Thứ sáu 19/04/2024 10:36

Nhờ tra Google Maps rồi làm điều bất nhân, hai thanh niên bị bắt

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Dù chỉ mới 15-17 tuổi, nhưng hai đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản hoạt động rất manh động. Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã nhanh chóng triển khai lực lượng bắt giữ.
Nhờ tra Google Maps rồi làm điều bất nhân, hai thanh niên bị bắt
Hai đối tượng tại CQCA

Theo tài liệu điều tra, do cần tiền để tiêu xài cá nhân nên Nguyễn Văn Chung, SN 2007, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội và Nguyễn Đức Hiệp, SN 2004, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội đã rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Trước đó, Hiệp điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đen trắng, không lắp biển kiểm soát chở Chung, xuất phát từ quán điện tử Cyber Gaming ở ngõ 29 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đi lòng vòng qua nhiều tuyến phố, tìm người đi đường sơ hở sẽ ra tay cướp giật tài sản.

Khi đang đi trên QL32 hướng về thị xã Sơn Tây, đoạn qua cầu Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội, các đối tượng phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Lead màu nâu đi hướng ngược lại. Người này để điện thoại iPhone 11 Promax ở túi quần phía sau bên trái.

Thấy vậy, Hiệp dừng xe để Chung cầm lái và vít ga phóng theo “con mồi”. Khi áp sát nạn nhân, Hiệp ngồi sau đã cướp giật chiếc điện thoại rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Điện thoại cướp giật được, Hiệp và Chung mang bán được 3.000.000 đồng chia nhau.

Mở rộng điều tra, hai đối tượng còn khai nhận, đã gây ra một vụ cướp giật tài sản vào ngày 31/3. Theo đó, khoảng 12h30 ngày 31/3, hai đối tượng chở nhau đi trên tuyến QL1A, đoạn qua trường THPT Phú Xuyên A, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội thì phát hiện một người đàn ông đang ngồi bên lề đường, tay sử dụng điện thoại iPhone 13 Promax.

Các đối tượng điều khiển xe đến gần người này rồi dừng lại, vờ nhờ nạn nhân tra Google Maps để tìm đường về trung tâm nội thành Hà Nội. Thấy bị hại sơ hở, Hiệp đã giật chiếc điện thoại còn Chung vít ga phóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Chiếc điện thoại sau đó được các đối tượng bán với giá 16.600.000 đồng.

Ngày 1/4, cả hai đến một cửa hàng điện thoại di động trên phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, mua một chiếc điện thoại iPhone X với giá 4.200.000 đồng để cùng nhau sử dụng. Số tiền còn lại, Hiệp và Chung chia nhau mỗi người 6.200.000 đồng.

Ngoài hai vụ án trên xảy ra tại địa bàn thành phố Hà Nội, ngày 3/4, các đối tượng còn thực hiện trót lọt một vụ cướp giật tài sản trên QL5, đoạn qua địa phận tỉnh Hải Dương, lấy đi chiếc điện thoại iPhone 8 Plus màu đen.

Hiện Phòng CSHS - CATP Hà Nội đang tiếp tục làm rõ, đồng thời truy tìm bị hại để phục vụ công tác điều tra.

Hồng Đức
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động