Thứ sáu 29/03/2024 06:44

“Nhảy” xe máy của người dân rồi thuê nhà nghỉ ở chờ tiêu thụ thì bị bắt…

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 10/3, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Ngọc Khương, SN 1989, HKTT tại xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
“Nhảy” xe máy của người dân rồi thuê nhà nghỉ ở chờ tiêu thụ thì bị bắt…
Phạm Ngọc Khương tại CQCA

Theo thông tin từ CQCA, Phạm Ngọc Khương là đối tượng không có công ăn việc làm, bản tính ham chơi, lười lao động, không có tiền tiêu xài nên hắn lang thang tìm sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảnh 19h00 ngày 6/3, Khương đi đến ngách 14 ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy thì phát hiện 01 chiếc xe máy Honda Wave màu trắng không có người trông giữ. Đối tượng liền lấy vam phá khóa xe rồi điều khiển xe về khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội tìm chỗ tiêu thụ.

Tuy nhiên, chiếc xe trộm cắp chưa bán được nên Khương thuê nhà nghỉ ở tạm và để xe dưới tầng 1 của nhà nghỉ. Đến 22h cùng ngày, Công an phường Mai Dịch phối hợp Công an phường Phú La, quận Hà Đông tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Khương đang thuê. Quá trình kiểm tra, phát hện Khương có 01 tay công và 02 đầu vam phá khóa.

Đấu tranh khai thác, Khương khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy tại ngõ 20 Hồ Tùng Mậu. Công an phường Mai Dịch đã đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ. Theo hồ sơ, Khương có 03 tiền án về trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Thuê xe ô tô rồi đem… bán
Khởi tố cặp đôi “nhảy” nhiều xe máy và tiêu thụ tài sản trộm cắp
Quý Khánh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động