên quan về tiến độ xây dựng các văn bản thi hành Luật Đất đai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết, bảo đảm đủ điều kiện để Quốc hội xem xét, cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực vào ngày 1/7/2024 (sớm hơn 5 tháng so với quy định ở luật là ngày 1/1/2025). Điều này đòi hỏi các bộ, ngành nỗ lực, quyết tâm rất lớn...
Cần có chiến lược, kế hoạch hướng dẫn triển khai quy định mới

Cần có chiến lược, kế hoạch hướng dẫn triển khai quy định mới

Viện trưởng Viện chiến lược Chuyển đổi số Lê Nguyễn Trường Giang cho rằng, việc đề xuất đưa cơ chế thử nghiệm có kiểm soát quy định thành một điều trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô. Đặc biệt hướng tới việc khai thác những hiệu quả từ công nghệ số, công nghệ cao.
Cần làm rõ nguyên tắc để quản lý bền vững tài nguyên nước

Cần làm rõ nguyên tắc để quản lý bền vững tài nguyên nước

Giáo sư, tiến sĩ Trần Đức Hạ, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường cho rằng, Luật Thủ đô (sửa đổi) cần làm rõ nguyên tắc tiếp cận để quản lý bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường nước tạo điều kiện để xây dựng một kế hoạch tổng hợp thực hiện quản lý hệ thống nước bền vững cho TP Hà Nội.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động