Thứ sáu 29/03/2024 11:54

Những phim Hàn nào được chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội năm 2022?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 9/11, hội thảo “Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc” diễn ra tại Hà Nội, ghi nhận những ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm hữu ích về sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc. Trong khuôn khổ liên hoan phim, 7 phim điện ảnh xuất sắc của Hàn sẽ được trình chiếu.
Những phim Hàn nào được chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội năm 2022?
Hội thảo “Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc” ghi nhận những ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm hữu ích về sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc.

Thành công từ bản sắc

Hội thảo “Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc” là hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI - năm 2022, đồng thời là hoạt động có ý nghĩa nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992-2022).

Tại sự kiện, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Trưởng ban Tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI nhấn mạnh, hội thảo nhằm trao đổi về những kinh nghiệm trong việc xây dựng chính sách phát triển điện ảnh của Chính phủ Hàn Quốc, những xu hướng làm phim mà điện ảnh Hàn Quốc hướng tới; đồng thời chia sẻ với các nhà làm phim trong nước và quốc tế về cách tiếp cận các liên hoan phim cũng như con đường đi tới những giải thưởng lớn của điện ảnh Hàn Quốc.

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc, Chủ tịch Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc Park Ki-yong cho biết, từ thành công của bộ phim “Ký sinh trùng” hay “Trò chơi con mực” có thể khẳng định, sự thành công của các bộ phim Hàn Quốc là bởi chúng mang phong cách Hàn Quốc, kiểu Hàn Quốc, nói về xã hội Hàn Quốc chân thực, đầy nhiệt huyết. Cũng theo Chủ tịch Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, đội ngũ sáng tạo, hoạt động điện ảnh Hàn Quốc phải tích lũy kinh nghiệm trong nhiều năm, học hỏi các nền điện ảnh quốc tế và mở rộng thị trường phát hành phim.

Theo ông Park Ki-yong, những người làm điện ảnh Hàn Quốc luôn trăn trở để tiếp tục phát triển điện ảnh bền vững, nhất là sau đại dịch Covid-19. Điện ảnh Hàn Quốc hiện tại đang hướng tới tốc độ, phải làm phim nhanh, phản ánh thời sự những vấn đề xã hội; đồng thời chú trọng nâng cao năng lực, bồi dưỡng thế hệ kế cận; tăng cường toàn cầu hóa; khuyến khích công tác nghiên cứu, phê bình; tăng cường giáo dục, đào tạo…

Theo Tổng Giám đốc Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam Ko Jae-soo, ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc có nhiều yếu tố có thể áp dụng tại Việt Nam. Điển hình là việc đa dạng hóa mục đích sử dụng của rạp chiếu phim và mở rộng đối tượng, phạm vi hưởng thụ điện ảnh. Hàn Quốc đã xây dựng nhiều rạp chiếu phim ở các địa phương, sản xuất phim phục vụ đối tượng các đối tượng thiếu nhi, thanh niên, trung niên, người cao tuổi…

Hội thảo cũng ghi nhận nhiều kinh nghiệm phát triển công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc như khuyến khích khán giả xem phim của nước mình sản xuất, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, quan tâm bảo vệ bản quyền, tích cực tham gia các liên hoan phim quốc tế…

Những phim Hàn nào được chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội năm 2022?
Một cảnh trong phim "Ký sinh trùng"

7 phim trình chiếu đều tầm cỡ

Trong khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội 2022 có chương trình trình chiếu “Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc” với 7 phim xuất sắc được chọn chiếu. Đó là:

“Tiểu thuyết gia” - đạo diễn Hong Sang Soo, giành giải Gấu Bạc của Ban giám khảo tại Liên hoan Phim Berlin lần thứ 72 năm 2022.

“Khoảnh khắc mùa hè” - đạo diễn Jo Gun-shik, Giám đốc điều hành của Học viện Điện ảnh Hàn Quốc, Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc.

“Nhà môi giới” - đạo diễn Kore-ada Hirokazu là một tác phẩm tham gia Liên hoan Phim quốc tế Cannes năm 2022.

“Quyết tâm chia tay” - đạo diễn Park Chan Wook, giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất Liên hoan Phim quốc tế Cannes 2022.

“Thi ca” - đạo diễn Lee Chang Dong, giành giải Kịch bản hay nhất tại Liên hoan Phim quốc tế Cannes 2010.

“Thiêu đốt” - đạo diễn Lee Chang Dong, giành giải thưởng của Liên đoàn phê bình phim quốc tế tại Liên hoan Phim quốc tế Cannes 2018.

“Tổ của chim ruồi” - đạo diễn Kim Bora, giành giải NETPAC tại Liên hoan Phim quốc tế Busan và giành một số giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế khác.

Các phim được chiếu miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia, BHD Phạm Ngọc Thạch, CGV Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) từ ngày 8 đến 12/11.

Điểm nhấn của Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội 2022 Điểm nhấn của Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội 2022
Lời chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội 2022 của Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh Lời chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội 2022 của Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động