Thứ sáu 29/03/2024 03:47

Nhóm thanh thiếu niên truy đuổi người khác dẫn đến ngã xe tử vong chỉ vì “ngứa mắt”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nhóm 4 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Nhóm thanh thiếu niên truy đuổi người khác dẫn đến ngã xe tử vong chỉ vì “ngứa mắt”
CQCA làm việc với Hoàng Gia Khánh

Các đối tượng gồm: Phạm Đức Hiếu, Nguyễn Đức Tuấn, cùng trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên; Hoàng Gia Khánh, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên; Đặng Quang Long, trú tại phường Gia Thụy, quận Long Biên.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 20h00 ngày 28/9/2022, Đặng Quang Long đến Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức để thăm bạn nằm viện thì gặp Phạm Đức Hiếu và Hoàng Gia Khánh. Trên đường về, Long nảy sinh ý định cầm hung khí đi càn quấy trên đường.

Khi đến ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, nhóm của Long gặp Tuấn đi cùng với 3 thanh niên di chuyển trên 2 xe máy. Tại đây, bọn chúng bập vào nhau rồi rủ nhau cầm hung khí đi càn quấy trên phố.

Sau đó, Phạm Đức Hiếu chở Hoàng Gia Khánh đi về nhà của Khánh ở số 31/294 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên lấy 4 thanh kim loại dài có hàn dao nhọn chia đều cho các xe.

Khoảng 23h00 ngày 28/9, nhóm 8 đối tượng điều khiển xe máy di chuyển với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến phố thuộc địa bàn quận Long Biên. Đến khoảng 0h30 ngày 29/9, khi đi trên phố Nguyễn Văn Cừ hướng cầu Chương Dương đi Cầu Chui thì cả nhóm thấy một thiếu niên điều khiển xe máy chở theo bạn đi ngược chiều lại. Thấy “ngứa mắt”, Long đã hô những đối tượng cùng nhóm truy đuổi với tốc độ cao gây náo loạn tuyến phố.

Bị truy đuổi từ phố Ngọc Lâm rồi rẽ trái ra phố Nguyễn Văn Cừ hướng về Cầu Chui thì xe của thiếu niên kia bị mất lái đâm thẳng lên vỉa hè trước số nhà 588 Nguyễn Văn Cừ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, người ngồi sau xe bị thương.

Thấy đối tượng bị truy đuổi ngã xe, cả nhóm 8 đối tượng trên bỏ chạy về phía đường Ngô Gia Tự. Sau đó, Khánh đã thu lại 4 dao phóng lợn đã phát cho đồng bọn mang về nhà cất giấu.

Ngày 10/10, Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án nêu trên. Đến nay, CQĐT đã ra quyết định khởi tố bị can với 5/8 đối tượng trong nhóm về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời, truy xét các đối tượng còn lại. Vì khi phạm tội, một số đối tượng chưa đủ 14 tuổi nên CQĐT đã cho gia đình bảo lãnh về địa phương chờ xử lý sau.

Triệu tập 2 nhóm thanh thiếu niên mang phóng lợn hẹn đánh nhau
Khởi tố 8 thanh niên dùng hung khí truy đuổi, phá hoại xe ô tô do mâu thuẫn
Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn hẹn đánh nhau
Lê Mận
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

Khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

Ngày 28/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Những ai mất trộm xe máy điện ở Hà Nội nên đọc ngay

Những ai mất trộm xe máy điện ở Hà Nội nên đọc ngay

Ngày 28/3, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm vừa triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy điện.
Cảnh báo 24 thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Cảnh báo 24 thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Hiện nay, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Theo Công an TP Hà Nội, các loại tội phạm sử dụng không gian mạng, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản tập trung chủ yếu vào các phương thức, thủ đoạn sau:
Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Trước kháng cáo của Ngân hàng Việt Á, Ngân hàng NCB, Ngân hàng PVcomBank đề nghị các bị hại trả lại tiền lãi đã nhận từ các hợp đồng tiền gửi, đại diện VKSND đề nghị tòa không chấp nhận...
“Siêu lừa”  khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

“Siêu lừa” khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; 12 bị cáo và kháng cáo của các bị cáo, kháng cáo của 3 ngân hàng là bị hại trong vụ án (PVCombank, NCB và Việt Á).
Lừa chạy án cho người khác, bản thân “dính” tội

Lừa chạy án cho người khác, bản thân “dính” tội

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Hòa Bình, SN 1972, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội; Hoàng Văn Phương, SN 1969, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…
Gặp họa vì loa kẹo kéo

Gặp họa vì loa kẹo kéo

Ngày 26/03, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) về hành vi cố ý gây thương tích.
Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động